Bộ Tư pháp tổ chức họp báo. Ảnh KT
Sáng nay (31/12), Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo công tác tư pháp quý IV năm 2014. Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng – người phát ngôn của Bộ Tư pháp chủ trì họp báo.
Trong phần thảo luận, một số lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp được báo chí đặt nhiều câu hỏi như: Quản tài viên, vụ kiện DialAsie, kết quả thi hành án dân sự...
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng khu vực và thế giới, sẽ không tránh khỏi tranh chấp quốc tế, vậy làm thế nào để phòng tránh rủi ro liên quan đến các vụ kiện quốc tế đối với Chính phủ Việt Nam?
Trả lời câu hỏi của PV, Người phát ngôn và đại diện Vụ Pháp luật quốc tế đã đưa ra một số biện pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh biện pháp “cảnh báo sớm”, từ khâu phê duyệt dự án đầu tư, cơ quan cấp phép và các cơ quan có liên quan cần có biện pháp cảnh báo sớm ngay khi bắt đầu có biểu hiện kiến nghị, khiếu nại, để giải quyết triệt để ngay từ đầu.
Bên cạnh đó, việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan, cũng như khâu tổ chức thực thi pháp luật và kiểm tra rà soát các quy định của pháp luật cũng rất quan trọng.
Trả lời về vấn để liên quan đến một số dự thảo văn bản pháp luật của một số bộ, ngành xây dựng không hợp lý, không bảo đảm tính khả thi, ông Trần Tiến Dũng khẳng định, rất nhiều văn bản khi còn là dự thảo mà không bảo đảm tính khả thi cũng đã được các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh, vì vậy các bộ, ngành đã thảo luận, bỏ quy định không hợp lý, không khả thi ra khỏi dự thảo văn bản.
Đồng tình với Chánh Văn phòng Bộ Trần Tiến Dũng, ông Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cũng cho biết thêm, với vai trò thẩm định VBQPPL trước khi ban hành (tiền kiểm), nếu không khả thi, Bộ Tư pháp sẽ có văn bản yêu cầu các Bộ, ngành chủ tr