Theo IDF, cơ sở này có chiều dài khoảng 200 mét, nằm ở độ sâu hơn 25 mét dưới lòng đất tại Majdal Zoun. Đường hầm được Hezbollah sử dụng để lắp ráp, cất giữ và phóng các máy bay không người lái (UAV). Trước đó trong tháng này, IDF cho biết đã thu giữ 50 UAV từ đường hầm này.
Trong một tuyên bố, ông Netanyahu và ông Katz cho biết, Israel đã thông báo trước cho Mỹ cũng như đại diện của Washington tại Lebanon về kế hoạch phá hủy cơ sở này.
Vụ nổ có quy mô rất lớn và được cho là có thể nghe thấy trên khắp miền nam Lebanon, cũng như ở khu vực phía bắc Israel. Người dân tại miền Bắc Israel đã được IDF cảnh báo trước.
Sau đó, Hezbollah cáo buộc IDF đã không kích các thị trấn Nabatieh, Mifdun và Froun, phá hủy các tòa nhà dân cư tại Al-Tayyiba, Haddatha và Majdal Zoun, đồng thời thả lựu đạn và các vật thể khả nghi xuống các thị trấn Nabatieh al-Fawqa và Kfar Tebnit.
Nhóm vũ trang này cho rằng các hoạt động quân sự gần đây của Israel là hành động vi phạm lệnh ngừng bắn được công bố trước đó, đồng thời cảnh báo họ đang "theo dõi và ghi nhận những hành vi vi phạm này, bảo lưu quyền bảo vệ quê hương và người dân".
Đợt leo thang căng thẳng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ, Israel và Lebanon ký một thỏa thuận khung ba bên, nhằm giải quyết các quan ngại an ninh của Israel tại miền Nam Lebanon.
Theo thỏa thuận, việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon sẽ phụ thuộc vào điều kiện Hezbollah phải giải giáp hoàn toàn, điều mà theo đánh giá của văn bản này sẽ gián tiếp hợp thức hóa sự hiện diện của IDF tại khu vực. Thỏa thuận cũng quy định Lebanon không được theo đuổi các thủ tục pháp lý nhằm cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh. Đổi lại, Lebanon được hứa hẹn sẽ nhận được các lợi ích kinh tế, song những chi tiết cụ thể về gói hỗ trợ vẫn còn rất mơ hồ.
Khả năng thỏa thuận này được duy trì là không cao, do Hezbollah đã bác bỏ nội dung của văn kiện. Những diễn biến gần đây tại miền Nam Lebanon cũng cho thấy giao tranh có thể sớm bùng phát trở lại.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, SF)
