[Info] Các ông lớn ngành hàng không đang chia phần như thế nào?

[Info] Các ông lớn ngành hàng không đang chia phần như thế nào?

Nguyễn Tiến Thực
Thứ 3, 25/06/2019 | 07:18
0
Thông tin Bamboo Airways vừa được Bộ GTVT đồng ý chủ trương tăng đội máy bay lên 30 chiếc vào năm 2023 đã "châm ngòi" cho cuộc chiến giành thị phần trên bầu trời Việt bắt đầu trở nên gay gắt hơn. Và khi có cạnh tranh lành mạnh, người hưởng lợi đầu tiên đều là người tiêu dùng.
Tiêu dùng & Dư luận - [Info] Các ông lớn ngành hàng không đang chia phần như thế nào?

Thông tin đáng chú ý gần đây nhất liên quan đến thị trường ngành hàng không là Bamboo Airways vừa được Bộ GTVT đồng ý chủ trương tăng đội máy bay lên 30 chiếc.

Theo các chuyên gia hàng không, quyết định trên của Bộ GTVT chắc chắn sẽ khiến sự cạnh tranh của thị trường hàng không sẽ trở lên cực kỳ khốc liệt.

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đánh giá, Việt Nam là một trong những thị trường hàng không phát triển nhất toàn cầu trong một thập kỷ trở lại đây với sự tăng trưởng doanh thu trung bình là 17,4%, cao hơn 2 lần so với mức 7,9% của toàn châu Á.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có mục tiêu tăng trưởng thị trường hàng không trung bình 16%/năm giai đoạn 2015-2020 và 8%/năm giai đoạn 2020-2030.

Với tốc độ tăng trưởng trên, tổng thị trường đến năm 2023 dự báo đạt hơn 117 triệu khách; trong đó các hãng hàng không Việt Nam dự kiến vận chuyển đạt xấp xỉ 85 triệu khách - tương đương cần 340 chiếc máy bay của các hãng hoạt động vào năm 2023.

Hiện nay, thị phần ngành hàng không Việt lớn nhất thuộc về Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vasco) với 28 triệu lượt khách mỗi năm - chiếm 56% thị phần.

Rượt đuổi sát nút là sự lớn mạnh của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air với sản lượng vận chuyển trên 21 triệu lượt khách, chiếm 44% thị phần.

Trong khi đó, với sự gia nhập của "tân binh" Bamboo Airways và động thái mới của Bộ GTVT, không loại trừ khả năng "miếng bánh" thị phần sẽ phải chia lại trong vòng 5-10 năm tới.

Cục Hàng không chỉ ra nguyên nhân Vietjet chậm, hủy chuyến

Thứ 6, 21/06/2019 | 11:04
Ngoài nguyên nhân đối tác chậm giao máy bay mới và máy bay Vietjet thuê trọn gói để chở hành khách (thuê ướt) cũng về trễ thì một nguyên nhân khác cũng mới đươc phát hiện: Phần mềm xếp lịch bay của phi công có vấn đề. Điều đó đã khiến hàng loạt chuyến bay của Viettjet bị chậm, hủy chuyến trong 2 ngày cao điểm du lịch, đi lại là 14 và 15/6.

Thủ tướng: Ngành hàng không bắt đầu có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh

Thứ 5, 20/06/2019 | 16:30
Sau hàng loạt sự cố về hàng không xảy ra mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo bộ GTVT chỉ đạo đánh giá năng lực ngành hàng không và có biện pháp quản lý để phát triển tốt, nhưng phải phù hợp với quy hoạch, năng lực cơ sở hạ tầng và nhân lực và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng. 

Sau vụ lùi chuyến bay 200 người vì 1 người, máy bay đi Đức của Vietnam Airlines lại bị lỗi kỹ thuật

Thứ 6, 31/05/2019 | 22:36
Khi cất cánh được 30 phút, máy bay của Vietnam Airlines phát hiện cảnh báo kỹ thuật tại bộ phận máy phát điện dự phòng. Để đảm bảo an toàn chuyến bay và tuân thủ quy trình xử lý, cơ trưởng quyết định cho máy bay quay lại sân bay Nội Bài. 

Tân binh Bamboo Airways gương mẫu, Jestar Pacific “đội sổ” bay đúng giờ

Thứ 2, 20/05/2019 | 16:46
Trong 4 tháng đầu năm, hãng hàng không Jestar Pacific giữ vị trí thấp nhất về tỉ lệ bay đúng giờ trong số các hãng hàng không dân dụng Việt Nam.

Vietnam Airlines gửi văn bản "MẬT" tố Bamboo "cướp" phi công, Bộ GTVT nói gì?

Chủ nhật, 05/05/2019 | 07:55
Bộ GTVT khẳng định có việc Vietnam Airlines gửi văn bản "MẬT" tố hãng hàng không Bamboo "cướp" phi công của hãng này. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Bộ cũng cho rằng "đây là quy luật của cơ chế thị trường, Nhà nước không thể can thiệp sâu".

[Info] Tỷ phú Trịnh Văn Quyết chia tay FLC Thanh Hoá, viết tiếp "giấc mơ bay"

Thứ 2, 28/01/2019 | 10:02
Sau việc bán "gà nòi" Bùi Tiến Dũng - thủ môn từng khiến hàng triệu con tim Việt Nam rung động sau màn trình diễn xuất sắc tại U23 châu Á, ông chủ tập đoàn FLC đã nói lời chia tay đội bóng xứ Thanh, tập trung nguồn lực cất cánh hãng hàng không Tre Việt - Bamboo Airways với tham vọng "bay là lãi ngay".

“Ông lớn” hàng không "chia lại bầu trời"  - người tiêu dùng có lợi?

Thứ 4, 14/11/2018 | 06:55
Thị phần ngành hàng không vừa chứng kiến sự thay đổi khi “tân binh” Bamboo Airway chính thức được cấp phép bay. Khi bầu trời được “chia” lại từ đầu, liệu người tiêu dùng có được lợi?
Cùng tác giả

[Info] Top 10 HLV có mức lương “khủng” nhất thế giới

Chủ nhật, 27/12/2020 | 08:00
HLV Diego Simeone (Atlético Madrid) vẫn giữ vững ngôi vị “quán quân” trong số những HLV tài ba trên thế giới.

[Info] Champions League vòng 1/8: Mở màn trận “đại chiến” Barca - PSG

Thứ 4, 16/12/2020 | 20:00
Vòng đấu loại trực tiếp UEFA Champions League mùa bóng 2020/21sẽ khởi tranh vào 17 và 18/2/2021 hứa hẹn những trận quyết đấu đầy duyên nợ tại đấu trường châu lục.

[Info] Ông Tất Thành Cang bị khởi tố

Thứ 4, 16/12/2020 | 19:39
Chiều 16/12, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

[INFO] Toàn cảnh vụ ông Nguyễn Đức Chung “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”

Thứ 7, 12/12/2020 | 19:00
Tổng hình phạt 13 năm tù dành cho 4 bị cáo trong vụ Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

[Info] Chiếm đoạt tài liệu mật nhà nước: “Thầy, trò” cùng “xộ khám”

Thứ 7, 29/08/2020 | 10:52
Ngày 28/8, ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo quy định tại điều 337, bộ luật Hình sự. Trước đó ngày 22/7, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng với tội danh trên.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan đến thuế

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:19
Ngày 22/4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có cảnh báo, tình trạng giả chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trên địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.