Huỷ buổi phóng tên lửa đưa vệ tinh “made in Vietnam” lên quỹ đạo

Nguyễn Minh Uyên
Thứ 6, 01/10/2021 | 08:18
0
NanoDragon là vệ tinh thứ 3 do Việt Nam tự chế tạo và hoạt động ngoài không gian, tuy nhiên buổi phóng tên lửa hôm nay đã bị huỷ.

Sáng nay (1/10), nếu theo đúng kế hoạch, lúc 7h48 giờ Việt Nam (tức 9h48 giờ Nhật Bản), vệ tinh NanoDragon - vệ tinh thứ ba sau PicoDragon (2013) và MicroDragon (2019) do Việt Nam tự chế tạo và sản xuất, sẽ chính thức đưa lên quỹ đạo tại địa điểm phóng là Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản.

Tuy nhiên, tới 7h57, bên phía Nhật Bản thông báo sẽ huỷ buổi phóng ngày hôm nay do vẫn còn cần kiểm tra lại một vài lỗi kỹ thuật chưa hoàn thiện. Thời gian rời lại chính thức vẫn chưa có lịch cụ thể.

Công nghệ - Huỷ buổi phóng tên lửa đưa vệ tinh “made in Vietnam” lên quỹ đạo

Hình ảnh tên lửa Epsilon 5 sẵn sàng trên bệ phóng 

Công nghệ - Huỷ buổi phóng tên lửa đưa vệ tinh “made in Vietnam” lên quỹ đạo (Hình 2).

Các chuyên gia, nhà khoa học Nhật Bản đang hoàn tất những khâu cuối cùng trước khi chính thức tên lửa Epsilon 5 cùng NanoDragon vào không gian

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản, tham gia phóng cùng vệ tinh của Việt Nam lần này có tất cả 9 vệ tinh, bao gồm: 1 vệ tinh chính là vệ tinh RAISE-2 của Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản; 4 vệ tinh lớp micro; 4 vệ tinh lớp cubesat (vệ tinh nhỏ), trong đó bao gồm NanoDragon (3,8kg) của VNSC phối hợp cùng Công ty TNHH điện tử Meisei, cùng 3 vệ tinh khác của Nhật Bản.

Thông tin về thứ tự phóng các vệ tinh ở tên lửa Epsilon 5 trên không gian, vệ tinh NanoDragon của Việt Nam sẽ là lớp tách thứ 11 - lớp tách cuối cùng của tên lửa khi đạt tới độ cao 576km với vận tốc 7,6km/s, thời gian ước tính để tới quá trình hoạt động của chính thức của NanoDragon trong lần phóng này là 1 giờ 11 phút 38 giây.

Công nghệ - Huỷ buổi phóng tên lửa đưa vệ tinh “made in Vietnam” lên quỹ đạo (Hình 3).

Hình ảnh giới thiệu vị trí 4 vệ tinh cubesat của tên lửa Epsilon 5 (Ảnh JAXA Japan)

Công nghệ - Huỷ buổi phóng tên lửa đưa vệ tinh “made in Vietnam” lên quỹ đạo (Hình 4).

Quỹ đạo bay của tên lửa Epsilon số 5 (Ảnh VNSC)

Công nghệ - Huỷ buổi phóng tên lửa đưa vệ tinh “made in Vietnam” lên quỹ đạo (Hình 5).

Các chuyên gia Nhật Bản lắp đặt vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào ống phóng của tên lửa (Ảnh VNSC)

4 năm chắp cánh ước mơ mang tên Việt Nam

Cuối cùng, sau hơn 4 năm nghiên cứu và phát triển, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) đã hoàn thành xuất sắc dự án nằm trong lộ trình phát triển Vệ tinh nhỏ “Made in Vietnam” của VNSC, nhằm thực hiện “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030” - văn bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 04/02/2021.

Về cấu tạo và vị trí hoạt động, NanoDragon (NDG) là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 ´ 100 ´ 340,5 mm), dự kiến sẽ hoạt động ở quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao khoảng 560 km. 

Công nghệ - Huỷ buổi phóng tên lửa đưa vệ tinh “made in Vietnam” lên quỹ đạo (Hình 6).

Vệ tinh NanoDragon trong phòng sạch của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (Ảnh VNSC)

Được biết, toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm chức năng vệ tinh được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam bởi các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm vũ trụ Việt Nam, tới ngày 11/8/2021, NanoDragon mới được vận chuyển từ Sân bay Nội Bài tới Tokyo chuẩn bị các bước xét duyệt tiền kỳ cho ngày trọng đại hôm nay.

Công nghệ - Huỷ buổi phóng tên lửa đưa vệ tinh “made in Vietnam” lên quỹ đạo (Hình 7).

Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam chính thức bàn giao cho Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, Nhật Bản (Ảnh VNSC)

Vệ tinh có hai nhiệm vụ, trong đó thứ nhất là để chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy (Automatic Identification System – AIS) sử dụng với mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.

Tiếp theo, vệ tinh NanoDragon cũng được thiết kế để nhằm xác minh chất lượng của hệ thống điều khiển, xác định tư thế vệ tinh và một máy tính tiên tiến mới được phát triển riêng dành cho vệ tinh cỡ nhỏ.

