Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 9/3 đã nhận định về mối quan hệ giữa Nga và EU nói chung và quan hệ Nga-Hungary nói riêng sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc.
Hungary có thể cần phải suy nghĩ lại về mối quan hệ thân thiết với Nga trong tương lai do thực tế địa chính trị đang thay đổi sau chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, Thủ tướng Orban cho biết.
“Mặc dù lợi ích của Hungary là duy trì quan hệ với Nga, đặc biệt là về khía cạnh phụ thuộc vào năng lượng Nga, nhưng mối quan hệ của châu Âu với Moscow có thể không được xây dựng lại sau khi cuộc chiến kết thúc, buộc Hungary cũng phải điều chỉnh theo”, ông Orban cho biết khi phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở thủ đô Budapest hôm 9/3.
“Tôi hiểu sự cần thiết phải xây dựng lại quan hệ Nga-châu Âu thời kỳ hậu xung đột, nhưng điều đó còn lâu mới thực hiện được”, vị Thủ tướng của quốc gia Trung Âu nói. “Đó là lý do tại sao trong chính sách kinh tế và đối ngoại của mình, Hungary cần phải suy nghĩ kỹ về loại quan hệ mà chúng ta có thể thiết lập và duy trì với Nga trong 10-15 năm tới”.
Ông Orban là mục tiêu bị EU và các đồng minh NATO chỉ trích gay gắt vì duy trì quan hệ chặt chẽ với Moscow kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, trong đó có việc vị Thủ tướng cựu hữu của Hungary lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow và nhất quyết không viện trợ vũ khí cho Ukraine, cũng như không cho phép vũ khí chuyển cho Kiev được quá cảnh qua lãnh thổ Hungary.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.