Israel được cho là đã “tẩy chay” đàm phán tại Cairo do bất đồng về danh sách con tin

Thứ 2, 04/03/2024 | 23:22
0
Trong ngày Chủ Nhật vừa rồi, Israel đã từ chối tham gia đàm phán thỏa thuận ngừng bắn tại Cairo sau khi Hamas từ chối yêu cầu quốc gia này đưa ra, với nội dung yêu cầu cung cấp danh sách đầy đủ gồm tên những con tin còn sống sót.

Một phái đoàn của Hamas đã có mặt tại Cairo nhằm tham gia đàm phán, một sự kiện được đánh giá có thể là rào cản cuối cùng trước mục tiêu đề ra thỏa thuận đình chiến kéo dài sáu tuần. Tuy nhiên cho tới buổi tối cùng ngày, phái đoàn Israel đã không hề xuất hiện.

Ynet, nhánh trực tuyến của tờ báo Yedioth Ahnoroth của Israel, đã trích lời một số quan chức Israel giấu danh tính: “Không có phái đoàn nào của Israel ở Cairo. Hamas đã từ chối trả lời rõ ràng và vì vậy không có lý do gì để gửi phái đoàn từ phía Israel”.

Washington đã liên tục khẳng định rằng thỏa thuận ngừng bắn sắp được ký kết và có thể sẽ đi vào hiệu lực kịp để tạm ngừng chiến sự trước tháng Ramadan, một sự kiện sẽ bắt đầu trong tuần tới.

Tuy nhiên trước công chúng, các phe tham chiến không có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ nhún nhường về các yêu cầu đã từng đưa ra trước đây.

Sau khi phái đoàn của Hamas có mặt, một quan chức Palestine trước Reuters đã cho biết thỏa thuận lần này “chưa tới hồi kết luận”. Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức từ phía Israel.

Một nguồn tin có thông tin về các đàm phán trong ngày thứ Bảy đã cho biết Israel có thể sẽ hoàn toàn vắng mặt khỏi Cairo cho tới khi Hamas cung cấp danh sách hoàn chỉnh gồm tên các con tin còn sống sót. Một nguồn tin từ Palestine cho biết, Hamas đã liên tục từ chối yêu cầu này.

Trong những thương lượng trước đây, Hamas đã tránh thảo luận về tình hình các con tin cho tới khi có được điều khoản liên quan tới việc các con tin này được trả tự do.

Trong ngày thứ Bảy, một quan chức Mỹ đã cho biết: “Con đường dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn trong thời điểm này là một con đường thẳng tắp. Đã có một thỏa thuận khung trên bàn đàm phán rồi”.

Quan chức này cũng cho hay, Israel đã đồng ý với thỏa thuận khung và hiện tại chỉ còn chờ Hamas phản hồi.

Thỏa thuận khi được ký kết sẽ mang lại đợt đình chiến kéo dài đầu tiên trong cuộc chiến này, một cuộc chiến đã kéo dài suốt 5 tháng qua và từng chỉ có một đợt đình chiến dài một tuần trong tháng 11 vừa rồi. Hàng chục con tin sẽ được Hamas trả tự do để đổi lấy sự tự do của hàng trăm tù nhân người Palestine.

Người Gaza đang đứng trên bờ vực rơi vào nạn đói sẽ được đẩy mạnh cung cấp hàng hóa cứu trợ. Chiến sự sẽ tạm ngừng vừa kịp lúc để trì hoãn một cuộc tấn công mà Israel đã lên kế hoạch nhằm vào Rafah, nơi hơn một nửa trong số 2.3 triệu dân số Gaza đang trú ẩn tại miền Nam Gaza giáp với Ai Cập. Lực lượng Israel sẽ rút khỏi một số khu vực và cho phép người Gaza trở về quê nhà.

Tuy nhiên những đề xuất có vẻ không thỏa mãn yêu cầu chính của Hamas về việc kết thúc cuộc chiến vô thời hạn. Đồng thời cũng để lại câu hỏi lớn về số phận những con tin còn lại bao gồm nam giới người Israel, những người không nằm trong diện con tin được trả tự do theo thỏa thuận bao gồm phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người bị thương.

Các nhà trung gian Ai Cập đã cho biết, những vấn đề này có thể tạm gác lại sang một bên, và đảm bảo sẽ giải quyết chúng trong những giai đoạn sau. Một nguồn tin của Hamas tiết lộ, tổ chức này vẫn đang chờ có được “thỏa thuận trọn gói”.

