Giải thưởng Thành phố du lịch sạch ASEAN có giá trị từ năm 2018 đến 2020. Để được công nhận, các thành phố có tên trong danh sách đề cử cần phải đáp ứng đủ 7 tiêu chí liên quan đến các hoạt động quản lý môi trường chung; đảm bảo yếu tố sạch sẽ, vệ sinh; quản lý tốt vấn đề chất thải.
Ngoài ra, chính quyền và cộng đồng thành phố phải có ý thức bảo vệ môi trường, thành phố sở hữu nhiều không gian xanh.
Đối với khách du lịch, các điểm đến đạt danh hiệu Thành phố du lịch sạch ASEAN phải có các điều kiện tốt đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh đô thị cho du khách.
Ngoài ra, hạ tầng và các phương tiện phục vụ du lịch phải phù hợp và đạt chuẩn.
Đây được xem là sự công nhận cho những thành tích, nỗ lực mà các đơn vị đã đạt được trong quá trình phát triển ngành du lịch nước nhà.
Thành phố du lịch sạch ASEAN là giải thưởng mới được ban hành vào năm 2017, trao lần đầu tiên năm 2018 nhằm công nhận những thành phố thu hút nhiều khách du lịch, quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Huế, Hội An và Đà Lạt đều là những điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh các danh lam thắng cảnh đẹp, văn hóa đặc sắc, ba thành phố trên còn là những đơn vị đi đầu trong việc định vị thương hiệu du lịch xanh.
Tại TP.HCM, tổng cục Du lịch đã tổ chức Lễ trao chứng nhận Giải thưởng Du lịch ASEAN, trong đó có giải Thành phố du lịch sạch ASEAN. Lễ trao giải thuộc hội thảo Giải thưởng Du lịch ASEAN được tổng cục Du lịch giao cho vụ Khách sạn phối hợp với Hiệp hội Khách sạn tổ chức.
Bên cạnh việc trao giải và giới thiệu về Giải thưởng Du lịch ASEAN, đây còn là một hội thảo chuyên môn để các cá nhân, tổ chức tham gia thảo luận về các vấn đề đề liên quan đến việc duy trì các danh hiệu mà các khách sạn đã đạt được. Cùng với đó, diễn đàn còn là nơi để các đơn vị tham dự có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá những mô hình tổ chức khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm đến thú vị, thân thiện với môi trường.