Kết luận chính thức vụ BV bị tố bỏ mặc bệnh nhi vì không đóng viện phí

Kết luận chính thức vụ BV bị tố bỏ mặc bệnh nhi vì không đóng viện phí

Nguyễn Thị Lành
Thứ 3, 17/04/2018 | 17:12
0
Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn bị người nhà tố, do không đóng viện phí nên bác sĩ bệnh viện thờ ơ với người bệnh. Sở Y tế TP.HCM kết luận, bệnh viện không chuyển viện cho bệnh nhi là sai.

Ngày 17/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bác sĩ Nguyễn Mạnh Bảo, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, đã có kết luận chính thức vụ người nhà tố bệnh viện bỏ mặc bệnh nhi do không đóng viện phí. Đại diện bệnh viện đã xin lỗi gia đình bệnh nhân và bệnh nhi đã xuất viện.

Trước đó, vào lúc 11h ngày 14/4, khoa Cấp cứu tổng hợp, bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn tiếp nhận bệnh nhi N.N.B.H. (4 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) bị ngã cầu thang. Sau khi thăm khám, bệnh nhi được bác sĩ đánh giá tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, có vết thương ở vùng cằm kích thước 2x1cm, mẻ răng số 4 hàm dưới.

Bệnh nhi được chỉ định nhập viện để xử lý vết thương. Tuy nhiên, người nhà yêu cầu bệnh nhi được chụp X-Quang và khâu thẩm mỹ. Do bệnh viện không có khoa thẩm mỹ, máy chụp X-Quang đang được bảo trì nên bác sĩ yêu cầu người nhà chuyển bệnh nhi đi bệnh viện khác.

Kết luận chính thức vụ BV bị tố bỏ mặc bệnh nhi vì không đóng viện phí

Người nhà bệnh nhi đưa con tới khám tại bệnh viện. (Ảnh: Người nhà bệnh nhi cung cấp).

Sau khi nghe giải thích từ bác sĩ, người nhà bệnh nhi đồng ý chuyển viện. Tuy nhiên, các bác sĩ, nhân viên trong ê-kíp trực không làm giấy chuyển tuyến cho bệnh nhi mà hướng dẫn người nhà tự đưa bệnh nhi lên điều trị ở bệnh viện tuyến trên.

Ngay sau đó, do bức xúc trước thái độ của nhân viên, bác sĩ bệnh viện, người nhà bệnh nhi đã gọi đường dây nóng của sở Y tế TP.HCM báo tin về vụ việc, đồng thời ghi hình, tung lên mạng xã hội. Người nhà cho rằng, bệnh viện đã bỏ mặc bệnh nhi chỉ vì họ chưa đóng tiền viện phí.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Bảo, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã tiến hành họp và báo cáo về sở Y tế TP.HCM. Bệnh viện đã thừa nhận sai sót, họp toàn đơn vị để rút kinh nghiệm… Đồng thời, người nhà bệnh nhi cũng đã xin lỗi bệnh viện vì đã nóng vội đăng tải thông tin làm ảnh hưởng uy tín bệnh viện.

Kết luận chính thức vụ BV bị tố bỏ mặc bệnh nhi vì không đóng viện phí (Hình 2).

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, nơi bệnh nhi điều trị.

Sau khi xác minh vụ việc, sở Y tế TP.HCM chỉ đạo làm rõ và đến nay đã có kết luận chính thức chỉ ra nguyên nhân khiến người nhà bức xúc. Theo đó, có 3 nguyên nhân làm người nhà bức xúc. Thứ nhất, bác sĩ chỉ định chụp X-Quang nhưng không chụp ngay được vì máy đang được bảo trì. Thứ hai, người nhà yêu cầu khâu thẩm mỹ cho bệnh nhi nhưng bệnh viện không có chuyên khoa thẩm mỹ.

Thứ ba, người nhà xin chuyển viện nhưng bác sĩ không làm giấy chuyển tuyến cho bệnh nhi mà yêu cầu người nhà tự đưa bệnh nhi đi là sai. Thay vì nói vậy, bác sĩ phải làm giấy chuyển tuyến và ghi rõ theo yêu cầu của gia đình…

Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ đạo nóng vụ người nhà bệnh nhi đánh bác sĩ

Thứ 2, 16/04/2018 | 22:07
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố điều tra, làm rõ vụ việc liên quan tới người nhà bệnh nhi đánh bác sĩ ở bệnh viện Xanh Pôn.

Quảng Bình: Đánh bác sĩ trong bệnh viện, 3 đối tượng lĩnh hơn 19 năm tù

Thứ 5, 12/04/2018 | 06:15
Ngày 11/4, Tòa án nhân dân (TAND) TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm xét xử 3 đối tượng hành hung bác sĩ tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Đối tượng đánh bác sĩ tại bệnh viện xin được cảm thông

Thứ 4, 11/04/2018 | 21:46
Nguyễn Hùng Kỳ, đối tượng có hành vi đánh 2 bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã gửi lời xin lỗi và mong muốn được cảm thông về hành động nóng nảy của mình.
Cùng tác giả

Xuyên đêm cấp cứu 3 bệnh nhi nghi ngộ độc do ăn giò lụa bán dạo

Thứ 3, 16/05/2023 | 14:44
Ba bệnh nhi trong một gia đình sau khi ăn giò lụa bán dạo bị yếu cơ, sụp mi, thở máy nghi do ngộ độc.

Tp.HCM cần một trung tâm tài chính thương mại để vực dậy nền kinh tế

Thứ 2, 17/04/2023 | 14:00
Hàng loạt doanh nghiệp tại Tp.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn, do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế Thành phố này tăng trưởng chậm, cần có giải pháp để vực dậy.

Tp.HCM: Sập cửa hàng tiện lợi, nhiều người mắc kẹt, một nữ sinh tử vong

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:38
Nguyên nhân ban đầu khiến cửa hàng tiện lợi bị sập được cho là để hàng hóa quá tải. Đến chiều tối 18/1, cơ quan chức năng xác định một nữ sinh đã tử vong.

Đường hoa xuân giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Thứ 4, 18/01/2023 | 18:35
Đường hoa xuân tại bệnh viện Chợ Rẫy chính thức khai mạc đã giúp bệnh nhân vơi đi nỗi đau bệnh tật ngày Tết

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký qua đời

Thứ 4, 28/09/2022 | 13:38
Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký - thầy giáo viết bằng chân đầu tiên tại Việt Nam đã qua đời rạng sáng ngày 28/9 tại Tp.HCM, hưởng thọ 76 tuổi.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.