Trong một diễn biến khác, thành viên Ủy ban chiến tranh của Israel ông Benny Ganz sẽ gặp mặt Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Washington vào ngày thứ Ba, và phái viên của Mỹ ông Amos Hochstein sẽ viếng thăm Beirut vào ngày thứ Hai nhằm theo đuổi các nỗ lực hạ căng thẳng cuộc xung đột trên biên giới Lebanon-Israel.

Thế giới - Israel được cho là đã “tẩy chay” đàm phán tại Cairo do bất đồng về danh sách con tin

Ảnh: REUTERS/Amir Cohen.

Không kích trong đêm

Tại một nhà xác bên ngoài một bệnh viện tại Rafah, trong sáng Chủ Nhật, nhiều phụ nữ đã kêu khóc cạnh các thi thể, những người trong gia đình Abu Anza. 14 người trong gia đình này đã thiệt mạng trong nhà của mình trong cuộc không kích trong đêm. Những người thân gia đình đã mở túi xác đen để hôn tạm biệt một nữ sinh.

Sau đó, các thi thể đã được đưa tới nghĩa trang để chôn cất, trong đó bao gồm hai bé sơ sinh sinh đôi, một bé trai và một bé gái.

Mẹ các bé, bà Rania Abu Anza, người có chồng cũng đã thiệt mạng trong vụ không kích trên, phát biểu: “Trái tim tôi tan vỡ. Khoảng thời gian tôi được sống với họ trên đời này là chưa hề đủ”.

Chính quyền Gaza cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong ngày Chủ Nhật sau khi một xe tải mang lương thực cứu trợ từ một cơ quan từ thiện của Kuwait bị không kích. Hiện Israel chưa đưa ra bình luận nào.

Người dân địa phương cũng đã mô tả về các vụ đánh bom khốc liệt trong đêm tại Khan Younis, thành phố chính tại miền Nam Gaza, phía Bắc Rafah.

Xa hơn về phía Bắc, nơi hàng cứu trợ không thể tới, cơ quan y tế tại Gaza cho biết 15 trẻ em đã qua đời vì suy dinh dưỡng hoặc thiếu nước tại bệnh viện Kamal Adwan, một bệnh viện không hề có điện để phục vụ cho bộ phận chăm sóc đặc biệt. Nhân viên tại đây cho biết vẫn đang rất lo ngại cho tính mạng của sáu trẻ khác.

Trong ngày thứ Bảy, Washington đã thả dù 38,000 suất ăn xuống Gaza bằng các máy bay quân dụng, tuy nhiên các cơ quan cứu trợ cho biết lượng hàng cứu trợ này chỉ có ảnh hưởng vô cùng nhỏ so với nhu cầu hiện tại.

Những ngày gần đây đã đặc biệt khốc liệt và thông tin về đàm phán trong tuần vừa rồi đã bị áp đảo bởi thông tin về việc 118 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương gần một đoàn xe chở lương thực cứu trợ.

Trong ngày Chủ Nhật, Israel đã cho biết đánh giá bước đầu của nước này về vụ việc cho thấy phần lớn người thiệt mạng hoặc bị thương do bị dẫm đạp. Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết binh lính Israel có mặt tại hiện trường đã chỉ bắn chỉ thiên, tuy nhiên sau đó họ đã bắn một số “tay cướp bóc” đã “tới gần lực lượng và đe dọa trực tiếp”.

Muatasem Salah, thành viên Ủy ban Khẩn cấp tại Bộ Y tế Gaza, trước Reuters đã cho biết khẳng định của Israel trái ngược hoàn toàn với thực tế nhiều người có vết thương từ súng máy.

“Những người này bị thương và thiệt mạng do bị bắn bởi súng cỡ nòng lớn. Mọi cố gắng khẳng định họ bị thương hoặc thiệt mạng do bị dẫm đạp đều là không chính xác”.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Kế hoạch mở rộng tái định cư của Israel khiến Mỹ thay đổi chính sách

Thứ 5, 29/02/2024 | 12:39
Một số nguồn tin cho biết, kế hoạch do Israel tuyên bố tuần vừa rồi khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra nhận định, “không nhất quán” với luật pháp quốc tế.

Israel, Hamas tham gia đàm phán vòng ngoài về ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 3, 27/02/2024 | 10:14
Ngày 26/2,các quan chức Israel đã lên đường tới Qatar để đàm phán về các điều kiện nhằm đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thỏa thuận trả tự do cho các con tin.

Binh sỹ không quân Mỹ tự thiêu phản đối cuộc chiến của Israel

Thứ 3, 27/02/2024 | 10:31
Chiều 25/2, một binh sỹ của lực lượng không quân Mỹ đã tự thiêu bên ngoài Đại sứ quán Israel ở thủ đô Washington để phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.