Như Người Đưa Tin đã đưa, Công an Tp.Huế vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, Tp.Huế) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Lộc tại cơ quan công an.
Theo hồ sơ, vào lúc 13h ngày 2/6, tại nhà bà V.T.H. (SN 1953) trú tại phường Trường An, quận Thuận Hóa, đối tượng Nguyễn Văn Lộc đã đột nhập và dùng dao uy hiếp bà H. để cướp dây chuyền vàng.
Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Lộc khai nhận do ham mê cờ bạc, nợ nần nên nảy sinh hành vi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Từng làm thuê tại đây, Lộc biết bà V.T.H. có tài sản lại hay ở nhà một mình, nhà bán tạp hóa nhỏ nên cổng thường không khóa. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã đột nhập vào nhà để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Sau 9 giờ truy xét, lực lượng công an đã khống chế thành công Lộc.
Trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự nhận định, việc Nguyễn Văn Lộc dùng dao uy hiếp một phụ nữ lớn tuổi để cướp dây chuyền vàng ngay giữa ban ngày là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản mà còn gây ảnh hưởng nặng nề đến cảm giác an toàn trong cộng đồng dân cư. Vụ việc đã khiến dư luận tại Tp.Huế bàng hoàng, lo lắng trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng phạm tội.
Việc Công an Tp.Huế nhanh chóng xác minh, truy bắt và làm rõ đối tượng gây án chỉ trong thời gian ngắn đã thể hiện năng lực nghiệp vụ sắc bén, sự chủ động bám sát địa bàn, cũng như tinh thần trách nhiệm cao trong bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Đây là tín hiệu tích cực góp phần trấn an tâm lý người dân và khẳng định hiệu quả phòng, chống tội phạm của lực lượng công an.
Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Kỷ cho rằng, hành vi của Nguyễn Văn Lộc được xác định là tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ Nguyễn và Cộng sự.
"Việc dùng dao uy hiếp để chiếm đoạt tài sản là thủ đoạn nguy hiểm, mang tính đe dọa đến tính mạng người bị hại. Đồng thời, Lộc đã có sự chuẩn bị và lựa chọn thời điểm phạm tội rất rõ ràng," luật sư Kỷ phân tích.
Theo khoản 3 Điều 168, người phạm tội cướp tài sản trong các trường hợp: Có tính chất chuyên nghiệp, dùng vũ khí nguy hiểm hoặc chiếm đoạt tài sản có giá trị... có thể bị tuyên mức án 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc thậm chí tử hình.
Tuy nhiên, luật sư Kỷ cũng cho biết, nếu Nguyễn Văn Lộc thành khẩn khai báo, hợp tác điều tra, phạm tội lần đầu, không có tiền án tiền sự thì có thể được xem xét tình tiết giảm nhẹ. Dù vậy, lý do "nợ nần do cờ bạc" không được xem là yếu tố giảm nhẹ hợp pháp, chỉ có thể cân nhắc khi đánh giá nhân thân.