Cụ thể, ngày 14/7 vừa qua, AFP trích đăng thông báo của Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho biết đang điều tra công ty Công nghệ Hundsun (đặt trụ sở tại Hàng Châu) có liên kết với Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba vì nghi ngờ công ty này đứng sau khủng hoảng của thị trường chứng khoán nước này.
CSRC đã chỉ đạo các cơ quan an ninh điều tra Hundsun tìm ra “bằng chứng” về vi phạm quy định chứng khoán. Nhưng thông tin chi tiết vụ việc không được tiết lộ.
Về phía mình, Hundsun đã gửi thông báo sàn chứng khoán Thượng Hải - nơi công ty này niêm yết để bác bỏ cáo buộc trên. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ là cổ phiếu của Hundsun vẫn tăng tới 10% trong phiên giao dịch đầu giờ chiều 14/7.
Cùng ngày, người sáng lập Alibaba - ông Jack Ma cũng khẳng định, mình không liên quan gì việc sàn chứng khoán lao dốc. “Tôi rất sốc khi biết có người nói, Hàng Châu là nơi nảy sinh thảm họa thị trường chứng khoán và Jack Ma tôi là người làm sập thị trường chứng khoán Trung Quốc ".
Sau khi đưa Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba niêm yết trên sàn chứng khoán New York, Jack Ma nhanh chóng trở thành người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ước tính hơn 24,5 tỷ USD. Tuy nhiên vào đầu năm 2015, vị trí này của Jack Ma đã rơi vào tay Li Hejun - nhà sáng lập của công ty sản xuất pin năng lượng mặt trời Hanergy với tổng tài sản trị giá 26 tỷ USD.
Khủng hoảng thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi ngày hôm qua 15/7, hàng loạt chỉ số quan trọng trên sàn chứng khoán nước này sụt giảm. Chỉ số chứng khoán CSI300 đã sụt 3,5% trong khi Shanghai Composite đã giảm điểm trở lại với mức giảm 1,2%. Các quỹ đầu tư nước ngoài đã tranh thủ trong những phiên giao dịch tăng hiếm hoi để bán tháo cổ phiếu.
Thị trường