‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng

‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng

Thứ 3, 18/10/2016 | 16:03
0
Xác những con lợn được ‘kẻ lạ mặt’ bọc kỹ trong các bao bì rồi vứt dưới các ao hồ trong thôn xóm ở Thừa Thiên -Huế, mùi hôi thối lan khắp nơi.

Gần đây, người dân ở làng Lại Bằng, phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) liên tục phản ánh với PV báo điện tử Người Đưa Tin, trên địa bàn xuất hiện tình trạng người dân vứt lợn chết khắp nơi, chưa rõ nguyên nhân.

Có mặt tại đây, anh Đức, sống ở làng Lại Bằng, một người làm nghề đánh bắt cá dẫn chúng tôi ra khu vực hồ Bàu Ốc để chứng kiến rất nhiều bao tải bốc mùi, ruồi nhặng đậu kín xung quanh.

Xã hội - ‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng
Xã hội - ‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng (Hình 2).

 Xác một con lợn trôi dạt lên bờ Bàu Ốc.

Anh Đức cho biết: “Tối qua khi đi thả lưới cá thì tôi phát hiện mấy cái bao tải này, mùi thối rất khó chịu”. Sau đó, PV đã dùng dao rạch một chiếc bao dạt lên bờ và phát hiện xác một con lợn phía trong  đang phân hủy.

Xã hội - ‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng (Hình 3).

 Lợn con chết...

Gần đó, một số chiếc bao tải khác ở trên bờ, mép bờ cũng trong tình trạng tương tự. Lợn con, lợn lứa bị chết cũng được người ta vứt ra đây.

Điều đáng nói, theo ghi nhận của PV, không chỉ ở khu vực hồ Bàu Ốc mà một số điểm trong khu dân cư cũng xuất hiện các bao tải chứa lợn chết.

Xã hội - ‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng (Hình 4).
Xã hội - ‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng (Hình 5).
Xã hội - ‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng (Hình 6).

 Lợn chết được vứt nhiều địa điểm khác nhau.

Anh Cao Văn Hiếu, một hộ chăn nuôi lợn ở Lại Bằng chia sẻ: “Mấy ngày nay, thấy xác lợn người ta vứt trôi nổi, bản thân gia đình tôi đang nuôi nhiều lợn chuẩn bị bán nên rất lo lắng. Không biết có dịch bệnh gì không nữa”.

Ông Châu Văn An, Chủ tịch UBND phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà cho biết, trên địa bàn có khoảng 1000 hộ dân chăn nuôi lợn, trong đó có khoảng 20 hộ chăn nuôi có quy mô trung bình trở lên, còn lại là nhỏ lẻ. Cách đây 2 ngày người dân cũng có phát hiện xác 2 con lợn được vứt ở vệ đường, phía chính quyền địa phương đã cử người lên và có biện pháp tiêu hủy.

“Đối tượng vứt lợn chết là người lạ, từ địa phương khác”, ông An thông tin.

Xã hội - ‘Kẻ lạ mặt’ mang lợn chết vứt khắp nơi, hộ chăn nuôi lo lắng (Hình 7).

 Trước tình trạng trên, một số hộ chăn nuôi vẫn xuất lợn bán cho thương lái 

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Hoài Nam, Trưởng trạm Thú y Thị xã Hương Trà cho hay, sáng nay sau khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xác lợn chết vứt ở ao hồ, phía trạm đã cùng với chính quyền địa phương về kiểm tra, xử lý. Trạm đã tham mưu UBND thị xã có công văn về phòng chống dịch và lên kế hoạch đi kiểm tra các hộ chăn nuôi trên địa bàn.

“Vừa rồi chúng tôi cũng đã ghi nhận một số trường hợp heo bị đau nhưng đã điều trị khỏi, riêng các trường hợp heo chết bị vứt này, trước mắt tôi cũng chưa rõ  là người dân ở đây vứt hay ở nơi khác trôi về”, ông Nam cho biết thêm.

Trước câu hỏi, hiện rõ ràng là chưa xác định được nguyên nhân cũng như nguồn gốc số lợn chết kể trên từ đâu, tại sao cơ quan chức năng không có biện pháp phòng ngừa lây lan (nếu trường hợp có dịch) mà vẫn để các thương lái tự do thu mua lợn ra khỏi khu vực này?

“Hiện tại trên địa bàn không có công bố dịch nào hết, nên heo khỏe mạnh vẫn cho bà con bán buôn bình thường”, ông Nam trả lời.

Lê Kông

 

 

 

Thực hư chuyện thương lái tung tin lợn dịch để trục lợi

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:55
Trước việc lợn chết chưa rõ nguyên nhân ở Thừa Thiên - Huế, một số thương lái đã đồn thổi lợn bị dịch bệnh tai xanh để ép hộ chăn nuôi.

Nghệ An: Nguy cơ dịch tai xanh bùng phát trên diện rộng

Thứ 5, 21/03/2013 | 23:03
Theo báo cáo từ Chi cục thú y tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 6/3 đến ngày 19/3/2013 dịch tai xanh ở lợn đã xảy ra tại 220 hộ gia đình thuộc 3 huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy là 450 con.

Công bố dịch lợn tai xanh, người dân Nghệ An đau đớn khi đi tiêu hủy

Thứ 4, 21/10/2015 | 07:13
Đưa từng con lợn bị dịch đi tiêu hủy theo quy định, rất nhiều người dân đã bật khóc xót xa, bởi đây là nguồn thu nhập của cả gia đình, có nhà đã thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Thực hư chuyện thương lái tung tin lợn dịch để trục lợi

Thứ 2, 24/10/2016 | 16:55
Trước việc lợn chết chưa rõ nguyên nhân ở Thừa Thiên - Huế, một số thương lái đã đồn thổi lợn bị dịch bệnh tai xanh để ép hộ chăn nuôi.

Nghệ An: Nguy cơ dịch tai xanh bùng phát trên diện rộng

Thứ 5, 21/03/2013 | 23:03
Theo báo cáo từ Chi cục thú y tỉnh Nghệ An cho biết, từ ngày 6/3 đến ngày 19/3/2013 dịch tai xanh ở lợn đã xảy ra tại 220 hộ gia đình thuộc 3 huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Tổng số lợn mắc bệnh đã tiêu hủy là 450 con.

Công bố dịch lợn tai xanh, người dân Nghệ An đau đớn khi đi tiêu hủy

Thứ 4, 21/10/2015 | 07:13
Đưa từng con lợn bị dịch đi tiêu hủy theo quy định, rất nhiều người dân đã bật khóc xót xa, bởi đây là nguồn thu nhập của cả gia đình, có nhà đã thiệt hại gần 100 triệu đồng.