Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau – từ thế trận quân sự của châu Âu và xung đột ở Ukraine đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và ngoại giao toàn cầu – trong một phiên hỏi đáp không có kịch bản trước với các nhà báo quốc tế.
Cuộc họp báo diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) tại thành phố St. Petersburg, miền Bắc nước Nga, bắt đầu từ đêm muộn và kéo dài tới sáng sớm ngày 19/6, với các nhà báo đến từ cả châu Á lẫn châu Âu cũng như đại diện của các hãng truyền thông quốc tế lớn như AFP và Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Xung đột ở Ukraine
Tổng thống Putin cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của giới lãnh đạo Ukraine khi ký bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào.
Ông lập luận rằng vấn đề cốt lõi không phải là các cuộc đàm phán mà là ai sẽ ký một thỏa thuận tiềm năng.
"Tôi đã nói rằng tôi sẵn sàng gặp bất kỳ ai, kể cả ông Zelensky. Đó không phải là vấn đề", ông Putin nói. "Vấn đề là ai sẽ ký các tài liệu".
"Nếu đây là một giai đoạn cuối cùng… thì chữ ký phải là của những người có thẩm quyền hợp pháp", ông Putin nói, cảnh báo rằng nếu không, khi lãnh đạo tiếp theo tiếp quản sẽ "vứt tất cả vào thùng rác" – điều mà ông cho là không thể chấp nhận được khi "giải quyết các vấn đề nghiêm trọng".
Nhà lãnh đạo Nga cũng đặt câu hỏi liệu Đức có thể đóng vai trò là trung gian trung lập trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine hay không, viện dẫn xe tăng Leopard của Đức trên chiến trường.
"Liệu Đức có thể đóng góp nhiều hơn Mỹ với tư cách là trung gian trong các cuộc đàm phán của chúng tôi với Ukraine không? Tôi nghi ngờ điều đó", ông Putin nói. "Một bên trung gian phải trung lập".
Tuy nhiên, người đứng đầu Điện Kremlin không loại trừ khả năng tiếp xúc với giới lãnh đạo ở Berlin. Ông cho biết, nếu Thủ tướng Đức Friedrich Merz gọi điện và muốn nói chuyện, ông sẽ nghe máy.
Các nhà lãnh đạo của các nước châu Âu đã ngừng liên lạc với Nga có thể nối lại hợp tác nếu họ muốn, ông nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp với đại diện các hãng thông tấn quốc tế bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg (SPIEF) lần thứ 28, tại St. Petersburg, Nga, ngày 18-19/6/2025. Ảnh: Sputnik
Theo các cuộc đàm phán trực tiếp mới tại Thổ Nhĩ Kỳ, Kiev và Moscow đã nhất trí về một số cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn và các kênh liên lạc giữa các phái viên Nga và Ukraine vẫn mở.
Tuy nhiên, ông Putin cảnh báo rằng nếu Ukraine và những người ủng hộ phương Tây của Kiev không thực sự muốn từ bỏ các yêu cầu phi thực tế và theo đuổi một giải pháp đàm phán, Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình thông qua các biện pháp quân sự.
Khi được hỏi về ngân sách quân sự ngày càng tăng của NATO và động thái tái vũ trang, Tổng thống Putin thẳng thừng bác bỏ ý tưởng cho rằng Nga gây ra mối đe dọa cho khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là "vô nghĩa".
Ông lập luận rằng Nga hoàn toàn có khả năng tự vệ và tiếp tục hiện đại hóa các lực lượng vũ trang của mình với ngân sách thấp hơn nhiều. Ông cho biết, tuyên bố của phương Tây rằng Nga có thể tấn công các nước NATO là "bịa đặt có chủ đích" nhằm thao túng dư luận và che giấu những thất bại trong nước.
Xung đột ở Trung Đông
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga kiên quyết phản đối bất kỳ sự leo thang nào thêm nữa trong cuộc đụng độ quân sự hiện tại giữa Iran và Israel.
Khi được hỏi Moscow sẽ làm gì trong trường hợp có một vụ ám sát có chủ đích đối với Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ông Putin từ chối xem xét giả định này, gọi đó là "kịch bản mà tôi thậm chí sẽ không thảo luận".
Ông Putin nói thêm rằng Moscow không được yêu cầu can thiệp quân sự vào cuộc xung đột và không thấy lý do gì để thay đổi lập trường hiện tại của mình.
Mặc dù Nga trước đây đã cung cấp hệ thống phòng không cho Iran, ông Putin tuyên bố Tehran tỏ ra "ít quan tâm" đến sự hợp tác rộng rãi hơn.
"Chúng tôi đang liên lạc với Iran. Iran không yêu cầu bất kỳ hình thức hỗ trợ nào khác", Tổng thống Nga nhấn mạnh.
Thay vào đó, ông ủng hộ các đảm bảo an ninh chung sẽ bảo vệ cả quyền theo đuổi năng lượng hạt nhân hòa bình của Iran và quyền an ninh của Israel.
Ông cho biết Moscow đã đưa ra một số khuôn khổ thỏa hiệp cho tất cả các bên liên quan – bao gồm Mỹ, Israel và Iran – và hy vọng rằng ngoại giao có thể thắng thế.
Về Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) thường niên, SPIEF năm nay – lần thứ 28 – diễn ra từ ngày 18-21/6, với chủ đề "Các giá trị chung: Nền tảng của tăng trưởng trong thế giới đa cực".
Quỹ Roscongress là đơn vị tổ chức Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. TASS là đối tác thông tin của sự kiện này.
Minh Đức (Theo RT, Anadolu)