Theo báo cáo của ngành lâm nghiệp, hiện nay Thừa Thiên-Huế đã xác định được 5 vùng trọng điểm cháy rừng với hơn 70.000 ha trải đều trong toàn tỉnh, qua đó đã thiết lập hệ thống tổ chức PCCC rừng từ tỉnh đến cơ sở đạt hiệu quả cao. Mặc dù các cấp, ngành đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCCR, nhưng do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài nên từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy với tổng diện tích 12,7 ha, bước đầu xác định không có thiệt hại về rừng, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 3 vụ.
Ngoài nguyên nhân khách quan do nắng nóng kéo dài, thì nguyên nhân chủ quan là do một số người dân sống gần rừng, ven rừng ý thức trách nhiệm chưa cao, không chấp hành pháp luật, xử lý thực bì, đốt ong, thắp hương tại các nghĩa trang gần rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng.
Để giám sát cháy rừng, phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy rừng, xác định thiệt hại sau cháy, Chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trang bị và đưa vào sử dụng hệ thống thiết bị bay không người lái.

Lực lượng Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế sử dụng thiết bị bay không người lái vào công tác giám sát cháy rừng.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế, khi nhận được thông báo về vị trí nghi ngờ cháy rừng, lực lượng kiểm lâm sẽ sử dụng hệ thống thiết bị bay không người lái kết nối với điện thoại để tiến hành bay chụp xác minh, giúp giảm công sức và thời gian di chuyển.
Không chỉ vậy, khi xảy ra cháy rừng qua thiết bị này, người chỉ huy chữa cháy sẽ bao quát hết được đám cháy để có phương án xử lý chữa cháy sát thực tế mang lại hiệu quả cao.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.