Ít nhất 6 người 'gặp nạn' sau vụ hỗn loạn ở AFCON

Thứ 3, 25/01/2022 | 09:48
0
Ít nhất 6 người hâm mộ bóng đá đã chết sau một vụ giẫm đạp trong trận đấu tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2021.
Thể thao - Ít nhất 6 người 'gặp nạn' sau vụ hỗn loạn ở AFCON

Thống đốc khu vực miền trung Cameroon, Naseri Paul Biya, cho biết có ít nhất 6 người chết và nhiều người đã bị thương trong vụ va chạm bên ngoài sân vận động Olembe ở thủ đô Yaoundé (Cameroon). Nỗi kinh hoàng diễn ra bên ngoài sân ở trận đấu giữa Cameroon và Comoros, với những báo cáo kinh hoàng về việc người hâm mộ bị giẫm đạp.

Những bức ảnh gây sốc cho thấy nhiều người bất tỉnh nằm trên mặt đất và những người khác đang cố gắng sơ cứu. Một video khác cho thấy một lượng lớn người hâm mộ đã cố lao qua cổng của sân vận động có sức chứa 60.000 người khi các nhân viên đang đóng cổng.

Khoảng 50.000 người đã cố gắng tham dự trận đấu. Mặc dù sân vận động có sức chứa 60.000 người nhưng do quy định phòng tránh dịch bệnh, sẽ chỉ có 80% số ghế được phép.

Theo truyền thông địa phương, có rất nhiều người hâm mộ đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có cả trẻ em. Các quan chức tại bệnh viện Messassi gần đó cho biết họ đã tiếp nhận ít nhất 40 người bị thương do vụ giẫm đạp. Thống đốc khu vực miền trung của Cameroon cho biết có thể có nhiều thương vong hơn.

Một y tá tại bệnh viện này cho biết: "Một số người bị thương đang trong tình trạng tuyệt vọng. Chúng tôi sẽ phải sơ tán họ đến bệnh viện chuyên khoa".

Người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá châu Phi cho biết: "CAF đã biết về sự cố xảy ra tại sân vận động Paul Biya trong trận đấu tại Cúp các quốc gia châu Phi giữa chủ nhà Cameroon và Comoros vào tối nay, 24 tháng 1 năm 2022".

"CAF hiện đang điều tra tình hình và cố gắng tìm hiểu thêm chi tiết về những gì đã xảy ra. Chúng tôi liên lạc thường xuyên với chính phủ Cameroon và Ban tổ chức địa phương. Tối nay, Chủ tịch CAF, Tiến sĩ Patrice Motsepe đã cử Tổng Thư ký, Veron Mosengo-Omba đến thăm những người hâm hộ đang nằm viện ở Yaoundé".

Bất chấp thảm kịch kinh hoàng bên ngoài sân, trận đấu vẫn bắt đầu theo lịch trình vào lúc 19h, giờ địa phương. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Toko-Ekambi và Aboubakar lần lượt lập công để giúp Cameroon dẫn trước 2-0. Youssouf M'Changama ghi bàn danh dự cho Comoros bằng siêu phẩm đá phạt. Đối thủ ở tứ kết của Cameroon là Gambia.

Đăng Nguyên

Tag: Châu Phi

Trọng tài bất ngờ diễn hề tại AFCON 2021

Thứ 6, 21/01/2022 | 10:21
Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2021 lại vừa chứng kiến thêm 2 tình huống hy hữu nữa khi trọng tài thì diễn hề.
Cùng chuyên mục

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.

Tại sao Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng không bị đuổi?

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:41
Ở trận tứ kết lượt về Europa Conference League, thủ thành Emiliano Martinez nhận hai thẻ vàng nhưng lại không bị đuổi.

Đình Bắc chia tay U23 châu Á 2024 vì chấn thương

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:48
Tiền đạo thuộc biên chế CLB Quảng Nam sẽ không thể kịp bình phục ở 2 trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á 2024.

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì sau sai lầm suýt khiến U23 Việt Nam mất điểm của Ngọc Thắng?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:19
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng, tâm lý căng cứng và không thoải mái là lý do khiến cho học trò của ông mắc sai lầm và không thể có được thế trận như mong muốn.
     
Nổi bật trong ngày

Neuer được "phong Vua" sau khi Bayern đả bại Arsenal

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:25
Sau trận Bayern Munich thắng Arsenal để lấy vé Bán kết, Manuel Neuer đã thiết lập một cột mộc vô cùng ấn tượng tại đấu trường Champions League.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.