Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?

Thứ 5, 13/08/2026 18:54 GMT+7

Trước thực trạng khu vực ven biển ở phường Thuận An, những năm qua nhiều lần bị sóng biển đánh hư hại, Tp.Huế đã triển khai dự án xử lý sạt lở bờ biển với kỳ vọng từng bước ổn định bờ biển, bảo vệ khu dân cư và hạ tầng ven biển.

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 1.

Như Người Đưa Tin đã thông tin trước đó, nhiều vị trí dọc tuyến đường bê tông ven biển qua phường Thuận An xuất hiện sạt lở. Lớp cát phía dưới nền đường bị sóng cuốn trôi, khiến phần móng bị khoét sâu.

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 2.

Tại một số vị trí, khoảng trống lớn hình thành ngay dưới lớp bê tông. Nếu tiếp tục chịu tác động của sóng lớn, nguy cơ nền đường bị sụt, gãy và hư hỏng hoàn toàn là rất lớn.

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 3.
Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 4.

Nhiều năm qua, khu vực bãi tắm Thuận An - Phú Thuận được xem là “điểm nóng” về sạt lở và xâm thực biển. Mỗi mùa mưa bão, sóng lớn liên tục đánh vào bờ, cuốn trôi cát, uy hiếp các công trình hạ tầng ven biển, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 500 hộ dân. (Hình ảnh Người Đưa Tin đã từng đăng tải vào các năm 2024, 2025 về tình trạng sạt lở ở khu vực này).

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 5.

Ghi nhận ngày 13/8, tại khu vực này, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai tuyến kè bảo vệ bờ và các hạng mục đê ngầm ngoài biển. Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tp.Huế, đây là dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua phường Thuận An, có tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 6.

Dự án có tuyến kè bảo vệ bờ dài 670 m; hai đoạn đê ngầm giảm sóng, mỗi đoạn dài 365 m, đặt cách nhau 125 m và cách bờ khoảng 250-300 m. Công trình được kỳ vọng sẽ giảm năng lượng sóng trước khi tác động trực tiếp vào bờ.

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 7.

Ngoài hệ thống đê ngầm, dự án còn có mỏ hàn bằng ống địa kỹ thuật dài 250 m, các tuyến đường kết nối, hệ thống phao báo hiệu và những hạng mục phụ trợ khác.

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 8.
Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 9.

Gói thầu xây lắp có giá trị hơn 238,96 tỷ đồng, do Liên danh gồm: Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô, Công ty CP Đầu tư xây dựng Đại An và Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên-Huế thực hiện. Thời gian thực hiện gói thầu là 18 tháng. Hiện công nhân, máy móc được khẩn trương huy động thi công các hạng mục của dự án.

Huế làm gì để xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển?- Ảnh 10.

Đại diện chủ đầu tư thông tin, dự án được triển khai từ ngày 20/6, đến nay đạt khoảng 30% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Mục tiêu không chỉ xử lý tình trạng sạt lở trước mắt mà còn từng bước ổn định đường bờ, bảo vệ khu dân cư, rừng phòng hộ và sinh kế của người dân.

Trước đó, trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án này, Chủ tịch UBND Tp.Huế Lê Trí Thanh cũng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung thi công bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn và tiến độ; đồng thời thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu, có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Với việc đầu tư đồng bộ các giải pháp giảm sóng, bảo vệ bờ và chống xâm thực, dự án được kỳ vọng sẽ từng bước xóa “điểm nóng” sạt lở ven biển Thuận An - Phú Thuận. Khi tuyến bờ được ổn định, không gian ven biển cũng có thêm điều kiện để phát triển du lịch, dịch vụ, đồng thời bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và hạ tầng khu vực.

Lê Kông - Nhi Châu


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.