Hơn 570 thí sinh ở Bình Dương không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì Covid-19

Hơn 570 thí sinh ở Bình Dương không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì Covid-19

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 4, 07/07/2021 | 12:21
0
Sau khi sàng lọc, lực lượng y tế phát hiện 2 học sinh nhiễm Covid-19 và hàng trăm F1, F2, không được tham dự thi tốt nghiệp đợt 1.

Sáng 7/7, hơn 13.000 thí sinh tại tỉnh Bình Dương bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng.

Tại tỉnh Bình Dương, có tổng cộng 25 điểm thi với hơn 13.600 thí sinh đăng ký dự thi. Ngoài ra, còn có khoảng hơn 2.000 cán bộ coi thi, chấm thi và hàng trăm người hỗ trợ và lực lượng công an bảo vệ cho kỳ thi.

Sự kiện - Hơn 570 thí sinh ở Bình Dương không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì Covid-19
Sự kiện - Hơn 570 thí sinh ở Bình Dương không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì Covid-19 (Hình 2).

Thí sinh bước vào khu vực thi được sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ.

Trước khi kỳ thi được diễn ra, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp cùng sở Y tế tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm cho các sĩ tử tham gia kỳ thi lần này.

Tuy nhiên, trước ngày dự thi, tỉnh Bình Dương phát hiện 2 thí sinh nhiễm Covid-19 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.Dĩ An) và trường THPT Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên).

Hai thí sinh trên không được dự thi đợt 1 cùng với 579 thí sinh là F1, F2 và đang trong khu cách ly, phong tỏa cũng không thể tham dự kỳ thi. Số thí sinh này sẽ được thi vào đợt 2.

Sự kiện - Hơn 570 thí sinh ở Bình Dương không thể dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vì Covid-19 (Hình 3).

Trước kỳ thi THPT diễn ra, tỉnh Bình Dương đã lấy mẫu xét nghiệm cho hàng nghìn học sinh và ghi nhận 2 ca F0.

Tại bình Dương, tại các điểm thi đều thực hiện nghiêm ngặt quy định 5K của bộ Y tế, công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được lực lượng công an siết chặt. Do tình hình dịch đang diễn phức tạp, các phụ huynh đều không được tập trung ở trước cổng trường như những năm trước.

Tại Bình Phước, sáng nay (7/7) cũng có hơn 10.490 thí sinh với 27 hội đồng thi. Toàn bộ thí sinh và cán bộ coi thi đều đã âm tính với SARS-CoV-2 sau khi test nhanh.

Bình Dương ghi nhận thêm 92 ca nhiễm Covid-19

Thứ 3, 06/07/2021 | 20:41
Tối 6/7, tin từ sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến 17h cùng ngày, Bình Dương ghi nhận 92 ca mắc mới.

Hình ảnh xúc động của đoàn cán bộ, sinh viên Y Hà Nội vào Bình Dương

Thứ 3, 06/07/2021 | 16:02
Sau khi dịch bùng phát mạnh, UBND tỉnh Bình Dương đã nhờ đại học Y Hà Nội hỗ trợ chống dịch và có 350 tình nguyện viên đến tỉnh này.

Ông Võ Văn Minh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Thứ 3, 06/07/2021 | 11:22
Sau khi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Minh tiếp tục được tin tưởng và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Tăng 114 ca nhiễm, 1 ca là học sinh THPT

Thứ 2, 05/07/2021 | 21:39
Số ca nhiễm tại tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cao, trong đó phát hiện 1 học sinh THPT có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 khi khám sàng lọc trước thi.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.