Nàng “yêu tinh” Tây du ký có sắc đẹp say lòng người
Lý Linh Ngọc sinh năm1963 tại Thượng Hải. Từ nhỏ nàng "Thỏ Ngọc" của Tây Du Ký đã bộc lộ năng khiếu trong cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Tuy không được bố mẹ ủng hộ nhưng Lý Linh Ngọc quyết tâm tham gia dự tuyển vào đoàn kịch Hồng Kỳ và được lựa chọn là thí sinh nổi bật nhất trong 5000 người.
Nhờ có giọng hát ngọt ngào, ngoại hình xinh đẹp, từ những năm 1980 cô được khán giả hâm mộ và giới phóng viên tặng danh hiệu “Thiên hậu nhạc trữ tình”, “Cô gái ngọt ngào”...
Năm 1985 cô phát hành album đầu tay. Năm 1987, Lý Linh Ngọc phát hành album đơn đầu tiên Ngọt, ngọt, ngọt, tiêu thụ hơn 8 triệu bản. Đến nay, cô đã phát hành hơn 60 album cá nhân, tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh Hiệp nữ kì tình (năm 1988), Hồng Lâu Mộng (năm 1989, vai Vưu Tam Thư),...
Thế nhưng khán giả biết đến Lý Linh Ngọc qua bộ phim truyền hình Tây Du Ký và rất thành công với vai Ngọc Thố và Công chúa Thiên Trúc.

Lý Linh Ngọc trong tạo hình yêu tinh Thỏ Ngọc.
Năm 1986, bộ phim Tây Du Ký do đạo diễn Dương Khiết trực tiếp chỉ đạo và tuyển vai gặp khó khăn trong việc tìm nữ diễn viên cho vai Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc là một nhân vật đặc biệt, nó vốn là một con thỏ tu thành tinh ở bên Hằng Nga trốn xuống trần gian trêu ghẹo Đường Tăng trong hình hài công chúa Thiên Trúc.
Người đẹp nào đảm nhiệm vai diễn này vừa phải thể hiện được phong thái cao sang của một công chúa, vừa có vẻ lanh lợi như chú thỏ, lại vừa phải có nhan sắc quyến rũ mê người.
Và khi vừa gặp Lý Linh Ngọc, đạo diễn Dương Khiết đã biết rõ cô chính là người duy nhất hội tụ đủ các yếu tố trên. Ngoài ra danh ca họ Lý còn có lợi thế về múa hát nên việc tự thực hiện các cảnh ca kỹ lả lơi trêu ghẹo Đường Tăng không thể làm khó cô.
Quá ưng ý với tài năng của Lý Linh Ngọc, Dương Khiết còn đề nghị cô thể hiện luôn ca khúc Thiếu nữ Thiên Trúc - một trong các bài hát kinh điển của bộ phim. Ca khúc này đã gắn liền với danh tiếng của Lý Linh Ngọc và trở thành tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của cô.

Nhan sắc xuân ngời của Lý Linh Ngọc thời thiếu nữ.
Sau bộ phim này cô nhận được lời mời đóng vai chính trong một số bộ phim.
Ngoài bài Thiếu nữ Thiên Trúc gắn với tên tuổi của cô và nhiều lần được Lý Linh Ngọc trình diễn trên sân khấu, Lý Linh Ngọc sau còn năm lần thể hiện ca khúc Tình nhi nữ (bao gồm một phiên bản có thêm lời ca khúc Tương kiến nan, biệt diệc nan), một bài hát nổi tiếng khác trong phim Tây du ký và tham gia hát nhiều ca khúc trong nhiều bộ phim cô tham gia.
Một số phiên bản Tây du ký 1986 phát hành sau này sử dụng ca khúc Tình nhi nữ do cô thể hiện đưa vào phim. Năm 2008, Lý Linh Ngọc tham gia cuộc gặp mặt 25 năm đoàn làm phim Tây Du Ký, một lần nữa khán giả được nghe cô thể hiện lại ca khúc Thiếu nữ Thiên Trúc. Cô cũng một lần thu âm ca khúc Tương kiến nan, biệt diệc nan.

Lý Linh Ngọc không chỉ là diễn viên mà còn được biết đến như ca sĩ tài năng.
Hai cuộc hôn nhân trái đắng
Trái với sự nghiệp thăng hoa thì đường tình duyên của Lý Linh Ngọc lại khá lận đận khi trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân.
Lý Linh Ngọc kết hôn khá sớm. Năm 1984, cô quen biết và "trúng sét ái tình" với vũ công Hồ Bình của đoàn ca vũ Đông Phương. Cặp trai tài gái sắc sa vào lưới tình và kết hôn chỉ sau đó vài tháng. Năm ấy, Lý Linh Ngọc mới 21 tuổi.
Kết hôn khi còn quá trẻ khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của Lý Linh Ngọc mau chóng tan vỡ. Sau 5 năm, nữ danh ca lại trở về đời độc thân với trái tim tan vỡ.
Sau hôn nhân đổ vỡ, Lý Linh Ngọc sống khép kín, cô cũng không mang chuyện yêu đương mà tập trung cho sự nghiệp.
Tuy nhiên, thời kỳ đó, sự nghiệp của Lý Linh Ngọc cũng bị chững lại. Khoảng năm 1993, Lý Linh Ngọc chuyển sang Nhật Bản trong vai trò là MC và gương mặt quảng cáo.
Năm 1996, Lý Linh Ngọc gây chú ý dư luận khi tuyên bố hẹn hò với bạn trai là người Canada tên Jerry Morgan. Hai năm sau đó, Lý Linh Ngọc và Jerry chính thức kết hôn và họ có một con trai.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.