Hungary sẵn sàng làm mọi điều có thể để cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra thành công tại Budapest, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Peter Szijjarto phát biểu trên đài phát thanh Kossuth ngày 19/10.
"Hungary sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để Hội nghị Thượng đỉnh thành công, và mọi thứ trong khả năng của mình để thúc đẩy hòa bình", ông Szijjarto nói, đồng thời cho biết thêm rằng thời gian và chi tiết tổ chức các cuộc đàm phán sẽ được công bố sau các cuộc tham vấn giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong những ngày tới.
"Ba năm rưỡi trước, khi giao tranh nổ ra ở Ukraine, Hungary đã tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ, sẵn sàng làm trung gian hòa giải hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động quan trọng nào vì mục tiêu thiết lập hòa bình. Giờ đây, chúng ta đã đến thời điểm mà Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga nhất trí rằng Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình sẽ được tổ chức tại Budapest", ông Szijjarto nói.
Nhà ngoại giao hàng đầu trong chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban đồng thời cho biết thêm rằng trong số tất cả các nước EU, chỉ có Hungary và Slovakia ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.
"Brussels đang chuẩn bị cho chiến tranh, họ muốn đưa Liên minh châu Âu vào chế độ chiến tranh, vũ trang và tài trợ cho Ukraine bằng tiền của các quốc gia châu Âu, trong khi Hungary đang tổ chức một Hội nghị Thượng đỉnh hòa bình. Đó là sự khác biệt", Ngoại trưởng Szijjarto nói, gọi Hungary là "ốc đảo hòa bình" ở châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, tháng 8/2025. Ảnh: Anadolu
Trước đó, sau cuộc điện đàm hôm 16/10, ông Trump cho biết ông và ông Putin đã đồng ý sẽ sớm gặp nhau tại Budapest. Cuộc gặp này, nếu diễn ra, sẽ đánh dấu lần thứ hai lãnh đạo Mỹ và Nga gặp mặt trực tiếp trong năm nay để thảo luận về xung đột ở Ukraine, sau hội nghị đầu tiên tại Alaska mà không đạt được tiến triển nào.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moscow và Washington sẽ "không chậm trễ" bắt đầu chuẩn bị một cuộc gặp mới giữa các nhà lãnh đạo hai nước, có thể được tổ chức tại thủ đô Hungary.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ra lệnh thành lập một ủy ban tổ chức để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh, nêu rõ công việc này "đã bắt đầu vào tối thứ Năm (ngày 16/10)".
Tuy nhiên, việc Budapest được chọn làm địa điểm đàm phán đã gây chú ý. Ông Putin đang đối mặt với lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi Hungary đang trong quá trình rút khỏi.
Moscow phủ nhận cáo buộc của ICC, gọi lệnh bắt giữ này là bằng chứng cho thấy sự thù địch của phương Tây đối với Nga.
Ông Szijjarto hôm 17/10 cho biết, Hungary sẽ đảm bảo Tổng thống Nga có thể nhập cảnh vào nước này để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra tại Budapest và sau đó trở về nước.
Một phát ngôn viên của EU cho biết hôm 17/10 rằng EU hoan nghênh cuộc họp được đề xuất nếu nó có thể giúp mang lại hòa bình ở Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng ông Putin đang bị đóng băng tài sản nhưng không bị cấm đi lại bởi khối này.
Ông Ian Petchenik, giám đốc truyền thông tại Flightradar24, một dịch vụ theo dõi chuyến bay, cho biết ông Putin vẫn cần phải tuân thủ lệnh cấm bay của EU đối với máy bay Nga do Brussels áp đặt kể từ khi xung đột bùng phát ở Ukraine năm 2022.
"Một quyết định sẽ cần được đưa ra ở cấp độ EU hoặc cấp quốc gia để cho phép một chuyến bay nếu Budapest là nơi 2 nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau", ông nói.
Theo ông Petchenik, tuyến đường ngắn nhất để Tổng thống Nga đến Hungary sẽ là bay qua Ba Lan và Slovakia, trong khi tuyến đường dài hơn nhiều sẽ là từ Biển Đen vào EU qua Romania.
Minh Đức (Theo TASS, Reuters)