Liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1996, trú tại thôn Xuân Phú, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tưới xăng lên người và dùng dao khống chế chị, Đinh Thị Th. (SN 1997, trú tại xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Luật sư Trương Anh Tú, đoàn luật sư Hà Nội.
"Nếu Đức mắc bệnh tâm thần thì không thể truy cứu trách nhiệm hình sư với anh ta được".
Luật sư Tú cho rằng, nếu đối tượng Đức bị bệnh tâm thần hay có biểu hiện của bệnh lý và được giải ngũ thì chắc chắn Đức đã được cơ quan phụ trách y tế trong quân đội kiểm tra một cách kĩ càng và họ đã ra quyết định cho Đức giải ngũ.
Chính vì thế, việc Đức gây ra vụ việc trên tôi cho rằng anh ta phát bệnh tâm thần nên mới dẫn đến sự việc như thế. Và như thế thì Đức sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nói về quan điểm của mình, luật sư Trương Anh Tú cũng cho biết: “Đây chính là lỗi của cơ quan quản lý (bệnh viện điều trị các bệnh nhân tâm thần) hay người nhà của bệnh nhân chứ Đức là người có bệnh thì làm sao làm chủ được hành vi của mình”.
“Rất nhiều vụ án thương tâm do người tâm thần gây nên, tuy nhiên cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn chưa có một phương án rõ ràng để điều trị, quản lý những người mắc bệnh tâm thần. Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng” thì tôi e rằng hậu quả sẽ rất lớn. Nó không chỉ một người mà nhiều người sẽ phỉa đối mặt với những bản án rất thương tâm liên quan tới những người bệnh mắc bệnh tâm thần” – Luật sư Trương Anh Tú bày tỏ quan điểm của mình.
Đối tượng Đức đang khống chế chị Th.
Như Người Đưa Tin đã thông tin, Đức đi nghĩa vụ vào tháng 3/2015. Tuy nhiên, hết thời gian huấn luyện tân binh, bỗng nhiên Đức có biểu hiện mắc bệnh tâ