Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) – Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) – Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Thứ 6, 17/07/2020 | 10:53
0
Từ việc đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên các mặt công tác đã góp phần quan trọng để huyện Lập Thạch tạo được dấu ấn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của huyện Lập Thạch tăng trưởng khá so với bình quân chung của tỉnh: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt bình quân 23,3%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 4.556 tỷ đồng, tăng 3.280 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2019, 18/18 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy…

Đời sống - Huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) – Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

                        Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI ra mắt Đại hội

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. Để tổ chức tốt đại hội Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã chủ động, tích cực tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng kỹ, tiếp thu ý kiến góp ý một cách cầu thị, đưa ra nhiều giải pháp bảo đảm tính khoa học, sát với tình hình địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành và các chức danh chủ chốt đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã chủ động làm tốt công tác đánh giá cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; tiến hành điều động, luân chuyển cán bộ và tiến hành rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự trong quy hoạch và dự kiến tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.

Bên cạnh đó Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ đại hội thực hiện công tác tuyên truyền theo đúng kế hoạch và tiến độ. Chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở; trên cổng thông tin của huyện; mở các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự và tuyên truyền qua biển, bảng, pa-nô, khẩu hiệu.Các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức tuyên truyền trên các báo, tạp chí; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Kết quả công tác điều hành bầu cử bảo đảm đúng quy định, tạo không khí dân chủ, cởi mở. Ðại hội đã bầu được Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đủ số lượng là 41 đồng chí. Trong đó, nữ có sáu đồng chí chiếm 14,6%; tuổi trẻ dưới 40 tuổi có bốn đồng chí chiếm 9,8%. Ðại hội đã thực hiện giới thiệu tập trung và tín nhiệm cao đối với phương án nhân sự được cấp ủy khóa cũ chuẩn bị và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt trước đại hội; tiến hành bầu một lần đủ số lượng đại biểu chính thức là 32 đồng chí, đại biểu dự khuyết là hai đồng chí; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu Ðoàn đại biểu dự Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh. Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy đủ số lượng gồm 11 đồng chí, đúng với dự kiến của cấp ủy khóa cũ chuẩn bị. Hội nghị đã bầu đồng chí Bí thư và hai đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đúng như dự kiến giới thiệu của cấp ủy khóa cũ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt trước đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Ðại hội đề ra mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là bình quân giá trị sản xuất/ha đất canh tác đạt 100 triệu đồng trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt hơn 75 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm tăng 15% trở lên. Ðến hết năm 2025, có 7 xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có hai xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; 26 thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh. Phấn đấu xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Anh

Bầu ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới 2019-2024

Thứ 3, 20/08/2019 | 18:02
Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu ra 21 đại biểu tham gia vào ban chấp hành Hội luật gia tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024.

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới

Chủ nhật, 06/05/2018 | 11:41
Cán bộ và công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành, bại của cách mạng.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.