Israel quyết định tiêm mũi thứ ba vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Israel quyết định tiêm mũi thứ ba vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Thứ 6, 21/01/2022 | 14:08
0
Israel tiêm mũi thứ ba vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi với mục tiêu bảo vệ nhóm đối tượng này trước biến thể Omicron.

Ngày 20/1, Bộ Y tế Israel đã quyết định triển khai tiêm mũi thứ ba vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em ở độ tuổi 5-11 thuộc nhóm có nguy cơ cao, với mục tiêu giúp bảo vệ nhóm đối tượng này trước biến thể Omicron đang lây lan nhanh và mạnh tại quốc gia này.

Quyết định của Bộ Y tế Israel được đưa ra trên cơ sở kết quả nghiên cứu về tỉ lệ lây nhiễm ở trẻ em tại Israel trong làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron và hiệu quả của vắc-xin do Bộ Y tế phối hợp với Viện Khoa học Weizmann, Viện Technion, Đại học Hewbrew và Trung tâm Y tế Sheba tiến hành.

Theo nghiên cứu này, trẻ em đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin phòng Covid-19 trong vòng 2 tháng trở lại đây được bảo vệ tốt hơn trước biến thể Omicron so với những em đã tiêm trước thời gian này. Bên cạnh đó, trẻ em 5-11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin trong vòng 2 tháng gần đây được bảo vệ hiệu quả gấp hai lần so với những trẻ cùng độ tuổi không tiêm vắc-xin; thanh thiếu niên từ 12-15 tuổi đã tiêm ba mũi vắc-xin được bảo vệ hiệu quả cao gấp 4 lần so với những em không tiêm phòng.

Các đối tượng phù hợp sẽ được tiêm mũi vắc-xin thứ ba cách mũi hai ít nhất 3 tháng. Các cơ sở dịch vụ chăm sóc y tế (HMO) - mô hình kết hợp dịch vụ bảo hiểm và phòng khám, bệnh viện - đã nhận được chỉ đạo về việc triển khai kế hoạch mới.

Ước tính, có khoảng 1.000 trẻ em Israel ở độ tuổi 5-11 đủ điều kiện tiêm mũi vắc-xin phòng Covid-19 bổ sung. Loại vắc-xin được sử dụng để tiêm cho trẻ em tại Israel là của hãng Pfizer.

Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin Reuters, nhằm giảm thiểu áp lực đối với phụ huynh và trường học, Chính phủ Israel quyết định sẽ bỏ quy định cách ly bắt buộc đối với trẻ em có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết, thay vì cách ly, bắt đầu từ ngày 27/1 tới, trẻ em sẽ phải xét nghiệm tại nhà 2 lần/tuần trước khi đến trường. “Trẻ em đang quay trở lại trường học. Từ tuần tới, cụ thể là từ thứ Năm tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch xét nghiệm. Theo đó, tất cả trẻ em ở Israel từ sơ sinh đến 18 tuổi sẽ tự xét nghiệm ngay tại nhà vào sáng Chủ Nhật trước khi đến trường và sáng thứ Tư hàng tuần. Trẻ em được xét nghiệm và có kết quả âm tính sẽ tiếp tục đi học như bình thường. Nếu dương tính, các em sẽ ở nhà cho đến khi hồi phục”.

Để hỗ trợ phụ huynh và nhà trường, hàng nghìn bộ xét nghiệm Covid-19 sẽ được cấp miễn phí cho các em học sinh từ tuần tới.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, số ca lây nhiễm tại Israel đã vượt qua con số 2 triệu người, trong đó có 8.362 trường hợp tử vong.

Hiện, Israel có gần 390.000 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 541 ca nặng. Israel đã tiêm vắc-xin được cho gần 6,7 triệu người, trong đó hơn 6 triệu người đã tiêm hai mũi, hơn 4,4 triệu người tiêm ba mũi và gần 600.000 người tiêm bốn mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)

Thông báo mới của WHO: Chưa tiêm mũi vắc xin tăng cường cho trẻ em

Thứ 4, 19/01/2022 | 16:23
Mới đây, WHO cho biết chưa có bằng chứng cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên khoẻ mạnh cần mũi tiêm vaccine COVID-19 tăng cường.

Israel: Điều tra vụ trực thăng quân sự rơi làm 2 phi công thiệt mạng

Thứ 4, 05/01/2022 | 14:20
Một sĩ quan cấp cao của quân đội Israel sẽ lãnh đạo nhóm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay khiến 2 phi công thiệt mạng, 1 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Tên lửa Israel bị chặn đứng khi tấn công vào ngoại ô Damascus

Thứ 4, 17/11/2021 | 13:46
Cách đây vài giờ, Israel đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa vào Damascus. Đây là lần thứ 3 trong tháng 11, Israel tấn công Syria.

Israel tấn công Damascus: Điều bất ngờ gây sốc

Thứ 2, 06/09/2021 | 20:00
Bốn máy bay chiến đấu của Israel đã nã nhiều tên lửa nhằm vào Thủ đô Damascus của Syria.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.