Iskander-M tung đòn chính xác: Hệ thống phòng không IRIS-T của Ukraine bị xóa sổ trong chớp mắt

Thứ 5, 05/06/2025 08:46

Iskander-M tung đòn cực mạnh, hủy diệt radar và xe chỉ huy IRIS-T. Ukraine mất thêm “lá chắn thép” quan trọng tại vùng chiến lược Dnipropetrovsk.

Ngày 4/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã phá hủy thêm một hệ thống phòng không tầm trung IRIS-T của lực lượng Kiev.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy hệ thống bị trúng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, được trang bị đầu đạn nổ nhiệt áp có sức công phá tăng cường.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công đã phá hủy radar chính của hệ thống, một xe chỉ huy, một bệ phóng và hai xe hỗ trợ khác.

Vị trí của hệ thống IRIS-T này bị máy bay không người lái trinh sát Nga phát hiện, sau đó tên lửa Iskander-M được triển khai. Cuộc tấn công là một phần trong nỗ lực có hệ thống của lực lượng Nga nhằm ngăn chặn các hệ thống phòng không của Ukraine. Việc phá hủy IRIS-T ở Zholobok làm suy yếu khả năng phòng thủ của các cơ sở quan trọng trong khu vực Dnipropetrovsk, bao gồm các nhà máy công nghiệp và kho quân sự.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Đức đã cam kết cung cấp cho lực lượng Kiev 12 hệ thống IRIS-T SLM hoàn chỉnh và 24 bệ phóng IRIS-T SLS. Chỉ mới tháng trước, hai nước đã ký hợp đồng trị giá 2,2 tỷ euro để cung cấp thêm 4 hệ thống SLM nữa.

IRIS-T SLM có tầm bắn 40 km và trần bay 20 km, trong khi IRIS-T SLS bị giới hạn ở tầm bắn 12 km và trần bay tương tự.

Cả hai phiên bản SLM và SLS đều sử dụng phiên bản cải tiến của tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại IRIS-T. Tên lửa cải tiến này được dẫn đường bằng hệ thống định vị quán tính hỗ trợ GPS, kết hợp liên kết dữ liệu radar để điều khiển từ xa trong giai đoạn đầu bay. Ở giai đoạn cuối, đầu dò hồng ngoại được kích hoạt để tấn công mục tiêu.

Thành phần cốt lõi của hệ thống là radar trinh sát và bắt mục tiêu TRML-4D, vốn đã bị phá hủy trong cuộc tấn công mới nhất. Radar này sử dụng mảng ăng-ten quét điện tử chủ động (AESA), có tầm hoạt động tối đa 250 km và khả năng theo dõi cùng lúc tới 1.500 mục tiêu.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu hệ thống trong số đã cam kết được Đức bàn giao cho Kiev. Tuy nhiên, phần lớn những hệ thống đã đến Ukraine đều đã bị quân đội Nga phá hủy hoặc làm hư hại.

Nhiều tổn thất gần đây của Ukraine về hệ thống phòng không được cho là do tên lửa Iskander-M gây ra. Đây là loại tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn gần 500 km, có thể mang nhiều loại đầu đạn thông thường với trọng lượng từ 710 kg đến 800 kg.

Loại tên lửa cơ động cao này được dẫn đường bằng hệ thống định vị quán tính hỗ trợ GLONASS. Ngoài ra, nó cũng có thể được trang bị đầu dò quang học với hệ thống đối chiếu hình ảnh số để dẫn đường trong giai đoạn cuối.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.