Cũng thông qua dự án mang tính đột phá này, các kỹ sư Việt Nam không chỉ có cơ hội tiếp thu kiến thức cơ bản về công nghệ vệ tinh mà còn được trực tiếp tham gia thực hành chế tạo vệ tinh micro, tích lũy kinh nghiệm trong quy trình phát triển vệ tinh.

Theo VNSC, sau NanoDragon, vào cuối năm 2023, vệ tinh LOTUSat-1 dự kiến được đưa lên quỹ đạo. Đây sẽ là vệ tinh quan sát trái đất sử dụng công nghệ radar đầu tiên của Việt Nam, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và rất phù hợp với điều kiện khí hậu của chúng ta.

Toàn bộ quá trình kiểm nghiệm trước khi được phóng lên quỹ đạo của NanoDragon:

Ngày 3/3/2021 - 9/4/2021, vệ tinh được gửi sang Học viện Công nghệ Kyushu, Nhật Bản để thử nghiệm môi trường (giả lập môi trường phóng và môi trường vũ trụ)

Ngày 11/8/2021, vệ tinh NanoDragon được chuyển đi từ Sân bay Nội Bài đến sân bay Narita, Tokyo.

Ngày 16 -17/8/2021, NanoDragon đã được chuyển về bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima để kiểm tra lần cuối cùng về hình dáng, kích thước, hệ thống đóng cắt nguồn điện trong khi phóng,….

Ngày 17/8/2021, sau công đoạn kiểm tra, NanoDragon đã chính thức được bàn giao cho Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật bản (JAXA) để phóng theo Chương trình “Trình diễn công nghệ vệ tinh tiên tiến 2”.

Ngày 1/10/2021, NanoDragon dự  kiến được phóng lên quỹ đạo bởi tên lửa đẩy Epsilon của JAXA từ bãi phóng Uchinoura, Nhật Bản, không thành công.

 

Nhật Bản phóng tàu vũ trụ mang vệ tinh Việt Nam

Chủ nhật, 04/08/2013 | 09:14
Sáng nay 4.8, Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản (JAXA) đã phóng tàu vũ trụ vận tải thứ tư của mình là HTV4 mang theo 3,6 tấn hàng hóa đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), trong đó có một vệ tinh siêu nhỏ của Việt Nam.

Việt Nam sắp phóng vệ tinh siêu nhỏ lên vũ trụ

Thứ 5, 25/07/2013 | 08:42
Vệ tinh siêu nhỏ có tên là Pico Dragon do Trung tâm Vệ tinh Quốc gia Việt Nam chế tạo, sắp được Nhật Bản phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Việt Nam phóng thành công vệ tinh vào vũ trụ

Thứ 3, 07/05/2013 | 11:13
Sáng ngày 7/5, hồi 9h06, đại diện của Arianespace cho biết tên lửa đẩy VEGA đã rời bệ phóng thành công tại bãi phóng Kourou, Pháp, mang theo vệ tinh viễn thám đầu tiên VNREDSat-1 của Việt Nam vào quỹ đạo.
Cùng tác giả

Blockchain là một trong những "then chốt" của chuyển đổi số

Thứ 5, 28/07/2022 | 19:56
Blockchain được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như đô thị thông minh, công nghệ tài chính, kinh tế chia sẻ, chuỗi cung ứng, dịch vụ công....

[Info]10 startup Việt được rót vốn nghìn tỷ nửa đầu năm 2022

Thứ 4, 27/07/2022 | 14:03
Vốn đầu tư mạo hiểm cho các startup Việt Nam năm 2021 đạt mức cao kỷ lục với tổng số tiền đầu tư 1,4 tỷ USD. Nửa đầu năm 2022 cũng đang cho thấy tín hiệu khả quan.

Hà Nội có lợi thế trong tăng tốc số hoá dịch vụ thanh toán

Thứ 2, 25/07/2022 | 14:02
Theo EVNHANOI, tỉ lệ khách hàng giao dịch, thanh toán theo phương thức điện tử của Thủ đô đã đạt trên 98%.

Clip: Chiêm ngưỡng mô phỏng không gian văn hoá Nhật tại sông Tô Lịch

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Đề xuất Dự án cải tạo sông Tô Lịch thành Công viên Lịch sử - Văn hoá - Tâm linh của Tập đoàn JVE thời gian qua đã nhận được nhiều phản hồi.

Việt Nam có thể học hỏi gì từ "điểm sáng" của Abenomics?

Chủ nhật, 17/07/2022 | 19:42
Trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với tình trạng tốc độ già hoá dân số nhanh, một trong những mũi tên chính của Abenomics có thể đem lại bài học quý báu.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Người dùng Android nên xóa ngay 3 ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm này

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:09
Những người sử dụng thiết bị Android nên xóa 3 ứng dụng mà các chuyên gia tại ESET xác định là nguy hiểm và đã đưa ra cảnh báo.
     
Nổi bật trong ngày

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 22/4: Vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:47
Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, xuống còn 2.376 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm mạnh.