Indonesia nhân giống loại muỗi giúp ngăn bệnh sốt xuất huyết

Indonesia nhân giống loại muỗi giúp ngăn bệnh sốt xuất huyết

Thứ 5, 04/11/2021 | 15:54
0
Các chuyên gia Indonesia đã tìm ra cách đối phó với muỗi truyền sốt xuất huyết bằng cách nhân giống cá thể muỗi mang vi khuẩn ngăn chặn virus gây bệnh phát triển.

Theo Chương trình Muỗi thế giới (World Mosquito Program-WMP), Wolbachia là vi khuẩn phổ biến tồn tại tự nhiên ở 60% loài côn trùng bao gồm một số loài muỗi, ruồi giấm, chuồn chuồn, bướm... Tuy nhiên, loại vi khuẩn này không được tìm thấy trong muỗi Aedes aegypti (muỗi vằn) truyền bệnh sốt xuất huyết.

Đời sống - Indonesia nhân giống loại muỗi giúp ngăn bệnh sốt xuất huyết

Vi khuẩn Wolbachia không được tìm thấy trong muỗi Aedes aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết.  (Ảnh minh họa).

Nhà nghiên cứu Purwanti, thành viên của WMP, cho biết, các nhà khoa học đã nhân giống những con muỗi mang vi khuẩn Wolbachia với những con muỗi Aedes mang mầm bệnh sốt xuất huyết để sinh ra loại muỗi Wolbachia. Trong cơ thể muỗi, vi khuẩn Wolbachia sẽ ức chế sự xâm nhập và nhân lên của một số loại virus, bao gồm virus Dengue gây bệnh sốt xuất huyết.

"Về cơ bản, chúng tôi đang nhân giống “muỗi tốt”. Muỗi mang virus sốt xuất huyết sẽ giao phối với muỗi mang vi khuẩn Wolbachia, đẻ ra “muỗi tốt”. Ngay cả khi đốt người, chúng cũng không gây bệnh", Purwanti chia sẻ.

Từ năm 2017, nghiên cứu do WMP cộng tác với đại học Monash ở Australia và đại học Gadjah Mada ở Indonesia đã thả muỗi Wolbachia nhân giống trong phòng thí nghiệm ra một số "vùng đỏ" về sốt xuất huyết tại thành phố Yogyakarta (Indonesia).

Kết quả công bố trên tạp chí y khoa New England hồi tháng 6/2021 cho thấy việc thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia khiến số ca sốt xuất huyết giảm 77% , tỉ lệ nhập viện giảm 86%.  Nhóm nghiên cứu của WMP tỏ ra tin tưởng vào tiềm năng của phương pháp này, đặc biệt tại những khu vực có tỉ lệ lây nhiễm sốt xuất huyết cao.

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn thế giới tăng nhanh trong vài thập kỷ gần đây và hơn 50% dân số toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ mắc căn bệnh nguy hiểm này. Ước tính mỗi năm có khoảng 100 - 400 triệu ca mắc sốt xuất huyết.

Minh Hoa (t/h)

Phát hiện sửng sốt: Trái Đất bị tách vỏ suốt 84 triệu năm qua

Thứ 6, 22/10/2021 | 06:10
Nghiên cứu mới cho thấy, cách đây 84 triệu năm, khi loài khủng long còn thống trị hành tinh, lớp vỏ và lớp phủ của Trái Đất đã bị xoay lệch khỏi lõi.

Phát minh ra loại bê tông mới siêu bền, có khả năng tự vá vết nứt

Thứ 7, 09/10/2021 | 07:16
Một nhóm nhà khoa học đã thiết kế ra loại bê tông siêu chịu lực có khả năng tự vá vết nứt. Vật liệu mới đòi hỏi ít công tác bảo trì hơn và có tuổi thọ khoảng 50 năm.

Phát hiện hàng trăm vật thể lạ bên ngoài Sao Hải Vương

Thứ 3, 14/09/2021 | 13:18
Theo các nhà khoa học, một số vật thể xuyên Sao Hải Vương mới được phát hiện có thể làm sáng tỏ về hành tinh thứ 9 cho đến nay vẫn chưa lộ diện trong hệ Mặt Trời.

Phát hiện cá mập mình rắn 80 triệu tuổi vẫn còn sống!

Thứ 6, 17/04/2020 | 11:00
Liệu "hóa thạch sống" nguy hiểm nhất thế giới, thậm chí còn được mệnh danh là sát thủ đại dương này có thực tồn tại trên đời hay không?
Cùng chuyên mục

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

Kỳ lạ ngọn núi phun ra vàng thật mỗi ngày nhưng không ai thu gom

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:30
Trong một ngày, người ta ước tính ngọn núi lửa này phun ra khoảng 80 gram vàng kết tinh.

Nông dân U70 kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loài chim lớn nhất hành tinh

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:30
Bà Nguyễn Thị Bình (SN 1962) ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), là một trong hai gương mặt ở tỉnh được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Nông dân U70 kiếm tiền tỷ nhờ nuôi loài chim lớn nhất hành tinh

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:30
Bà Nguyễn Thị Bình (SN 1962) ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn (Hải Dương), là một trong hai gương mặt ở tỉnh được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2023.