Israel: Iran “muốn xây dựng lực lượng 100.000 lính bộ ở Syria”

Israel: Iran “muốn xây dựng lực lượng 100.000 lính bộ ở Syria”

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 24/12/2018 | 22:00
0
Cuối tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định cam kết của quốc gia này nhằm đối đầu với Iran tại Syria bất chấp tuyên bố gần đầy của Washington nhằm rút lính Mỹ ra khỏi Syria.

Trong 4 năm qua, quân đội Isreal chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn “sự cố thủ của Iran tại Syria”, chỉ huy lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Gadi Eisenkot cho hay. Ông Eisenkot sẽ kết thúc nhiệm kỳ làm việc 4 năm của mình vào tháng tới.

Quân sự - Israel: Iran “muốn xây dựng lực lượng 100.000 lính bộ ở Syria”

Lính Iran tham gia tập trận quân sự (Ảnh minh họa).

Ông Eisenkot tuyên bố rằng kế hoạch của Tehran về sự hiện diện quân sự thường trực tại Syria đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

“Tầm nhìn của Iran đối với Syria sau chiến tranh là xây dựng lực lượng lính bộ binh với quy mô 100.000 người. Hiện đã có sẵn 20.000 chiến binh Hezbollah và Shiite từ Iraq, Afghanistan và Pakistan cùng hàng ngàn cố vấn Iran tại đây”, ông Eisenkot nói.

Ông cho rằng Iran muốn xây dựng “năng lực kết hợp giữa lực lượng bộ binh, không quân, hải quân và tình báo” nhằm xây dựng “tuyến vị trí quân sự dọc theo vùng cao nguyên Golan”.

Ông gọi những nỗ lực của lực lượng phòng vệ Israel nhằm ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria là “phần chìm của tảng băng vốn được giấu đi trước mắt công chúng Israel”.

“Chúng tôi đã phải huy động các nguồn lực quan trọng như tình báo, không quân và các lực lượng hoạt động bí mật khác mà nhiều người Israel, thậm chí những người sống ở vùng Golan, không biết trong nhiều năm liền”, ông Eisenkot chỉ ra.

Ông cũng nhắc tới cuộc chiến “độc lập” của lực lượng phòng vệ Isreal nhằm phá hủy “các nhà máy vũ khí ở Syria” mà ông cho là sản phẩm kết hợp giữa “cơ sở hạ tầng của Syria, tiền bạc của Iran và năng lực của Hezbollah”.

Những tuyên bố của ông Eisenkot được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cuối tuần trước cho biết, việc Washington quyết định rút 2.000 lính Mỹ khỏi Syria sẽ không cản được Tel Aviv tiếp tục “hành động chống lại nỗ lực của Iran nhằm thiết lập các căn cứ quân sự tại Syria”.

Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp Israel Ayelet Shakes, cũng tuyên bố rằng nước này sẽ "làm mọi cách để ngăn Iran có được chỗ đứng ở Syria".

Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria, theo những gì mà quốc gia Do Thái này tuyên bố là nhằm tiêu diệt các đoàn xe quân sự của Iran bằng vũ lực. Tel Aviv khẳng định rằng Teheran đang chuyển vũ khí cho nhóm phiến quân Hezbollah có trụ sở ở Lebanon, mà sau này sẽ được sử dụng để chống lại Israel, thông qua Syria.

Về phía mình, Iran phủ nhận mọi sự hiện diện quân sự ở Syria ngoài các cố vấn quân sự được điều sang dưới đề nghị của Damascus. Cả Tehran và Chính phủ Syria đã nhiều lần phản công dữ dội cuộc không kích của Israel.

Mỹ tuyên bố rút toàn bộ lực lượng khỏi Syria vào ngày 19 tháng 12 vừa qua. Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị xóa sổ hoàn toàn, đã tới lúc lính Mỹ phải được rút về nước.

Xem thêm: Mỹ có "thỏa thuận ngầm" với Thổ Nhĩ Kỳ khi rút khỏi Syria?

Mỹ có "thỏa thuận ngầm" với Thổ Nhĩ Kỳ khi rút khỏi Syria?

Thứ 2, 24/12/2018 | 18:00
Đài CNN dẫn lời các nguồn tin tiết lộ trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nói Mỹ 'đã xong việc' ở Syria và giao lại toàn quyền cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ rút quân ở Syria là sự bất lực trước đòn đánh lão luyện của Tổng thống Putin?

Thứ 2, 24/12/2018 | 11:35
Chiến lược của Nga ở Syria đang được chứng minh là một "cú đánh" lão luyện, một bước đi được xây dựng tốt, được quản lý khéo léo và thực dụng một cách quyết đoán.

Nga có đủ sức "xuyên thủng" vùng cấm bay Pháp thiết lập tại Syria?

Thứ 2, 24/12/2018 | 11:05
Theo yêu cầu của Hội đồng Dân chủ Syria (SDC) - cánh chính trị của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nhiều khả năng Pháp sẽ thiết lập một vùng cấm bay tại Đông Bắc Syria.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tướng Ukraine thừa nhận điều bất ngờ về cán cân khí tài Nga-Ukraine

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:00
Trung tướng Alexander Pavlyuk của Ukraine đã chỉ ra sự mất cân bằng trong cuộc đối đầu vũ trang giữa Ukraine và Nga.

Vũ khí "đặc biệt" Mỹ-Ukraine cùng sản xuất bị Nga không kích, phá huỷ

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Hai hệ thống phòng không FrankenSAM của Ukraine bị Nga không kích, phá huỷ ở Kharkiv và Zaporozhye.

Ukraine muốn đẩy nhanh quá trình thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ

Thứ 2, 13/05/2024 | 06:00
Các đảm bảo an ninh sẽ đòi hỏi những nghĩa vụ rõ ràng và lâu dài, đồng thời củng cố khả năng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Qua mặt hệ thống phòng không Ukraine, Nga tấn công sân bay, 2 chiếc Mi-24 bốc cháy dữ dội

Thứ 2, 13/05/2024 | 09:00
Đoạn phim mới từ Ukraine xác nhận thông tin về cuộc tấn công thành công của quân đội Nga nhằm vào sân bay dã chiến của Ukraine ở vùng Dnepropetrovsk.

Ukraine nói đã tấn công bằng UAV vào nhà máy lọc dầu của Lukoil Nga

Thứ 2, 13/05/2024 | 14:30
Nhà máy lọc dầu Volgograd của gã khổng lồ năng lượng Lukoil có khả năng xử lý 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga.