Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn cao su kêu oan bất thành

Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn cao su kêu oan bất thành

Võ Công Thư
Thứ 5, 07/12/2017 | 16:02
0
Lợi dụng bé gái nhỏ tuổi, lại say rượu nên Hưng đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Ngày 7/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu Hưng (SN 1994, quê Quảng Trị, tạm trú huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, Hưng bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt mức án 20 năm tù giam về tội danh trên. Sau khi bị tuyên án, Hưng cho rằng mình không có hành vi hiếp dâm nên kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa hôm nay, Hưng không thừa nhận hành vi đã hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, HĐXX căn cứ vào lời khai của bị cáo, lời khai của các nhân chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã khẳng định Hưng có hành vi hiếp dâm nên quyết định bác kháng cáo kêu oan của Hưng, tuyên y án 20 năm tù đối với Hưng về tội Hiếp dâm trẻ em.

Hồ sơ điều tra - Kẻ hiếp dâm bé gái trong vườn cao su kêu oan bất thành

Hiếp dâm trẻ em trong vườn cao su nhưng ra tòa kêu oan.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước thể hiện, Nguyễn Hữu Hưng, Phạm Minh Trí, Nguyễn Trọng Ngà, Bùi Thị Cúc Hương, Bùi Thị Lệ Giang, Nguyễn Thị H. (SN 14/11/1998) là bạn bè, quen biết nhau.

Khoảng 21h ngày 1/12/2012, cả nhóm đang ngồi chơi tại khu vực đường liên xã thuộc ấp 4, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành thì Hưng rủ cả nhóm vào vườn cao su của anh Nguyễn Văn Thắng (xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành) để nhậu thì tất cả đồng ý.

Hưng nói với Trí và Ngà là sẽ chuốc rượu cho Cúc Hương, Giang và H. say rồi giao cấu thì được Trí và Ngà đồng ý. Cả nhóm đi mua rượu rồi đạp xe vào vườn cao su để nhậu như ý đinh ban đầu.

Đến 00h30 ngày 2/12/2012, Hưng và nhóm bạn đã ngà say nên nghỉ. Sau khi nghỉ nhậu, Hưng lấy một chiếc võng buộc vào hai cây cao su và cùng H. lên võng nằm. Khi đang nằm cùng nhau, Hưng lấy tay sờ vào người H. nhưng H. không đồng ý nên đứng dậy bỏ đi đến ngồi tại gốc cây cao su cách đó khoảng 30m.

Lúc này, Trí nãy sinh ý định giao cấu với H. nên yêu cầu Ngà lại giúp sức để Trí thực hiện hành vi đồi bại. Nghe Trí nói, Ngà không đồng ý, nhưng vì sợ Trí đánh nên giúp sức cho Trí. Do bị H. phản ứng nên Trí không thực hiện được hành vi hiếp dâm.

Cùng lúc này, Hưng quay lại chỗ Trí và thấy sự việc và cũng nảy sinh ý định hiếp dâm H.. Lợi dụng H. say rượu, Hưng đã dùng vũ lực thực hiện hành vi hiếp dâm H..

Sáng hôm sau, H. về nhà và lấy thuốc trị bệnh động kinh ra uống để tự tử vì mặc cảm chuyện bị hiếp dâm. Phát hiện sự việc, mẹ của H. liền đưa đến bệnh viện cấp cứu nên giữ được tính mạng. 

Sau khi tỉnh dậy, H. kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Mẹ H. giận chuyện con gái mình bị xâm hại nên đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Hưng.

Kẻ hiếp dâm trẻ em đến mang thai đền tội bằng án tù

Thứ 3, 12/09/2017 | 20:30
Lợi dụng cháu bé câm điếc, Hưng rủ rê cháu bé đến cầu thang của tòa nhà rồi giao cấu với cháu bé, khiến nạn nhân có thai khi mới hơn 12 tuổi.

Điều tra vụ bị can hiếp dâm trẻ em tự tử trong buồng giam

Thứ 3, 25/04/2017 | 10:22
Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, một bị can đang bị tạm giam về tội Hiếp dâm trẻ em đã tử vong trong tư thế treo cổ trong buồng giam.

Bắt 'yêu râu xanh' vừa ra tù tiếp tục hiếp dâm trẻ em

Thứ 2, 13/03/2017 | 08:53
Sau khi thực hiện hành vi thú tính với cháu H., Sửu còn cướp lấy đôi bông tai của H. bán được gần 200 nghìn đồng rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.