Kè bờ Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn, diện tích hồ sẽ bị thu hẹp

Kè bờ Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn, diện tích hồ sẽ bị thu hẹp

Thứ 2, 25/11/2019 | 09:00
0
Nhiều chuyên gia lo ngại, tấm bê tông với tải trọng nặng này sẽ làm ảnh hưởng đến mỹ quan cũng như khiến diện tích hồ bị thu hẹp lại.

Mới đây, quận Hoàn Kiếm đang xin ý kiến các nhà khoa học về việc thay thế bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng bằng bê tông đúc sẵn để chắc chắn, tuy nhiên việc nay hiện đang gây tranh cãi từ các chuyên gia, họ lo ngại về tính khả thi của việc này.

Môi trường - Kè bờ Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn, diện tích hồ sẽ bị thu hẹp

Bờ kè hiện nay của hồ đang sạt lở nghiêm trọng.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm - Phạm Tuấn Long, thực tế kè ở Hồ Gươm đã xuống cấp, trong công tác cải tạo thì hạng mục kè hồ là quan trọng nhất. Những nội dung liên quan đến đường dạo, thảm cỏ, cây xanh, cấp điện, thoát nước... làm thường xuyên và quen thuộc, không gặp khó khăn nhiều.

Cũng theo ông Long: “Yêu cầu của Thành ủy, UBND thành phố, việc kè hồ phải triển khai thi công nhanh gọn, tác động ít nhất đến hiện trạng. Thứ hai là không được phép thu nhỏ diện tích mặt nước. Thứ ba, việc thi công không được ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường đang diễn ra, nhất là vào dịp cuối tuần khi hồ Hoàn Kiếm và phụ cận là không gian đi bộ. Thời điểm thi công phải lựa chọn phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động khác của khu vực”.

Môi trường - Kè bờ Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn, diện tích hồ sẽ bị thu hẹp (Hình 2).

Những khối bê tông đúc sẵn đang được thí nghiệm tại một số hồ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo của đơn vị tư vấn đã khảo sát, toàn bộ kè Hồ Gươm dài khoảng 1.600 m, trong đó có khoảng 600 m đã hư hỏng. Tháng 11/2019, đơn vị đã triển khai thí điểm thực tế một đoạn 5m tại hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình. Mỗi cấu kiện kè dài 1 m, chiều cao 2,5 m, nặng 2,5 tấn.

Môi trường - Kè bờ Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn, diện tích hồ sẽ bị thu hẹp (Hình 3).

Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện.

Theo đơn vị này, chất liệu bằng bê tông cốt sợi, không có ion, không ăn mòn, có thể trường tồn trong môi trường, yên tâm sử dụng lâu dài và đây là công nghệ hoàn toàn của Việt Nam.

Tuy nhiên kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện cho rằng, việc thay thế bờ kè Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn thứ nhất sẽ làm thu hẹp diện tích của hồ vì tấm bê tông có tải trọng rất nặng và dày, thứ 2 là sẽ làm ảnh hưởng cảnh quan xưa nay vốn có của hồ, làm mất đi giá trị của hồ.

“Mặc dù đề án này đã có từ lâu tuy nhiên vẫn chưa được thực thi, chúng ta nên tính toán kĩ lưỡng để chọn phương án phù hợp, tự nhiên nhất với Hồ Gươm. Theo tôi thì vẫn nên để hồ tự nhiên như hiện tại chỉ sửa chữa chứ không nên đưa những khối bê tông kia vào hồ”, KTS. Luyện nêu quan điểm.

Môi trường - Kè bờ Hồ Gươm bằng bê tông đúc sẵn, diện tích hồ sẽ bị thu hẹp (Hình 4).

Chuyên gia văn hóa – Lê Qúy Đức.

PGS.TS. Đoàn Thế Tường, Nguyên Phó viện trưởng Khoa học công nghệ xây dựng, bộ Xây dựng - người trực tiếp tham gia góp ý cho quận Hoàn Kiếm cho biết, việc này trước kia đã nói rất nhiều, nhưng đơn vị thi công cũng chưa rõ ràng trong việc làm thế nào để đảm bảo mỹ quan đô thị, cũng như chưa công bố rõ một số tính năng như tải trọng và cầu trúc của việc thay tấm bê tông này, điều này chúng ta cần phải được biết.

“Theo tôi nếu muốn đặt những tấm bê tông này phải nghiên cứu kỹ và làm thế nào không ảnh hưởng đến hồ cũng như việc tham quan của du khách, làm nhanh gọn hoặc chuyển một phương án khác”, TS. Tường cho hay.

Đồng quan điểm, chuyên gia văn hóa Lê Qúy Đức cho hay, việc sửa chữa nâng cấp bờ kè của Hồ Gươm là cần thiết vì hồ cũng phải chịu nhiều tác động về giao thông xung quanh, điều này đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, nếu bờ kè trước kia vẫn khả thi đảm bảo cảnh quan và những cái truyền thống của di sản thì chúng ta nên giữ lại vì nó tự nhiên.

“Chúng ta không nên phá vỡ đi cái giá trị của Hồ Gươm vì nó đã gắn bó với người dân thủ đô hàng trăm năm nay. Nếu thay thế cần nghiên cứu kĩ lưỡng tránh tổn hại đến Hồ”, chuyên gia văn hóa nhận định.

Thanh Lam - Di Hân

Chuyên gia lo ngại Hồ Gươm "thành bể cạn khổng lồ”

Thứ 7, 23/11/2019 | 19:15
KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực BCH hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng việc kè hồ gươm bằng bê tông đúc sẵn cần được đánh giá, xem xét lại.
Cùng tác giả

Kết quả giải trình tự gene Covid-19 của người Nhật tử vong tại Hà Nội

Thứ 4, 24/02/2021 | 14:55
Bộ Y tế giải trình tự gene cho thấy trường hợp bệnh nhân Nhật Bản tử vong thuộc nhóm lần đầu phát hiện tại Việt Nam.

Hà Nội: Dừng lễ hội Chùa Hương Tết Tân Sửu

Thứ 7, 13/02/2021 | 17:52
Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất, huyện Mỹ Đức đã cho dừng tổ chức hoạt động lễ hội chùa Hương trong dịp Tết Tân Sửu này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra đột xuất công tác chống dịch

Thứ 2, 01/02/2021 | 09:33
Tối 31/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra đột xuất công tác chống dịch Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Thêm một người dương tính Covid-19 ở quận Nam Từ Liêm

Thứ 7, 30/01/2021 | 10:33
Hà Nội sáng 30/1 có thêm một người dương tính với Covid-19, là người từ Hải Dương về.

Hà Nội báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0

Thứ 5, 28/01/2021 | 14:09
Trung tâm Y tế quận Tây Hồ vừa có báo cáo nhanh điều tra về trường hợp nghi ngờ F0 ở phường Tứ Liên, tính đến trưa 28/1.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.