"Dựa trên thông tin nhận được, Mỹ một lần nữa quyết định nối lại các biện pháp nhằm vào Iran, với sự bật đèn xanh của một số quốc gia trong khu vực, tại một cuộc họp chung được tổ chức ở một quốc gia châu Âu", Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết trong một tuyên bố được đài truyền hình nhà nước IRIB đăng tải hôm Chủ nhật.
Bộ Tư lệnh này tuyên bố sẽ đáp trả nhằm vào các lợi ích của Mỹ và các khu vực triển khai lực lượng của Washington trong khu vực nếu Mỹ "phạm sai lầm".
"Chúng tôi cảnh báo rằng nếu các quốc gia trong khu vực tiếp tục chính sách hai mặt đối với Iran và đứng về phía hành động gây hấn… nhằm vào một Iran hùng mạnh và có chủ quyền, tất cả các quốc gia đó sẽ bị coi là đồng lõa trong hành động xấu xa này và không thể tiếp tục trông đợi sự kiềm chế hay nhân nhượng từ các lực lượng vũ trang hùng mạnh của Iran", tuyên bố nêu rõ.
Trước đó, Mỹ kêu gọi công dân nước này đang ở bên ngoài Trung Đông nghiêm túc cân nhắc lại việc đi đến hoặc di chuyển qua khu vực, viện dẫn môi trường an ninh phức tạp và nguy cơ tình hình nhanh chóng leo thang.
Tài khoản Travel.gov của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Bảy cho biết, công dân Mỹ tại Trung Đông cần nâng cao cảnh giác và chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận bị đóng cửa cũng như những gián đoạn khác đối với hoạt động đi lại.
Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc xung đột nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào những quốc gia trong khu vực có các cơ sở và tài sản của Mỹ. Iran cũng đóng cửa Eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.
Washington và Tehran đã ký một thỏa thuận khung vào tháng 6, trong đó quy định việc dừng các hoạt động quân sự và các thỏa thuận nhằm mở lại Eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó đổ vỡ do bất đồng giữa hai bên liên quan đến hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này.
Thế Hải (Theo Trtworld, Timesofisrael)