Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm

Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 20/08/2020 | 14:34
0
Sau 65 ngày đêm thi công, tại vị trí cầu Thê Húc (hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), vào ngày 20/8 đơn vị thi công đã tiến hành hợp long cấu kiện bê tông cốt sợi phi kim cuối cùng trong hạng mục thi công, hoàn thành công trình kè hồ với tổng chiều dài gần 1.500m.
Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm

Công trình thi công kè hồ Hoàn Kiếm bằng cấu kiện bê tông cốt sợi phi kim thuộc Dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco) là đơn vị thi công. Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, đại hội đảng bộ các cấp, được triển khai thí điểm từ giữa tháng 4/2020.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 2).

Trước khi hợp long, đơn vị thi công tiến hành kiểm tra hệ thống trang thiết bị, máy móc, đo, đánh giá lại một lần nữa phần đất ở khu vực đặt cấu kiện cuối cùng để đảm bảo an toàn.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 3).

Tại thời điểm thi công, hơn 10 công nhân dùng máy ép thủy lực lắp đặt cấu kiện bê tông cuối cùng của bờ kè Hồ Gươm.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 4).

 

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 5).

Các cấu kiện bê tông để kè hồ Hoàn Kiếm được sử dụng công nghệ bê tông cốt sợi hoàn toàn mới, đây là công nghệ vượt trội nhất của cấu kiện kè đúc sẵn cốt sợi (cốt phi kim), không dùng cốt thép nên chống được thấm, chống ngấm và chống ăn mòn.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 6).
Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 7).

Kỹ sư tiến hành đo cấu kiện bê tông trong quá trình hợp long.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 8).

Theo hồ sơ mời thầu, thời gian thi công công trình là 4 tháng, đề xuất thầu là 3 tháng, song thực tế thời gian thi công là 65 ngày, vượt trước thời hạn chủ đầu tư đặt ra gần 1 tháng.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 9).

Trong vòng khoảng 30 phút, khối bê tông mái vát đúc sẵn, cao 2,5 m, rộng đáy 1,6 m được ép từ từ xuống đáy hồ.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 10).

Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng giám đốc Công ty khoa học công nghệ Việt Nam (Busadco), đơn vị thi công, cho biết đã huy động hơn 100 công nhân làm việc liên tục trong 65 ngày đêm để hoàn thiện công trình bờ kè quanh Hồ Gươm. Sau khi hợp long, bờ kè sẽ tiếp tục được làm mái vát bằng đá xanh, lắp đặt đèn led để chiếu sáng mặt hồ.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 11).

"Để bảo đảm tiêu chí không xâm lấn diện tích lòng hồ, đơn vị thi công đã tiến hành rất cẩn trọng công tác trắc địa để xác định vị trí đặt kè, bảo đảm không xâm phạm vào mốc di sản, không thu hẹp lòng hồ. Đây là công đoạn không được phép sai số dù chỉ là 1cm. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu khắt khe về môi trường, bảo vệ an toàn cho hệ thủy sinh, vi sinh, trước khi thi công, chúng tôi cắm cọc tre, quây bạt để bảo đảm nước tại vị trí thi công không loang ra ngoài hồ", ông Thảo cho biết thêm.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 12).

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin: ”Kè hồ là hạng mục quan trọng nhất của dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Hồ Gươm, trang vẫn giữ được dáng vẻ mềm mại đặc trưng ven hồ. Qua theo dõi, chúng tôi đánh giá, hạng mục kè đã đáp ứng được các yếu tố mà UBND quận đề ra ban đầu. Dư kiến đến 31/8, tất cả các hạng mục quanh Hồ Gươm sẽ thi công xong, cuối tháng chỉnh trang bồn hoa, tiểu cảnh để hoàn thiện dự án”.

Tin nhanh - Hợp long kè hồ Hoàn Kiếm (Hình 13).

Công trình kè hồ Gươm là công trình nhóm A, cấp Quốc gia đặc biệt nên ngoài việc phải tuân thủ theo các Luật Đầu tư và Xây dựng còn phải thực hiện nghiêm ngặt theo Luật Di sản văn hóa. Tiêu chí và yêu cầu thi công được UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm đặt ra là: Không dùng tường vây, đê bao; không làm đường công vụ; không thay đổi mực nước hồ; bảo đảm giữ nguyên trạng nền tự nhiên đáy hồ, giữ nguyên hiện trạng cây xanh xung quanh bờ hồ; không phá vỡ kết cấu nền đất nguyên thổ dưới vỉa hè xung quanh hồ; không ảnh hưởng đến giao thông đô thị, đời sống sinh hoạt văn hóa, tinh thần thường ngày của người dân...

Clip: Hoàn tất kè bờ hồ Hoàn Kiếm dài gần 1.500m

Thứ 5, 20/08/2020 | 10:04
Đúng 6h30p sáng ngày 20/8, kiện kè hồ Hoàn Kiếm cuối cùng đã được lắp đặt theo đúng kế hoạch đề ra. Như vậy sau 4 tháng thi công, toàn bộ gần 1.500m bờ hồ Hoàn Kiếm đã được thay "áo mới" bằng bê tông cốt sợi.

Tạm dừng hoạt động đông người tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Thứ 2, 03/08/2020 | 15:08
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội tiếp tục thống nhất quan điểm chỉ đạo trong phòng, chống dịch là “phát hiện nhanh, cách ly kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm ngay”.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm chính thức hoạt động trở lại từ ngày 15/5

Thứ 4, 13/05/2020 | 14:48
Theo thông báo của UBND quận Hoàn Kiếm, từ ngày 15/5, phố đi bộ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận bắt đầu hoạt động trở lại.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.