Huawei ngấm đòn trừng phạt của Mỹ sau 3 năm

Huawei ngấm đòn trừng phạt của Mỹ sau 3 năm

Thứ 5, 22/12/2022 | 18:57
0
Kho chip tiên tiến dành cho điện thoại thông minh của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hiện đã cạn kiệt do các biện pháp hạn chế của Mỹ.

Tập đoàn công nghệ Huawei đã sử dụng hết chất bán dẫn tiên tiến được thiết kế cho điện thoại thông minh sau khi lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ cắt đứt khả năng tiếp cận của công ty với các chip mới tiên tiến.

Thị phần của công ty thiết kế chip HiSilicon của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đã giảm xuống 0% trong quý III từ mức 0,4% trong quý II, theo công ty nghiên cứu thị trường công nghệ toàn cầu Counterpoint Research có trụ sở tại Hồng Kông.

Viễn cảnh không thể tránh khỏi

Hoạt động kinh doanh thiết bị cầm tay Android của Huawei đã bị ảnh hưởng nặng nề sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa công ty này, cùng với bộ phận chip HiSilicon và 113 công ty con, vào Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại Mỹ với lý do lo ngại về an ninh quốc gia năm 2019.

Động thái này đã ngăn Huawei và các chi nhánh của công ty tiếp với chất bán dẫn được phát triển hoặc sản xuất bằng công nghệ của Mỹ (từ bất kỳ đâu), trừ khi bên sản xuất xin được giấy phép đặc biệt.

Thế giới - Huawei ngấm đòn trừng phạt của Mỹ sau 3 năm

Một nhân viên làm việc trên dây chuyền lắp ráp của nhà máy điện thoại di động Huawei ở Đông Hoản, Trung Quốc. Ảnh: Wired

Sau đó, Nhà Trắng dưới thời ông Trump đã mở rộng các hạn chế đối với Huawei vào năm 2020 bằng cách ngăn chặn công ty này mua chất bán dẫn được sản xuất ở nước ngoài bằng phần mềm hoặc phần cứng của Mỹ, trừ khi được Mỹ cho phép.

Điều này có nghĩa là công ty có khả năng không thể chuyển sang các nhà sản xuất chip hợp đồng như TSMC để chế tạo các thiết kế của mình nếu xưởng đúc đang sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc công cụ thiết kế nào của Mỹ. Chỉ vài tháng sau đó, TSMC thông báo rằng họ sẽ không tiếp tục sản xuất chip cho Huawei do các quy định của Mỹ.

Kết quả là Huawei hiện không có chip tiên tiến từ bộ phận HiSilicon và phải dựa vào chipset 4G từ công ty Qualcomm của Mỹ cho các dòng điện thoại thông minh mới của hãng (Qualcomm có giấy phép đặc biệt để xuất khẩu thiết bị sang Trung Quốc).

Huawei đã dự trữ linh kiện để tránh kịch bản này, nhưng báo cáo của Counterpoint cho thấy việc cạn kiệt các chipset tiên tiến do HiSilicon thiết kế là điều không thể tránh khỏi.

Gian nan giành lại thị phần 

Dữ liệu mới nhất của Counterpoint Research cũng nêu bật những khó khăn mà công ty đang hoạt động tại hơn 170 quốc gia tiếp tục phải trải qua sau 3 năm bị Mỹ đưa vào danh sách đen.

Trước khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt, HiSilicon chiếm 16% thị phần chipset toàn cầu trong quý II/2020 nhờ lô hàng chip Kirin tiên tiến được sử dụng trên điện thoại thông minh của Huawei.

HiSilicon cũng bị loại khỏi bảng xếp hạng 25 nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu thế giới vì các hạn chế thương mại của Mỹ, khiến thị phần chung của Trung Quốc trên thị trường chip toàn cầu giảm xuống, theo một báo cáo được công bố vào tháng 4 bởi công ty nghiên cứu Gartner.

Những hạn chế về nguồn cung chip Kirin đã khiến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, chịu nhiều áp lực.

Vào tháng 9, công ty đã ra mắt dòng điện thoại thông minh Mate 50 hàng đầu mới nhưng không có kết nối di động 5G mà chỉ có kết nối 4G và vệ tinh nhờ chipset của Qualcomm.

Thế giới - Huawei ngấm đòn trừng phạt của Mỹ sau 3 năm (Hình 2).

Điện thoại thông minh Mate 50 mới của Huawei không có chip 5G tự thiết kế mà phải sử dụng chip 4G của Qualcomm. Ảnh: qucox.com

Từng là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất Trung Quốc, Huawei đã chứng kiến thị phần giảm tại thị trường quê nhà. Trong quý III, công ty vẫn đứng ngoài bảng xếp hạng 5 nhà cung cấp hàng đầu tại Trung Quốc, dẫn đầu là Vivo, Oppo, Honor (thương hiệu điện thoại giá rẻ trước đây của Huawei), Apple và Xiaomi, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường công nghệ Canalys.

Tuy nhiên, Huawei không bỏ cuộc. Theo tờ Financial Times, công ty này đang thiết kế lại thiết bị cầm tay Android của mình để sử dụng chip kém tiên tiến hơn do các công ty Trung Quốc chế tạo nhằm tránh các biện pháp hạn chế thương mại của Mỹ.

Những thiết kế chip này có thể sẽ chậm hơn so với chipset do các đối thủ nước ngoài sản xuất, những người không bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ. 

Công ty này cũng đang nỗ lực mở rộng các thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế nhằm tăng doanh thu trong bối cảnh hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của hãng gặp khó khăn. Đầu tháng 12, Huawei đã cấp phép một số công nghệ điện thoại thông minh của mình cho đối thủ Oppo.

Nguyễn Tuyết (Theo The Register, SCMP)

 

 

Thêm một “đòn giáng” của Mỹ vào ngành chip Trung Quốc

Thứ 6, 16/12/2022 | 09:22
Mỹ vừa mở rộng lệnh cấm xuất khẩu các công nghệ tiên tiến sang Trung Quốc nhằm ngăn chặn nước này sản xuất vũ khí siêu thanh và các thiết bị quân sự tiên tiến khác.

Vì sao Mỹ cấm bán thiết bị Huawei, ZTE?

Thứ 7, 26/11/2022 | 21:46
Ngày 25/11, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã cấm phê duyệt thiết bị viễn thông mới của Huawei và ZTE (Trung Quốc).

Huawei tự tin tuyên bố chip Kirin 980 nhanh hơn A12 Bionic của Apple

Thứ 3, 25/09/2018 | 11:28
Mặc dù ra mắt muộn hơn một tháng nhưng hãng điện thoại Trung Quốc vẫn tự tin tuyên bố dòng chip của mình vượt trội hơn với A12 Bionic.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.