Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ về tài sản bị phong tỏa

Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ về tài sản bị phong tỏa

Thứ 5, 14/04/2022 | 14:20
0
Ngoại trưởng Iran thông báo, Tehran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với một ngân hàng nước ngoài về việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa thuộc sở hữu của nước này.

Ngày 13/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian thông báo, Tehran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với một ngân hàng nước ngoài về việc giải phóng các tài sản bị phong tỏa thuộc sở hữu của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Theo TTXVN, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Tehran, ông Abdollahian cho biết, đây là thỏa thuận sơ bộ về cách thức và thời điểm giải phóng các nguồn quỹ bị phong tỏa của Iran.

Một phái đoàn từ quốc gia liên quan đã đến Tehran hôm 12/4 để kiểm tra công tác thực hiện thỏa thuận với ngân hàng nước ngoài nêu trên. Phái đoàn này đã gặp các quan chức của Ngân hàng Trung ương và Bộ Ngoại giao Iran. Tuy nhiên, ông Abdollahian không tiết lộ danh tính quốc gia nói trên.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, ngày 6/4, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn một nguồn tin tiết lộ, phần lớn các nguồn ngoại tệ bị phong tỏa của nước này đã được giải phóng.

Theo IRNA, động thái này diễn ra sau khi một thỏa thuận mới, độc lập với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện (JCPOA), được hoàn tất. Số tài sản này "lớn hơn nhiều lần” so với 470 triệu Euro được giải phóng gần đây theo một thỏa thuận giữa Iran và Anh.

Việc giải phóng các tài sản diễn ra trong bối cảnh những lĩnh vực mũi nhọn của kinh tế Iran đã ghi nhận xu hướng cải thiện đáng kể trong thời gian qua.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji cho biết, mặc dù Mỹ vẫn chưa gỡ bỏ bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với ngành dầu khí của Iran, song sản lượng dầu thô của nước Cộng hòa Hồi giáo đã phục hồi về các mức trước thời điểm Washington áp đặt các lệnh trừng phạt. Công suất khai thác hiện nay của Iran đạt mức hơn 3,8 triệu thùng/ngày.

“Chúng tôi hy vọng, với nỗ lực của toàn ngành dầu khí, kim ngạch xuất khẩu dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran sẽ đạt mức cao hơn trong năm 2022 (bắt đầu từ ngày 21/3/2022 theo năm lịch Iran)”, ông Oji nói thêm.

Hàng chục tỷ USD của Iran đã bị phong tỏa tại một số quốc gia sau khi Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước Cộng hòa Hồi giáo vào năm 2018 sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, thỏa thuận được công bố ngày 13/4 liên quan giải pháp cho các tài sản bị phong tỏa tổng giá trị hơn 7 tỷ USD của Iran.

Minh Hoa (t/h theo TTXVN, báo Thế giớiViệt Nam)

IAEA: Iran chuyển máy móc chế tạo máy ly tâm tới cơ sở hạt nhân Natanz

Thứ 5, 07/04/2022 | 14:15
IAEA cho biết, Iran đã chuyển toàn bộ máy móc dùng để chế tạo linh kiện máy ly tâm từ nhà xưởng bỏ hoang tại Karaj tới một địa điểm chưa xác định ở Natanz.

Iran khẳng định không từ bỏ đàm phán hạt nhân

Thứ 6, 01/04/2022 | 16:02
Tổng thống Iran nói rằng nước này không rút khỏi bàn đàm phán ở Vienna và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran tuyên bố đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 gần đạt kết quả

Thứ 5, 24/03/2022 | 11:35
Ngoại trưởng Iran cho biết, tất cả các bên tham gia đàm phán đã gần đạt được sự nhất trí để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran quyết tâm theo đuổi đàm phán về chương trình hạt nhân

Thứ 3, 15/03/2022 | 12:19
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, nước này sẽ tham gia tiến trình đàm phán hạt nhân tại Vienna cho tới khi đạt được một "thỏa thuận mạnh mẽ".
Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.