Trong đêm 3/6, các báo cáo giám sát ghi nhận 189 UAV hoạt động trên không phận Ukraine và 394 UAV trên lãnh thổ Nga. Các cuộc tấn công từ cả hai phía đã gây thiệt hại cho kho quân sự, cơ sở hạ tầng cảng biển và năng lượng, các cơ sở công nghiệp cũng như phương tiện vận tải.
Các cuộc tấn công của Nga
Lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu tại 7 khu vực của Ukraine. Một số đợt tấn công sử dụng tên lửa chiến thuật và UAV cảm tử.
Tỉnh Dnipropetrovsk: Một cuộc tấn công phối hợp đã đánh trúng các trung tâm hậu cần. Khu kho bãi của chuỗi siêu thị ATB bị tên lửa chiến thuật Iskander tập kích, trong khi một trung tâm logistics của Nova Poshta bị UAV cảm tử Geran-2 đánh trúng. Ngoài ra, nhà máy điện mặt trời Nikopolska, gần khu định cư Starozavodske, cũng bị UAV Geran gây hư hại.
Tỉnh Chernihiv: Theo các kênh giám sát phương Tây, tên lửa hành trình Kh-101 của Nga đã tấn công một tổ hợp kho bãi tại làng Ladynka, nơi được cho là đang lưu trữ các tên lửa đánh chặn Patriot PAC-2/PAC-3 cùng nhiều loại đạn dược khác.
Các quan sát viên cũng ghi nhận khoảng 14 tên lửa Kh-101 đồng thời biến mất khỏi màn hình radar khi bay qua khu vực này, điều có thể cho thấy một cơ sở quy mô lớn đã bị đánh trúng.
Các cuộc tấn công của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 354 UAV cánh cố định trong đêm và thêm 158 chiếc trong ban ngày, nâng tổng số UAV bị đánh chặn trong vòng 24 giờ lên
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận đã gây hư hại cho cảng hàng hải tại Saint Petersburg và các cơ sở trong cảng Kronstadt.
Một tàu hộ tống thuộc Dự án 23380 mang tên Boyky được ghi nhận bị hư hại sau khi UAV đánh trúng phần thượng tầng. Cơ sở hạ tầng cảng biển cũng bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, cuộc tấn công nhằm vào nhà máy quốc phòng Progress tại thành phố Michurinsk, tỉnh Tambov, nơi đã xác nhận xảy ra hỏa hoạn, cũng được đề cập trong các báo cáo.
Xem thêm >>> Nga không kích vị trí quân sự Ukraine:
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, SF)
