Huế: Xử lý 8X chửi bới, dùng mỏ lết đánh CSGT như thế nào?

Huế: Xử lý 8X chửi bới, dùng mỏ lết đánh CSGT như thế nào?

Trần Công Định
Thứ 3, 15/03/2022 | 11:00
0
Với hành vi chống người thi hành công vụ, đối tượng Dương đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế khống chế, bắt giữ.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tx.Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ một đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Xuân Dương, SN 1987, trú tại phường Thủy Dương, Tx.Hương Thủy. 

Theo cơ quan công an, trước đó, vào tối 6/3, trong lúc tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã 3 quốc lộ 1A-Âu Lạc thì phát hiện đối tượng Dương điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ.

Góc nhìn luật gia - Huế: Xử lý 8X chửi bới, dùng mỏ lết đánh CSGT như thế nào?

Video: Công an lấy lời khai đối tượng Trần Xuân Dương.

Tại thời điểm này, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe lại để kiểm tra nhưng đối tượng Dương không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, một lúc sau, tổ công tác đã dừng được xe của Dương và tiến hành kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn; tuy nhiên, Dương không chấp hành mà còn có thái độ hung hăng, chửi bới, dùng mỏ lết bằng kim loại đánh liên tiếp vào lực lượng CSGT nhưng sau đó đã bị các đồng chí khống chế, bắt giữ. Hai đồng chí trong tổ công tác bị xây xát nhẹ.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Người Đưa Tin, Luật sư Võ Thị Tuệ Minh, Giám đốc Công ty luật An Doanh tỉnh Thừa Thiên-Huế phân tích, qua vụ việc trên cho thấy, hành vi của đối tượng Trần Xuân Dương thể hiện hành vi chống đối, coi thường pháp luật, xâm phạm việc thực hiện nhiệm vụ của người thi hành công vụ, xâm phạm hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công và xâm phạm đến sức khỏe của người thi hành công vụ, gây mất trật tự trị an xã hội.

Theo luật sư Minh, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Dương đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả và mong muốn hậu quả xảy ra nên đối tượng này đã thực hiện hành vi nêu trên với lỗi cố ý trực tiếp.

"Như vậy, hành vi trên của đối tượng Dương đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội "Chống người thi hành công vụ" được quy định tại Khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo đó, Trần Xuân Dương có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với mức hình phạt là cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Đối với chiếc mỏ lết và xe mô tô do Dương điều khiển là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy theo điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015.

Cũng theo luật sư Minh, bên cạnh đó, đối tượng Dương còn có thể phải chịu trách nhiệm dân sự khi hai cán bộ tổ công tác yêu cầu bồi thường. Ngoài ra, việc không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông là vi phạm quy tắc giao thông đường bộ và sẽ bị xử phạt theo Điểm g Khoản 4 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau: Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT. Bên cạnh đó, sẽ bị tước bằng lái xe 01 tháng đến 03 tháng (điểm b Khoản 10 Điều 6).

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạc Liêu: Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ

Thứ 2, 21/02/2022 | 20:27
Sau khi nhậu say, Luân chẳng những có hành vi gây rối trật tự công cộng mà còn chống người thi hành công vụ.

Tạm giữ nhân viên ngân hàng chống người thi hành công vụ

Thứ 3, 14/12/2021 | 07:00
Gắn biển giả vào xe ô tô nhà để đi chơi rồi bị cơ quan chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Dương đã tông thẳng vào xe gắn máy công vụ của công an xã.

Khởi tố "ma men" chống người thi hành công vụ ở Tp. Thủ Đức

Thứ 2, 30/08/2021 | 14:46
Nhậu say, đối tượng quậy phá xóm trọ khiến nhiều người lo sợ. Khi công an có mặt, đối tượng đã dùng mảnh kính tấn công khiến 1 đồng chí công an bị thương.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.