Kẻ cướp vừa ra tù lại lĩnh án vì...đi ăn trộm

Kẻ cướp vừa ra tù lại lĩnh án vì...đi ăn trộm

Thứ 3, 29/06/2021 | 19:00
0
Vừa chấp hành xong án phạt 8 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản, Nhân lại tiếp tục phạm tội.

Ngày 29/6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên toà phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Phan Thanh Nhân, SN 1984, ngụ phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp về tội Trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, Nhân là đối tượng vừa chấp hành xong bản án 8 năm tù giam về hành vi cướp giật tài sản lại tiếp tục phạm tội.

Theo nội dung vụ án, sau khi chấp hành xong án tù của TAND TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), Nhân đến tỉnh Vĩnh Long tạm trú tại nhà một trọ ở phường 8, TP.Vĩnh Long.

Tại đây, Nhân kết thân với đối tượng từng vào tù ra khám là Nguyễn Minh Hiếu, SN 1979, ngụ phường 2, TP.Vĩnh Long. Trước đó, Hiếu cũng bị TAND TP.Sa Đéc phạt 7 năm tù giam tội Cướp giật tài sản nhưng được trả tự do trước Nhân.

Hồ sơ điều tra - Kẻ cướp vừa ra tù lại lĩnh án vì...đi ăn trộm

Bị cáo Phan Thanh Nhân tại phiên xét xử.

Tối 19/2/2020, trong lúc ngồi uống nước tại quán cà phê ở khu vực Bến xe Vĩnh Long (phường 8, TP.Vĩnh Long), Nhân rủ Hiếu đi tìm tài sản trộm thì Hiếu đồng ý.

Khoảng 1h sáng 20/2/2020, Hiếu điều khiển xe gắn máy chở Nhân đến đường Nguyễn Văn Lâu, phường 8, TP.Vĩnh Long ngang nhà kho của anh Nguyễn Thanh Tâm thì thấy cửa khóa, bên trong không có người nên liền dừng xe, tìm cách đột nhập.

Nhân vào trong lấy 2 giỏ đựng đồ nghề xây dựng gồm 1 máy hàn điện, 1 máy khoan tường, 2 máy mài và 1 máy đục bê tông chuyền ra ngoài cho Hiếu rồi nhanh chóng rời đi.

Tài sản trộm được, Hiếu đem bán phế liệu được 1,6 triệu đồng và chia cho Nhân 800.000 đồng.

Khoảng 1 tuần sau, khi Nhân và Hiếu đến địa bàn Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện hành vi ăn trộm thì bị bắt. Qua làm việc, Công an Long Hồ phát hiện Nhân và Hiếu liên quan vụ trộm của anh Nguyễn Thanh Tâm nên đã thông báo Công an phường 8 kết hợp điều tra.

Do vừa ra tù tội Cướp giật tài sản chưa được xóa án lại tái phạm nên Nhân bị cơ quan công an khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối với Hiếu, do giá trị tài sản lấy trộm dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự và thời điểm thực hiện hành vi trộm Hiếu đã được xóa án nên Công an TP.Vĩnh Long ra quyết định phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, với hành vi trộm ở Long Hồ, ngày 29/6/2020, Hiếu và Nhân đã bị TAND huyện Long Hồ phạt mỗi người 2 năm tù giam.

Ngày 15/4, HĐXX của TAND TP.Vĩnh Long tuyên án sơ thẩm, phạt Nhân 2 năm tù giam tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 2 năm tù giam của TAND huyện Long Hồ, buộc Nhân phải chấp hành chung hình phạt là 4 năm tù giam. Sau đó, Nhân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 29/6, tại phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long, HĐXX nhận định mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai và tại tòa bị cáo cũng không cung cấp được tình tiết nào mới nên không chấp nhận kháng cáo.

Như vậy, tổng hợp hình phạt 2 năm tù giam của TAND huyện Long Hồ tuyên ngày 29/6/2020, buộc Nhân phải chấp hành chung hình phạt là 4 năm tù giam.

Thanh Lâm

Bị cáo cướp giật tài sản khai có 18 người con lĩnh án

Thứ 6, 07/05/2021 | 15:26
Bị cáo khai mình có 18 người con, nhưng trong lý lịch chỉ thể hiện có 9 người con với 2 người chồng.

Tạm giữ đối tượng cướp giật tài sản còn vờ hỏi thăm cô gái trẻ

Thứ 4, 17/02/2021 | 14:52
Sau khi cướp giật túi xách của cô gái đi đường khiến nạn nhân lao xe xuống mương bất tỉnh, Nguyễn Văn Mạnh còn bình tĩnh dừng xe đứng lại hỏi thăm sức khỏe.

Bắt giữ 3 đối tượng cướp giật tài sản khiến nữ nạn nhân nhập viện

Thứ 6, 08/01/2021 | 18:39
Sau khi thực hiện hành vi cướp giật, cả ba đã nhanh chân bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tóm gọn các đối tượng.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.