Intel sắp xây dựng nhà máy chip 33 tỷ USD ở Đức

Intel sắp xây dựng nhà máy chip 33 tỷ USD ở Đức

Thứ 3, 20/06/2023 | 08:03
0
Khoản đầu tư của Intel là khoản đầu tư nước ngoài lớn nhất tại quốc gia này từ trước đến nay, theo Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck.

Intel và chính phủ Đức đã ký một thỏa thuận hôm 19/6, theo đó công ty Mỹ sẽ chi hơn 30 tỷ Euro (32,8 tỷ USD) để xây dựng một địa điểm sản xuất chip ở thành phố Magdeburg, sau khi Đức cam kết chi trả 1/3 khoản đầu tư cần thiết.

Thông tin về thỏa thuận được đưa ra trong cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và CEO Intel Pat Gelsinger tại Berlin.

“Khoản đầu tư vào Đức đồng nghĩa với việc mở rộng đáng kể năng lực sản xuất của Intel ở châu Âu và là khoản đầu tư lớn nhất từng được thực hiện bởi một công ty nước ngoài ở Đức”, Bộ trưởng Kinh tế kiêm Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck cho biết trong một tuyên bố.

Berlin đã đồng ý trợ cấp cho nhà sản xuất chip của Mỹ 9,9 tỷ Euro, nhiều hơn khoản 6,8 tỷ Euro mà họ từng đề nghị với Intel để xây dựng 2 cơ sở sản xuất hàng đầu ở thành phố phía đông nước Đức, Reuters đưa tin.

Dưới thời CEO Gelsinger, Intel đã đầu tư hàng tỷ USD vào việc xây dựng các nhà máy trên khắp 3 châu lục nhằm khôi phục vị thế thống trị của mình trong lĩnh vực sản xuất chip và cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ AMD, Nvidia (cùng ở Mỹ) và Samsung (Hàn Quốc).

“Với khoản đầu tư này, chúng tôi đang bắt kịp công nghệ tốt nhất thế giới và mở rộng năng lực của chính mình để phát triển hệ sinh thái và sản xuất vi mạch”, ông Scholz cho biết sau khi thỏa thuận được ký kết.

Thế giới - Intel sắp xây dựng nhà máy chip 33 tỷ USD ở Đức

CEO Intel Pat Gelsinger và Phó Chủ tịch điều hành của Intel (2 người bên trái) đã sang Berlin để hoàn tất thỏa thuận với Thủ tướng Olaf Scholz (phía sau, bên phải) và nhóm của ông hôm 19/6. Ảnh: DW

Thỏa thuận với Đức đánh dấu khoản đầu tư lớn thứ ba của Intel trong 4 ngày. Hôm 16/6, công ty tiết lộ kế hoạch đầu tư vào một nhà máy sản xuất chip trị giá 4,6 tỷ USD ở Ba Lan, một thành viên khác của Liên minh châu Âu. Chỉ 2 ngày sau, Israel cũng cho biết Intel sẽ chi 25 tỷ USD cho một nhà máy ở đó.

Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey dự kiến sản xuất chất bán dẫn sẽ trở thành ngành công nghiệp nghìn tỷ USD vào năm 2030, tăng từ 600 tỷ USD vào năm 2021.

Cả Mỹ và châu Âu đều đang cố gắng thu hút các công ty công nghiệp lớn thông qua sự kết hợp giữa trợ cấp của nhà nước và chính sách ưu đãi.

Chính phủ Đức cũng đang chi hàng tỷ Euro tiền trợ cấp để thu hút các công ty công nghệ trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo động về sự mong manh của chuỗi cung ứng và sự phụ thuộc vào ngành chip Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Berlin cũng đang đàm phán với công ty TSMC của Đài Loan và nhà sản xuất pin xe điện Northvolt của Thụy Điển về việc thiết lập các cơ sở sản xuất tại Đức, sau khi thành công thuyết phục Tesla xây dựng nhà máy khổng lồ đầu tiên của châu Âu ở quốc gia này.

Thỏa thuận hôm 19/6 đã tăng gần gấp đôi quy mô dự kiến của nhà máy Magdeburg. Tháng 3/2022, Intel cho biết công ty muốn đầu tư 17 tỷ USD vào nhà máy này. 

Cơ sở đầu tiên ở Magdeburg dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 4-5 năm kể từ khi Ủy ban châu Âu phê duyệt gói trợ cấp. Nhà máy này sẽ tạo ra khoảng 7.000 việc làm, ngoài ra còn có khoảng 3.000 việc làm công nghệ cao tại Intel và hàng chục nghìn việc làm trong toàn ngành, nhà sản xuất chip của Mỹ cho biết.

Nguyễn Tuyết (Theo AP, Reuters)

Intel đang mất dần thị phần vào tay đối thủ, dự lỗ quý I/2023

Chủ nhật, 29/01/2023 | 12:29
Năm 2022, Intel vẫn báo lãi, tuy nhiên cả doanh thu và lợi nhuận đều thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2021.

Intel bất ngờ “quay xe”, hoãn kế hoạch đầu tư vào Đức

Chủ nhật, 18/12/2022 | 10:25
Gã khổng lồ bán dẫn của Mỹ đã tạm hoãn kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip ở Đức vào nửa đầu năm 2023, hãng tin Volksstimme của Đức đưa tin hôm 17/12.

Intel dự định mở rộng sản xuất tại Pháp, Đức và Italy

Thứ 6, 24/12/2021 | 15:43
Intel đang có kế hoạch xây dựng một số cơ sở mới tại Pháp và Italy cùng một nhà máy quy mô lớn tại Đức nhằm đạt mục tiêu tăng sản lượng toàn cầu.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.