Huế: Tăng cường tầm soát trước nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng luôn tiềm ẩn

Huế: Tăng cường tầm soát trước nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng luôn tiềm ẩn

Trần Công Định
Thứ 3, 31/08/2021 | 19:34
0
Theo lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế, công tác truy vết, cách ly được tiến hành triệt để, tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là luôn tiềm ẩn.
Mới đây, tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh này cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo đã quyết định nâng cao mức độ các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là giải pháp nhằm kịp thời khống chế sự bùng phát của dịch bệnh, đặc biệt khi tới đây có đợt nghỉ lễ dài ngày.
 
Dân sinh - Huế: Tăng cường tầm soát trước nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng luôn tiềm ẩn

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tầm soát thật kỹ, đặc biệt là những khu vực tập trung đông dân cư.

 
Theo ông Phương, mặc dù các ca cộng đồng trên địa bàn tỉnh cơ bản kiểm soát được nguồn lây, công tác khoanh vùng, truy vết, cách ly được tiến hành triệt để, tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng là luôn tiềm ẩn. Đề nghị người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu 5K.
 
"UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình giám sát người về địa phương, theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo số liệu dịch tễ người về địa phương định kỳ. Lực lượng công an tỉnh phối hợp sở Du lịch làm tốt nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ khai báo lưu trú và khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú trên địa", ông Phương nhấn mạnh.
 
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua theo dõi thực tế, Ban chỉ đạo nhận thấy một số địa phương công tác, chỉ đạo của người đứng đầu vẫn còn hạn chế. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu những địa phương này sớm chấn chỉnh và phải thật sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh phù hợp với tình hình cụ thể tại địa bàn quản lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh.
 
Đồng thời, thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận công dân hoàn thành cách ly tập trung về địa phương, thường xuyên theo dõi, quản lý, giám sát tại nhà theo quy định. Tùy theo tình hình thực tế về mức độ an toàn trong giám sát tại nhà của công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, các địa phương có thể linh hoạt tổ chức cách ly tự nguyện và gắn trách nhiệm của các hộ gia đình và cộng đồng trong công tác hậu cần cách ly, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ tổ chức quản lý.
 
Với phương châm "có thể áp dụng sớm hơn, cao hơn nhưng không được áp dụng chậm hơn, thấp hơn" trong phòng, chống dịch, đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tuyệt đối không được chủ quan, bị động trong bất kỳ tình huống nào. Các khu cách ly phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly, đã hoàn thành cách ly là phải an toàn.
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu tăng cường tầm soát thật kỹ, đặc biệt là những khu vực tập trung đông dân cư. Quan tâm đời sống nhân dân, kịp thời hỗ trợ, động viên người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Các địa phương tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện theo thông báo số 144/TB-BCĐ về một số biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 trở lại, Thủ tướng ra công điện chỉ đạo

Thứ 7, 24/04/2021 | 15:24
Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đà Nẵng: Nguy cơ lây lan và bùng phát Covid-19 rất lớn

Thứ 6, 05/02/2021 | 14:07
Ngày 5/2, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Y tế lên tiếng về tin nhắn khuyến cáo “Nguy cơ cao lây lan bùng phát dịch Covid-19 tại Hà Nội trong tuần tới”

Thứ 6, 28/02/2020 | 22:12
Bộ Y tế khẳng định dòng tin nhắn chụp màn hình với nội dung khuyến cáo từ bộ Y tế về khả năng nguy cơ cao lây lan bùng phát dịch Covid-19 tại Hà Nội trong tuần tới là tin giả, không chính xác. 
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

PCT Thanh Hóa yêu cầu dừng hoạt động mỏ đá nổ mìn ảnh hưởng 35 nhà dân

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:48
Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu dừng hoạt động mỏ đá nổ mìn gây hư hỏng tài sản của 35 nhà dân tại huyện Vĩnh Lộc

Trục vớt thi thể 2 học sinh bị đuối nước tại đập Khe Xai

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:39
Hai nam sinh lớp 6 được xác định đuối nước tại đập Khe Xai (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân.

Bé gái 5 tuổi đang đi trên hè bị con chó 15kg tấn công vào mặt

Thứ 6, 29/03/2024 | 18:00
Trong một ngày con chó đã cắn trọng thương 3 người.

Bình Phước: 1.444 hộ gia đình ảnh hưởng bởi hạn hán

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:33
UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở, ngành, các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng Nai: Khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:51
Đồng Nai vừa có văn bản khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Thanh Hóa: Một học sinh tử vong khi sụt hố tại dự án Công viên nước

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:22
Em học sinh lớp 7 sụt hố nước sâu tử vong khi chơi đùa với nhóm bạn tại khu vực hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước Đông Hương, Tp.Thanh Hóa.

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.