Kết quả xét nghiệm người đàn ông quốc tịch Ý ngồi gần bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34

Kết quả xét nghiệm người đàn ông quốc tịch Ý ngồi gần bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34

Mai Văn Cường
Thứ 5, 12/03/2020 | 11:16
0
Kết quả xét nghiệm cho thấy, người đàn ông quốc tịch Ý ngồi cách bệnh nhân dương tính với Covid -19 thứ 34 một hàng ghế âm tính với virus Corona.

Sáng 12/3, một lãnh đạo sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa nhận được thông báo kết quả xét nghiệm của ông G.S.B., SN 1970, quốc tịch Ý - người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 34 (đang điều trị tại Bình Thuận).

Theo đó, ông G.S.B. đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Theo báo cáo của sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, ngày 1/3, ông G.S.B bay từ Lon Don tới TP.HCM, quá cảnh tại Doha, Quatar.

Từ Doha về Việt Nam, ông G.S.B ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc Covid-19 (bệnh nhân thứ 34, đang cách ly, điều trị tại tỉnh Bình Thuận), ngồi cách 1 hàng ghế với bệnh nhân.

Tin nhanh - Kết quả xét nghiệm người đàn ông quốc tịch Ý ngồi gần bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 34

Tỉnh Đắk Lắk diễn tập phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian từ ngày 5/3-10/3, ông G.S.B đến tỉnh Đắk Lắk và lưu trú tại khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, ông G.S.B đã tiếp xúc với một lãnh đạo UBND tỉnh, nhiều cán bộ các Sở, ban ngành của tỉnh và tới một số địa điểm khác. Đến 19h30' ngày 10/3, người này di chuyển từ Đắk Lắk về TP.HCM.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và được biết ông G.S.B đã xuống TP HCM, trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk đã thông tin cho các tỉnh, thành để phối hợp thông tin.

Sau đó, CDC TP.HCM đã tiếp cận và đưa ông G.S.B cách ly tại quận 7 (TP.HCM) và lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng nay, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk nhận được thông báo kết quả cho thấy ông G.S.B âm tính với virus Covid-19.

Hiện, ngành y tế Đắk Lắk đã thống kê, liên lạc với tất cả những người đã tiếp xúc với ông G.S.B và hướng dẫn, hỗ trợ cách ly tập trung, tại nhà theo quy định.

Thanh Hóa đang cách ly, điều trị cho 3 bệnh nhân nghi nhiễm Covid - 19

Thứ 5, 12/03/2020 | 09:48
Ba bệnh nhân ở Thanh Hóa trở về từ vùng dịch, tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid - 19 hoặc có biểu hiện lâm sàng nghi mắc bệnh đã được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm.

[Infographic] Covid-19 - Cập nhật ngày 12/3: Ca nhiễm bệnh ở Ý đã tăng kỷ lục, thế giới 126.132 người mắc

Thứ 5, 12/03/2020 | 08:46
Số ca mắc Covid-19 ở Ý đã tăng lên 12.462, mức tăng kỷ lục từ khi xác nhận ca mắc đầu tiên đến nay (so với ngày hôm qua là 10.149. Sáng nay, WHO đã công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu.

Quận Cầu Giấy đính chính thông tin ca nhiễm Covid-19 thứ 39

Thứ 5, 12/03/2020 | 07:52
Trước thông tin quận Cầu Giấy ghi nhận ca nhiễm Covid thứ 39 trên cả nước, tối ngày 11/3, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hà Nội cho biết về người bệnh này mới chỉ là nghi ngờ.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.