Phát ngôn viên quân đội Israel, thiếu tướng Effie Defrin nói trong cuộc họp báo ngày 16/6 rằng không quân Israel (IAF) đã phá huỷ khoảng một phần ba số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và “làm gián đoạn phần lớn” các đợt tấn công từ Tehran, theo tờ Times of Israel.
“Iran định phóng hàng trăm tên lửa trong một đêm, nhưng nhiều bệ phóng đã bị chúng tôi phá hủy trước khi chúng kịp khai hỏa”, ông Defrin nói. Trong đêm Chủ nhật và rạng sáng thứ Hai, Iran đã phóng 65 tên lửa đạn đạo và hàng chục UAV tấn công vào Israel, khiến 8 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương, dù phần lớn tên lửa đã bị đánh chặn.
Chiến đấu cơ Israel đưa xe phóng tên lửa di động của Iran vào tầm ngắm. Ảnh chụp màn hình video.
Video do IDF công bố cho thấy các tiêm kích Israel tấn công một đoàn xe tải chở hệ thống phóng tên lửa di động, đang di chuyển từ miền tây Iran về thủ đô. Phía Israel nói họ đã hành động kịp thời, phá hủy các mục tiêu này trước khi chúng được triển khai.
Không quân Israel cho biết đã huy động khoảng 50 tiêm kích và máy bay không người lái (UAV) nhằm truy lùng và phá hủy kho tên lửa, trung tâm chỉ huy, cũng như các xe phóng di động đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo vào Israel.
“Chúng tôi đánh trúng các tổ hợp Iran trong thời gian thực, trước khi chúng khai hỏa vào lãnh thổ Israel”, ông Defrin nhấn mạnh. Ông cho biết IAF đã đạt “ưu thế trên không toàn diện” trên bầu trời Tehran và đang đẩy chiến dịch tiến sâu hơn vào lãnh thổ Iran.
Tính từ đầu chiến sự, Israel tuyên bố đã phá hủy hơn 120 bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran. “Những cuộc không kích này khiến Iran chỉ có thể bắn một nửa số tên lửa dự kiến”, ông Defrin nói.
Tên lửa Iran tấn công Israel trong ngày 16/6. Ảnh: AFP.
Cùng ngày, Israel phát đi cảnh báo sơ tán chưa từng có tiền lệ tới một phần lớn khu vực quận 3 của Tehran. Thông báo bằng tiếng Ba Tư do phát ngôn viên IDF phát đi, yêu cầu người dân “rời khỏi khu vực vì lý do an toàn, do Israel sắp tiến hành tấn công quân sự tại đây”.
Không quân Israel cũng thông báo tấn công hơn 20 trung tâm chỉ huy của Lực lượng Quds – nhánh đặc nhiệm tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
“Họ tưởng rằng đặt sở chỉ huy trong nhà dân hay toà nhà cao tầng sẽ được an toàn. Nhưng chúng tôi có thông tin tình báo chính xác và đã phá huỷ toàn bộ”, ông Defrin tuyên bố.
Ngoài Tehran, các đợt không kích của Israel còn được ghi nhận ở Isfahan, Kermanshah, Parchin và Ilam – nơi truyền thông Iran cho biết một trụ sở cứu hỏa bị trúng bom, và một bệnh viện cũng bị hư hại.
Đăng Nguyễn - Times of Israel