Iran đề xuất hợp tác năng lượng, khai khoáng, máy bay với Mỹ

Thứ 2, 16/02/2026 08:46 GMT+7

Iran cho biết, các thỏa thuận tiềm năng về năng lượng, khai khoáng và máy bay đang được đưa lên bàn đàm phán với Mỹ.

Iran đang theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ nhằm mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên, một nhà ngoại giao Iran được dẫn lời cho biết hôm Chủ nhật.

Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc thương lượng vào đầu tháng này nhằm giải quyết tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc đối đầu quân sự mới. Mỹ đã điều động thêm một tàu sân bay thứ hai tới khu vực và đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài nếu các cuộc đàm phán thất bại, các quan chức Mỹ nói với Reuters.

Iran đề xuất hợp tác năng lượng, khai khoáng, máy bay với Mỹ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Anadolu)

Theo hãng tin Fars, Phó Giám đốc phụ trách ngoại giao kinh tế của Bộ Ngoại giao Iran, ông Hamid Ghanbari cho biết: "Để bảo đảm tính bền vững của một thỏa thuận, điều thiết yếu là Mỹ cũng phải được hưởng lợi trong những lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh tế cao và nhanh".

Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu Mỹ tấn công, song quan chức này vẫn phát đi tín hiệu hòa giải vào Chủ nhật.

"Các lợi ích chung trong lĩnh vực dầu khí, các mỏ chung, đầu tư khai khoáng và thậm chí cả việc mua máy bay đều nằm trong nội dung đàm phán", ông Ghanbari nói, đồng thời cho rằng thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới trước đây chưa bảo đảm được lợi ích kinh tế cho Mỹ.

Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm khắc đối với Tehran.

Hôm thứ Sáu (13/2), một nguồn tin nói với Reuters rằng phái đoàn Mỹ, trong đó có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, sẽ gặp các quan chức Iran tại Geneva vào ngày thứ Ba tới. Thông tin này sau đó đã được một quan chức cấp cao Iran xác nhận với Reuters vào Chủ nhật (15/2).

Trong khi các cuộc đàm phán dẫn tới thỏa thuận hạt nhân năm 2015 có sự tham gia của nhiều bên, các cuộc thương lượng hiện nay chỉ giới hạn giữa Iran và Mỹ, với Oman đóng vai trò trung gian.

Sẵn sàng thỏa hiệp

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết, Tehran sẵn sàng nhượng bộ trong chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trả lời BBC hôm Chủ nhật, ông nói rằng "quả bóng hiện đang nằm trong sân của Mỹ để chứng minh họ thực sự muốn đạt được một thỏa thuận".

Quan chức này cũng nhắc lại tuyên bố hôm thứ Hai của người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran rằng nước này có thể chấp nhận làm loãng lượng uranium được làm giàu ở mức cao nhất để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt, như một minh chứng cho sự linh hoạt của Tehran.

Tuy nhiên, ông khẳng định, Iran sẽ không chấp nhận mức làm giàu uranium bằng 0 - một điểm bất đồng then chốt trong các cuộc đàm phán trước đây. Washington cho rằng việc làm giàu uranium ngay trong lãnh thổ Iran có thể mở ra con đường phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran phủ nhận theo đuổi mục tiêu này.

Vào tháng 6, Mỹ đã cùng Israel tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ cũng đang gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Thế Hải (Theo Reuters)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.