Huế: Lãnh đạo tỉnh chỉ cách “trị bệnh” tận gốc nạn xe nẹt-pô

Huế: Lãnh đạo tỉnh chỉ cách “trị bệnh” tận gốc nạn xe nẹt-pô

Thứ 5, 17/11/2022 | 07:00
0
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ cách để góp phần giải quyết tận gốc vấn nạn “quái xế” trên địa bàn.

 Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh, nhất là tại thành phố Huế xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng phương tiện mô tô chế độ thường xuyên tụ tập thành đoàn chạy tốc độ cao lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, vi phạm nồng độ cồn…; đây là thực trạng đáng báo động, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông, nhất là ở các địa bàn giáp ranh.

An ninh - Hình sự - Huế: Lãnh đạo tỉnh chỉ cách “trị bệnh” tận gốc nạn xe nẹt-pô

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chủ trì buổi làm về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước thực trạng đáng báo động trên, nhiều giải pháp đã được lực lượng chức năng triển khai như tăng cường tổ chức tuần tra đêm, chốt chặn tại các tuyến đường mới mở rộng; triển khai nhiều tổ đặc biệt, tổ liên ngành và công an phường cũng được tăng cường để tuần tra, kiểm soát, xử lý. Nhiều tổ nghiệp vụ mang thường phục, tuần tra đêm vừa kiểm tra an ninh trật tự vừa ngăn chặn, xử lý “quái xế” càn quấy.

An ninh - Hình sự - Huế: Lãnh đạo tỉnh chỉ cách “trị bệnh” tận gốc nạn xe nẹt-pô (Hình 2).

CLIP: LỰC LƯỢNG CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN-HUẾ XỬ LÝ CÁC ĐỐI TƯỢNG CÀN QUẤY TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

Tại buổi  làm việc với Công an tỉnh, Công an TP.Huế và các đơn vị liên quan, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhấn mạnh việc phải giải quyết tận gốc vấn nạn “quái xế” vì vấn nạn này liên quan đến sự bình yên của xã hội, đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Ngoài chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, áp dụng các phương pháp tuyên truyền phù hợp với tình hình, trình độ, nghề nghiệp của từng đối tượng cụ thể…, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế còn chỉ đạo cách để “trị bệnh” tận gốc vấn nạn đua xe, nẹt-pô, lạng lách, đánh vòng.

Cụ thể, ông Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, để góp phần giải quyết tận gốc vấn nạn “quái xế”, lực lượng chức năng, mà cụ thể là công an cần tăng cường kiểm tra; tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất, bất ngờ tại các điểm sửa chữa mô tô, xe máy trên địa bàn; xử lý các cửa hàng, nơi có các hoạt động độ chế, cải tạo phương tiện, gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; khẩn trương nghiên cứu, rà soát, bố trí chỗ kho bãi để tạm giữ các các phương tiện vi phạm…

Liên quan đến quá trình xử lý vấn nạn này, Thượng tá  Hoàng Liên Sơn, Phó Trưởng Công an TP.Huế cho biết, lực lượng của đơn vị thường xuyên bố trí mật phục kết hợp tuần tra kiểm soát công khai để xử lý dứt điểm các đối tượng thanh thiếu niên càn quấy trên địa bàn, trong thời gian gần đây, đơn vị đã tập trung xử lý thanh thiếu niên càn quấy quyết liệt, đặc biệt có đêm xử lý gần 30 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm.

Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng đầu năm, Công an TP.Huế đã tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên càn quấy, lạng lách, đánh võng trên địa bàn, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Đã lập biên bản 1.860 trường hợp vi phạm, ước tính thành tiền 2.925.000.000 đồng, trong đó, chưa đủ tuổi 542 trường hợp;  không có giấy phép lái xe và giấy chứng nhận đăng ký xe là 1226 trường hợp; lạng lách 35 trường hợp; nẹt pô 60 trường hợp.

Lê Kông

Huế: Xử lý hàng chục “quái xế” manh động, lạng lách thách thức CSGT

Thứ 3, 15/11/2022 | 19:49
Thừa Thiên-Huế quyết tâm xử lý vấn nạn “quái xế” càn quấy, manh động gây mất an toàn giao thông trên địa bàn.

Tạm giữ hai thiếu niên ở Huế đưa xe ăn trộm đi…đua

Thứ 3, 01/11/2022 | 16:12
Điều khiển xe ăn trộm đi lạng lách, đánh võng trên đường, 2 thiếu niên ở Huế đã bị lực lượng CSGT tạm giữ.

Mời 2 thanh niên “đại náo” trên đường phố Huế lên làm việc

Thứ 7, 29/10/2022 | 19:00
Ngay sau khi nắm bắt được sự việc thanh niên điều khiển xe máy “đại náo” trên đường phố Huế, lực lượng CSGT thành phố này đã nhanh chóng vào cuộc.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.