IMF: Kinh tế thế giới vẫn có thể tránh được nguy cơ suy thoái

IMF: Kinh tế thế giới vẫn có thể tránh được nguy cơ suy thoái

Thứ 7, 14/01/2023 | 07:00
0
Thế giới vẫn có thể tránh được nguy cơ suy thoái trong năm nay nếu không có cú sốc tiêu cực nào, ngay cả khi xảy ra tình trạng suy giảm ở một số nền kinh tế.

Đây là nhận định của Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva trong buổi họp báo về tình hình kinh tế thế giới ngày 12/1.

Theo bà Georgieva, hiện chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của việc thắt chặt các điều kiện tài chính, tuy nhiên các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lạm phát.

“Lạm phát vẫn còn dai dẳng, do đó, công việc của các ngân hàng trung ương vẫn chưa hoàn tất", Giám đốc điều hành IMF nhấn mạnh.

Điều này cho thấy các ngân hàng trung ương có thể cần tiếp tục tăng lãi suất, cân bằng giữa việc giảm nhu cầu và tránh đẩy các nền kinh tế vào suy thoái. Động thái này sẽ đi kèm với nhiều rủi ro.

Bà Georgieva nhấn mạnh sự cần thiết phải xem việc thắt chặt các điều kiện tài chính ảnh hưởng đến thị trường lao động như thế nào và có thể dẫn đến căng thẳng hơn giữa chủ sử dụng lao động và người lao động.

Tuy nhiên, IMF khẳng định “có thể tránh được suy thoái kinh tế toàn cầu” nếu không có cú sốc tiêu cực nào xảy ra, ngay cả khi một số quốc gia ghi nhận suy thoái, bà Georgieva nói. Những cú sốc như vậy có thể bao gồm tình trạng bất ổn xã hội và lan rộng giữa các quốc gia, hoặc xung đột Nga - Ukraina trầm trọng hơn.

Bà Georgieva cho rằng mặc dù việc thắt chặt hơn các điều kiện tài chính sẽ tác động mạnh tới các nước có mức nợ cao nhưng IMF không thấy nguy cơ về một cuộc khủng hoảng nợ mang tính hệ thống.

Theo Tổng giám đốc IMF, một hội nghị bàn tròn toàn cầu mới về nợ quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 2 với sự tham gia của các chủ nợ chính và các nhà tài chính tư nhân.

Dự báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm hơn trong năm nay khi các ngân hàng trung ương, trong đó có Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, bà Georgieva cũng bày tỏ lạc quan về sự hồi phục kinh tế Mỹ, với dự báo kinh tế nước này sẽ tránh được suy thoái trong năm nay và “hạ cánh mềm."

Bên cạnh đó, bà Georgieva cho biết thêm có nhiều hy vọng rằng Trung Quốc, trước đây đóng góp khoảng 35% đến 40% tăng trưởng toàn cầu nhưng đã có kết quả "đáng thất vọng" trong năm 2022, sẽ một lần nữa đóng góp vào tăng trưởng toàn cầu, có thể là từ giữa năm 2023. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc Bắc Kinh không thay đổi hướng đi và bám sát kế hoạch đảo ngược các chính sách zero Covid.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, báo Lao Động)

Châu Âu đối diện nguy cơ suy thoái do Covid-19 và xung đột tại Ukraine

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:23
Viện kinh tế Đức (IW) vừa công bố nghiên cứu, trong đó nhận định, đại dịch Covid-19 và xung đột Nga-Ukraine đang khiến nguy cơ suy thoái tại châu Âu tăng cao.

Canada đối mặt nguy cơ suy thoái do lạm phát tăng cao

Thứ 3, 26/07/2022 | 07:00
Theo Ngân hàng Trung ương Canada, nguy cơ suy thoái sẽ gia tăng nếu lạm phát cao ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Giá dầu hạ nhiệt trước nguy cơ suy thoái kinh tế

Thứ 5, 21/07/2022 | 11:17
Giá dầu đang rơi vào cuộc giằng co giữa nguồn cung thắt chặt do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, nguy cơ suy thoái kinh tế và nhu cầu sụt giảm.

Kinh tế Mỹ có nguy cơ suy thoái trong năm 2013

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2012 dự kiến chỉ đạt trung bình 2% và năm 2013 khoảng 2,25%.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.