Huấn

Huấn "hoa hồng" tiếp tục bị triệu tập vì bôi nhọ cán bộ, xử phạt 7,5 triệu đồng

Thứ 5, 20/08/2020 | 17:21
0
Sau khi bị triệu tập để làm rõ hành vi bôi nhọ danh dự cán bộ, Bùi Xuân Huấn (Huấn "hoa hồng") bị sở Thông tin & Truyền thông TP.Hà Nội quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 20/8, báo Công Lý đưa tin, cục An ninh chính trị nội bộ, bộ Công an đã triệu tập "giang hồ mạng" Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", SN 1985, trú tại chung cư Imperial, số 143 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) để điều tra, làm rõ một số nội dung theo đơn tố cáo của người dân.

Trước đó, ngày 21/4/2020, một số người dân làm đơn trình báo gửi tới cơ quan công an về việc Bùi Xuân Huấn sử dụng facebook để livestream bán hàng. Tuy nhiên, trong quá trình livestream, Huấn đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, vu khống 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy.

An ninh - Hình sự - Huấn 'hoa hồng' tiếp tục bị triệu tập vì bôi nhọ cán bộ, xử phạt 7,5 triệu đồng

Huấn "hoa hồng" tại cơ quan điều tra

Ngoài ra, Huấn "hoa hồng" còn bị tố cáo cung cấp thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc trong MV ca nhạc có tên “Muôn kiếp là anh em” đăng tải trên Youtube, Huấn đã quảng cáo cho game cờ bạc Go88, Debet.com và 789 Club.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Xuân Huấn không cung cấp được bằng chứng chứng minh 80% công chức, thanh niên ở TP.HCM sử dụng ma túy. Việc làm của Huấn đã xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên, công chức TP.HCM, vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

Về MV “Muôn kiếp là anh em” quảng cáo cho game cờ bạc, do được đăng tải trên kênh Youtube của Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Thế Anh 28), nên cục An ninh chính trị nội bộ đã triệu tập đại diện công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment để điều tra làm rõ.

Sau đó, cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ sang sở Thông tin và Truyền thông TP. Hà Nội để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Thanh tra Sở TT&TT TP. Hà Nội quyết định xử phạt Huấn "hoa hồng" 7,5 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Xử phạt công ty cổ phần Kênh 28 Entertainment số tiền 40 triệu đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm là 30 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt là 70 triệu đồng, theo báo Giao Thông.

Đăng Khoa (t/h)

Tin tức mới nhất vụ chủ quán nhắng nướng bắt cô gái quỳ xin lỗi vì "bóc phốt" đồ ăn có sán

Thứ 5, 20/08/2020 | 15:46
Làm việc tại cơ quan điều tra, bước đầu, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện đã khai nhận những hành vi vi phạm của mình.

Làm rõ nghi án hàng xóm hiếp dâm, dọa giết bé gái 12 tuổi ở Hưng Yên

Thứ 5, 20/08/2020 | 14:53
Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương làm rõ đơn trình báo việc một đối tượng có hành vi hiếp dâm bé gái trên địa bàn.

Y án tử hình nghịch tử sát hại mẹ già rồi truy hô nạn nhân tự sát

Thứ 4, 19/08/2020 | 17:05
TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác bỏ đơn kháng cáo kêu oan và tuyên y án tử hình đối với nghịch tử ra tay sát hại mẹ già.

Điều tra vụ đột nhập, trộm 350 cây vàng trị giá 13 tỷ đồng lúc rạng sáng

Thứ 4, 19/08/2020 | 14:34
Công an thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội đang khẩn trương làm rõ vụ trộm đột nhập rồi "khoắng" sạch số vàng trong cửa hàng ước tính 13 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.