Kết quả xét nghiệm của 700 người Nghệ An trở về từ BV Bạch Mai

Kết quả xét nghiệm của 700 người Nghệ An trở về từ BV Bạch Mai

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 11/04/2020 | 22:14
0
Hiện nay tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân trở về từ bệnh viện Bạch Mai.

300 công dân trên địa bàn Nghệ An hoàn thành thời gian cách ly y tế

Ngày 11/4, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, đến thời điểm hiện nay tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm đối với công dân trở về từ bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm cho thấy, toàn bộ số người trở về đều cho kết quả âm tính với Covid-19.

Tin nhanh - Kết quả xét nghiệm của 700 người Nghệ An trở về từ BV Bạch Mai

Gần 700 người ở Nghệ An trở về từ BV Bạch Mai đã có xét nghiệm âm tính.

Trước đó, đơn vị đã thành lập 7 đoàn công tác, thực hiện đi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 cho tất cả gần 700 người Nghệ An từng đến khám, chữa bệnh, chăm sóc hoặc thăm người bệnh tại bệnh viện Bạch Mai trong khoảng từ ngày 10 đến 28/3.

Sau đó, Trung tâm đã gửi danh sách những người này cho từng địa phương, yêu cầu những người từng đến khám, chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện Bạch Mai thực hiện cách ly y tế tại gia đình. Trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt… phải báo ngay cho cơ sở y tế.  Sau 14 ngày cách ly tất cả số bệnh nhân trên không xuất hiện bất cứ triệu chứng cho thấy nhiễm Covid-19.

Tin nhanh - Kết quả xét nghiệm của 700 người Nghệ An trở về từ BV Bạch Mai (Hình 2).

167 công dân đủ điều kiện, hoàn thành thời gian cách ly y tế tại huyện Yên Thành.

Cũng trong sáng 11/4, đã có 300 công dân trên địa bàn Nghệ An hoàn thành thời gian cách ly y tế, được trở về gia đình.

Tại khu cách ly trường trung cấp nghề kỹ thuật, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao và cấp giấy chứng nhận cho 167 công dân đủ điều kiện, hoàn thành thời gian cách ly y tế.

Qua theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm của trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, các công dân trên đều đảm bảo các yêu cầu về điều kiện sức khỏe và được nhận giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly.

Tại trường Dân tộc Nội trú cơ sở 2, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phối hợp với trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc tiến hành bàn giao và cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 133 công dân theo đúng quy định của bộ Y tế.

Tin nhanh - Kết quả xét nghiệm của 700 người Nghệ An trở về từ BV Bạch Mai (Hình 3).

Những công dân lên xe trở về gia đình.

Theo báo cáo của ở Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tính đến sáng 11/4 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 4.073 người đang được cách ly, theo dõi. Giảm hơn 500 người so với 1 ngày trước.

Trong số này có 67 người đang được cách ly tại gia đình và nơi cư trú, giảm 28 người. 34 người cách ly tập trung tại tuyến huyện; 3.891 người cách ly tập trung tại tuyến tỉnh, giảm 488 trường hợp hết thời hạn cách ly được trả về địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 81 người đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện.

Câu chuyện xúc động về chàng trai xương thủy tinh đập heo đất ủng hộ gần 14 triệu đồng chống dịch

Thứ 7, 11/04/2020 | 13:59
Tuy kém may mắn hơn bao người khác nhưng anh Trần Văn Hà, chàng trai “xương thủy tinh” ở thị trấn Quỳ Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vẫn quyết định đập heo đất tiết kiệm gần 2 năm qua để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền là gần 14 triệu đồng.

Chuyện xúc động sau câu nói: “Các chú chê bà nghèo, không cho bà ủng hộ chống dịch à”

Thứ 4, 08/04/2020 | 15:26
Trước lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ, phòng dịch Covid-19”, người dân từ miền ngược đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn ở Nghệ An đã và đang chung tay ủng hộ tiền, vật chất cho cuộc chiến cam go này.

Triệu tấm lòng chung tay dìu nhau qua đại dịch Covid-19

Thứ 7, 04/04/2020 | 14:05
Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên toàn toàn lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, trước lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người dân từ miền xuôi đến miền ngược, từ vùng quê cho đến vùng biển đang cùng nhau chung tay chống “giặc” Covid-19.
Cùng tác giả

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.

Nghệ An: 8.440 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ làm nhà

Chủ nhật, 21/04/2024 | 12:34
Trong 2 năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.