Huawei ra mắt hệ thống phần mềm nội bộ sau 3 năm bị Mỹ “cấm vận”

Huawei ra mắt hệ thống phần mềm nội bộ sau 3 năm bị Mỹ “cấm vận”

Thứ 6, 21/04/2023 | 17:17
0
Từng là “gã khổng lồ” công nghệ của Trung Quốc, Huawei đã phải vật lộn tìm đường tồn tại sau khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen do lo ngại về an ninh quốc gia năm 2019.

Huawei Technologies hôm 20/4 cho biết, họ đang thay thế các hệ thống quản lý phần mềm nội bộ của các nhà cung cấp Mỹ bằng phiên bản nội bộ của riêng mình. Công ty này coi đây là chiến thắng trước các biện pháp kiềm chế của Mỹ từng đe dọa sự tồn tại của họ.

Huawei đã tổ chức một buổi lễ để kỷ niệm việc chuyển đổi sang “MetaERP” (hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) của riêng mình tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc với sự tham dự của Chủ tịch luân phiên của Huawei, bà Mạnh Vãn Chu, con gái của ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập công ty.

Phần mềm ERP được các công ty sử dụng để quản lý các hoạt động kinh doanh chính, từ kế toán đến quản lý chuỗi cung ứng. Trong một thông cáo báo chí, Huawei cho biết Meta-ERP đã được triển khai trên 80% hoạt động kinh doanh của công ty.

Thế giới - Huawei ra mắt hệ thống phần mềm nội bộ sau 3 năm bị Mỹ “cấm vận”

CEO Nhậm Chính Phi cùng Ban lãnh đạo Huawei tôn vinh sự đóng góp của các nhân viên và đối tác trong quá trình phát triển MetaERP tại một buổi lễ ở Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc hôm 20/4. Ảnh: SCMP

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu Huawei có ý định thương mại hóa hệ thống ERP của mình và cạnh tranh với những đối thủ như Oracle và SAP hay không, nhưng đây có thể là một lĩnh vực kinh doanh mới tiềm năng, giúp công ty đa dạng hóa hoạt động của mình sau khi hoạt động kinh doanh smartphone bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Quyết định đưa Huawei vào danh sách đen vào năm 2019 của Mỹ khiến công ty không thể tiếp cận với nhiều mặt hàng được sản xuất trong và ngoài nước, cũng như xuất nhập khẩu các thiết bị quan trọng cần thiết cho cơ sở hạ tầng 5G.

Kế hoạch về MetaERP của Huawei đã được người sáng lập kiêm CEO của Huawei Nhậm Chính Phi tiết lộ hồi tháng 3.

Ông Nhậm cho biết, Huawei đã thay thế hơn 13.000 thành phần trong loạt sản phẩm của mình bằng các sản phẩm địa phương và thiết kế lại hơn 4.000 bảng mạch trong 3 năm qua nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Nguyễn Tuyết (Theo Reuters, SCMP)

“Tẩy chay” Huawei - Bài toán khó cho ngành viễn thông Đức

Thứ 3, 07/03/2023 | 17:08
Chính phủ Đức được cho là đang đánh giá lại mối quan hệ với đối tác thương mại hàng đầu Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, sau nhiều năm do dự.

“Tấn công” Huawei - Liệu Mỹ có bị “phản đòn”?

Thứ 4, 01/02/2023 | 16:15
Washington đang xem xét một động thái lớn hơn nhằm cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên hệ giữa gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc và các nhà cung cấp công nghệ Mỹ.

Huawei ngấm đòn trừng phạt của Mỹ sau 3 năm

Thứ 5, 22/12/2022 | 18:57
Kho chip tiên tiến dành cho điện thoại thông minh của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc hiện đã cạn kiệt do các biện pháp hạn chế của Mỹ.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.