Kẻ giết người khai lý do phân xác nạn nhân ném xuống sông Hàn

Kẻ giết người khai lý do phân xác nạn nhân ném xuống sông Hàn

Thứ 4, 30/06/2021 | 15:53
0
Tại phiên xét xử, Xiao Guiping khai nhận sát hại đồng hương bằng sợi dây dắt mèo rồi phân xác, bỏ vào va ly ném xuống sông Hàn (Đà Nẵng) để phi tang.

Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 30/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xử Xiao Guiping (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội Giết người. Nạn nhân là chị Bao Danping (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên sòng bài Crown, Đà Nẵng).

Tại phiên xét xử, bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo tội Giết người là đúng. Bị cáo khai mục đích nhập cảnh Việt Nam để làm việc ở sòng bài và quen chị Bao Danping.

Trước khi xảy ra vụ việc, chị Bao Danping và bạn gái có mối quan hệ rất tốt, bị cáo giết người vì bộc phát, không có ý định chuẩn bị từ trước. Chị Bao Danping sắp ly hôn nên muốn chung tiền chơi bạc để có thêm tiền mua nhà bên Trung Quốc.

“Từ khi sang Việt Nam, bạn gái của bị cáo có nuôi mèo. Sợi dây bị cáo dùng để siết cổ nạn nhân là dây dắt mèo trong nhà thôi chứ không phải là công cụ bị cáo chuẩn bị để giết người”, Xiao Guiping khai tại tòa.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, cũng tại phiên xét xử, Xiao Guiping khai nhận ban đầu không có ý định phân xác nạn nhân, sau đó vì sợ bạn gái phát hiện nên kéo thi thể vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi tàn ác này.

Sau đó, bị cáo chở các túi đựng thi thể vào Hội An phi tang nhưng không tìm được nơi vứt nên mang về ném xuống sông Hàn.

Theo báo Thanh niên, cáo trạng xác định, ngày 25/12/2019, Xiao Guiping (28 tuổi) cùng người yêu là chị Q.L (25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến Đà Nẵng thuê phòng tại một căn nhà ở P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn.

Ngày 14/1/2020, chị Bao Danping (30 tuổi, bạn Q.L) biết Xiao Guiping hay thắng bạc ở một sòng bạc C. tại Q.Ngũ Hành Sơn, nơi Bao làm nhân viên, nên Bao muốn góp tiền cùng chơi.

Ban đầu Xiao Guiping từ chối nhưng sau đó đồng ý thắng thua chia đều. Ngày 26/1/2020, Bao Danping đưa 45.000 USD, Xiao thắng, trả lại Bao tiền gốc và chia đôi tiền lãi 34.000 USD nhưng Bao nói Xiao giữ chơi tiếp.

Ngày 4/2/2020, Xiao Guiping hỏi Bao Danping và cả hai thống nhất mang 34.000 USD đi đánh bạc nhưng Xiao thua sạch.

Bao chấp nhận và đồng ý dùng 16.000 USD của Xiao để gỡ, nhưng cũng cháy túi. Ngày 5/2/2020, Bao Danping đưa Xiao Guiping 11.000 USD, Xiao thua hết và nói cho Bao biết.

Tổng cộng 4 lần đánh bạc ở sòng bạc C., Xiao thắng 34.000 USD nhưng thua lại gần gấp đôi.

Chiều 6/2/2020, Bao đến phòng Xiao, chỉ mặt và lớn tiếng đòi lại 28.000 USD mà Bao đưa cho Xiao đánh bạc.

Bao Danping đe dọa nếu không trả thì sẽ dựng chuyện Xiao Guiping ép Bao lấy tiền công ty đánh bạc để nhờ anh rể đánh Xiao.

Bị Bao Danping đẩy ngã, Xiao Guiping bực tức. Sợ gia đình biết chuyện đánh bạc ở sòng bạc, nên Xiao Guiping lấy dây dắt mèo siết cổ Bao chết ngạt. Sau đó Xiao Guiping phanh thi thể nạn và đồ đạc của nạn nhân, đem bỏ ở sông Hàn.

Trưa 7/2/2020, người Trung Quốc chặt xác đồng hương này bị bắt giữ.

H.H (tổng hợp)

6 chính sách mới ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia BHYT từ 1/7

Thứ 4, 30/06/2021 | 13:00
Từ ngày mai 1/7, một số văn bản pháp luật chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi những người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Tiếp tục giảm phí bảo trì đường bộ, lệ phí cấp CCCD và 28 loại phí, lệ phí khác

Thứ 4, 30/06/2021 | 09:00
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi COVID-19.

Từ 1/7, mua nhà tại 5 địa điểm này sẽ không được đăng ký thường trú

Thứ 4, 30/06/2021 | 08:00
Theo quy định của pháp luật, công dân có quyền tự do cư trú. Tuy nhiên, có những địa điểm mà công dân bị cấm đăng ký thường trú, tạm trú.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.

Bắt 2 giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hàng giả

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:09
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty bị bắt.

Thanh Hóa: Lý do chú rể “bất ngờ” bị bắt ngay trong ngày cưới

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:29
Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.