Hợp nhất với Bình Phước mở ra "thời cơ vàng" cho Đồng Nai

Hợp nhất với Bình Phước mở ra "thời cơ vàng" cho Đồng Nai

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 3, 30/09/2025 15:00 GMT+7

Với phương châm “Đoàn kết – Tiên phong – Đột Phá – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc sáng 30/9.

Đồng Nai hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào 2030

Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Sự kiện quy tụ 450 đại biểu đại diện cho hơn 131.000 đảng viên, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên hành trình xây dựng Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh và hiện đại.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 1.

Toàn cảnh đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, việc quán triệt Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đồng thời hoàn thành các mục tiêu năm 2025 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 2.

Ông Vũ Hồng Văn, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai.

Với phương châm "Đoàn kết - tiên phong - đột phá - hội nhập - phát triển", Đại hội thể hiện quyết tâm tận dụng lợi thế sau hợp nhất để đạt tăng trưởng hai con số, xây dựng Đồng Nai xanh, giàu mạnh, văn minh và hiện đại.

Ông Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, sau khi hợp nhất không gian phát triển giữa Đồng Nai và Bình Phước, một “Đồng Nai mới” đã hình thành với diện tích gần 13.000 km², dân số gần 5 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước và hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, sở hữu sân bay quốc tế Long Thành, cảng nước sâu Phước An cùng các tuyến cao tốc trọng điểm.

Đây được xem là “thời cơ vàng” để Đồng Nai vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái của cả nước.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Vàng.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến của toàn dân.

Định hướng xuyên suốt là đưa Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu đạt các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 4.

Lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I.

8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và hiện đại 

Theo ông Vũ Hồng Văn, nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, dù đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ và chính quyền hai địa phương Đồng Nai – Bình Phước vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động kiểm soát dịch bệnh và khắc phục hậu quả. Các giải pháp được triển khai linh hoạt, sáng tạo, giúp thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ các cấp.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Giai đoạn 2020-2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân 7,11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 153 triệu đồng/năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ; hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông, logistics và các khu công nghiệp xanh, sinh thái được đầu tư mạnh mẽ. Thu ngân sách nhiều năm liền vượt dự toán, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 5.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại đại hội.

Trong mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2025-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10%/năm. Đến năm 2030, GRDP toàn tỉnh dự kiến đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người vượt 250 triệu đồng.

Cơ cấu kinh tế định hướng gồm: công nghiệp - xây dựng chiếm 60-64%, nông - lâm - thủy sản 5-7%, thương mại - dịch vụ 25-28%; kinh tế số chiếm trên 30% GRDP; thu ngân sách tăng 10-12%/năm. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến có thêm 36.000 doanh nghiệp mới, vốn đầu tư toàn xã hội đạt 30-35% GRDP.

Về văn hóa - xã hội, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 tuổi thọ bình quân đạt 77,67 tuổi, HDI khoảng 0,78; lực lượng lao động có việc làm đạt 2,6 triệu người, trong đó 40% có bằng cấp, tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%.

Hệ thống y tế đặt mục tiêu đạt 13-15 bác sĩ và 32 giường bệnh trên 1 vạn dân, bảo hiểm y tế phủ kín toàn dân, 60% lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm, tỉ lệ đô thị hóa 55%, xây mới khoảng 65.000 căn hộ xã hội. Đồng thời, 70% xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 10% đạt chuẩn nâng cao, hiện đại.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh 6.

Lực lượng an ninh bảo vệ tại Đại hội.

Về tài nguyên và môi trường, Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 24,2%. Tỉnh cam kết 100% chất thải nguy hại, y tế và rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn; toàn bộ khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt 50%.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hướng tới ít nhất 50% xã, phường không còn ma túy.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Đồng Nai xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; phát triển công nghiệp và dịch vụ xoay quanh sân bay Long Thành; điều chỉnh quy hoạch đến năm 2050; triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược; hoàn thiện hạ tầng đồng bộ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập.

3 khâu đột phá gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị và công nghệ; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Cũng trong sáng 30/9, ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định nhân sự của Bộ Chính trị được công bố tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, ngày 30/9. Dự đại hội có 450 đại biểu đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 1, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Vũ Hồng Văn tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 người.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, được Bộ chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Bộ Chính trị cũng công bố quyết định chỉ định 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai từ tháng 7/2025).

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai từ tháng 7/2025.

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai từ tháng 7/2025.

Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai từ tháng 7/2025.

Ban Bí thư cũng quyết định thành lập Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Trung Nhân giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.