Iran phóng máy bay không người lái từ tàu chiến.
Truyền hình nhà nước Iran thông báo quân đội nước này đã thử nghiệm UAV tấn công mới ở khu vực ven biển thuộc Vịnh Oman và gần eo biển Hormuz chiến lược.
AP dẫn nguồn tin từ truyền hình Iran cho biết, UAV tấn công Ababil-5 lần đầu được sử dụng trong một cuộc tập trận. UAV bay xa 400km và thả bom trúng mục tiêu.
HESA Ababil-5 là một trong những UAV quân sự mới nhất mà Iran tự nghiên cứu và phát triển, lần đầu giới thiệu vào tháng 4/2022.
Theo Military Factory, Ababil-5 có tính năng và cơ chế hoạt động tương tự như mẫu UAV tấn công Predator của Mỹ. Đó là các mẫu UAV chuyên được trang bị vũ khí không đối đất như tên lửa hoặc bom.
Mẫu UAV Ababil-5 với khả năng mang theo bom và tên lửa.
Iran lần đầu chế tạo UAV Ababil-1 vào những năm 1980 dưới dạng UAV cảm tử. Phiên bản Ababil-2 ra mắt không lâu sau đó là dạng nâng cấp. Năm 2008, Iran công bố mẫu UAV Ababil-3 với khả năng trinh sát và tổng hợp thông tin tình báo.
Mẫu Ababil-5 mới nhất được cho là có khả năng mang theo tối đa 6 tên lửa không đối đất, mỗi bên cánh 3 tên lửa.
Các UAV quân sự Iran là tâm điểm căng thẳng giữa Tehran với Mỹ và các đồng minh. Phương Tây cáo buộc Iran cung cấp UAV quân sự cho Nga để tập kích các mục tiêu cơ sở hạ tầng ở Ukraine.
Hồi tháng 11, Iran xác nhận đã cung cấp UAV cho Nga, nhưng là trước khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra. Iran đã bày tỏ mong muốn xung đột Ukraine sớm kết thúc.
Trong cuộc tập trận mới nhất mang tên Zolfaghar-1401, Iran còn huy động chiến đấu cơ, trực thăng, máy bay vận tải quân sự và tàu ngầm.
Iran thường xuyên tập trận với mục đích củng cố năng lực phòng thủ và kiểm tra vũ khí mới.
Đăng Nguyễn - SCMP