Ngày 12/8, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (SN 1984, ngụ Tp.HCM) về tội Hiếp dâm trẻ em và Hiếp dâm. Bị cáo Tâm bị xét xử sau 22 năm trốn truy nã.

Bị xét xử về 2 tội danh, bị cáo Tâm lãnh tổng cộng 27 năm tù.
Theo nội dung vụ án, tối 9/11/2003, Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng và Huỳnh Thành Lợi gặp nhau ở một quán cà phê tại khu Bà Lát, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ), Tp.HCM.
Trong lúc uống nước, Hùng gợi ý cả nhóm rủ các cô gái bán cà phê cùng đi chơi sau giờ làm, mục đích là cùng nhau thực hiện hành vi hiếp dâm và được cả nhóm đồng ý.
Hậu chở Hùng đi đến quán cà phê tại số 60K 1, ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ) rủ hai cô gái N.T.T.M. (SN 1984) và N.N.L. (SN 17/01/1988 (lúc này L. chỉ hơn 15 tuổi) cùng đi uống nước. M. và L. đồng ý.
Vào 23h ngày 9/11/2003, Lê Thành Trung đến tiệm hớt tóc tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (cũ), tiếp tục rủ Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhã và Nguyễn Trung Hiếu cùng thực hiện hành vi hiếp dâm các cô gái.
Sau khi bàn bạc, cả nhóm cùng đi 4 xe máy chở M. và L. lòng vòng tìm nơi vắng người để thực hiện hành vi.
Khi đến cầu Kênh 6, thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ), Tâm, Hiếu, Hùng, Tú và Nhã đứng trên cầu cùng L., còn Đồng, Lực, Hiếu, Thành Trung và Lợi đưa M. xuống chân cầu, thực hiện hành vi đồi bại.
Khi 2 cô gái chống cự, kêu cứu thì có người trong nhóm của Tâm (không xác định cụ thể là ai) đe dọa giết và vứt xác xuống sông. Sợ hãi nên các cô gái không dám chống cự. Sau đó, cả nhóm để 2 nạn nhân tự đi về nhà.
Ngày 20/11/2003, M. và L. đến Công an xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh (cũ) tố cáo hành vi của các đối tượng trên.
Váo cuộc điều tra, Công an Tp.HCM đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hoàng Hậu, Lê Thành Trung, Nguyễn Văn Hùng, Huỳnh Thành Lợi, Nguyễn Văn Đồng, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Công Lực, Phan Thanh Nhi và Nguyễn Trung Hiếu.
Các đối tượng này sau đó bị TAND Tp.HCM xét xử và tuyên các mức án khác nhau về các tội Hiếp dâm và Hiếp dâm trẻ em.
Riêng Nguyễn Thanh Tâm bỏ trốn, nên ngày 10/02/2004, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với Tâm. Ngày 6/10/2024, Nguyễn Thanh Tâm bị bắt.
Tại phiên tòa, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi phạm tội.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Tâm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm phụ nữ, sự phát triển bình thường của trẻ em nên cần xử lý nghiêm.
Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm mức án 20 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em và 7 năm tù về tội Hiếp dâm. Tổng hợp mức án, bị cáo Tâm phải chấp hành mức án chung là 27 năm tù.