Khám bụng cụ bà 92 tuổi, bác sĩ sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Thứ 4, 03/09/2025 10:40

Hình ảnh chiếu chụp cho thấy một lượng lớn dị vật đã tích tụ trong dạ dày và ruột của nữ bệnh nhân.

Bà Serife Ay, 92 tuổi, một góa phụ sống ở Zonguldak ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ, đã suýt chết khi ruột rách do có hàng chục dị vật trong đường tiêu hóa.

Hình ảnh chiếu chụp cho thấy một lượng lớn dị vật đã tích tụ trong dạ dày và ruột của nữ bệnh nhân.

Bác sĩ đã gắp tổng cộng 28 hạt chà là, 35 hạt ô liu và 5 vật thể cứng như đá, kích thước bằng nắm tay từ dạ dày và ruột của bà. Những khối cứng này được tạo thành từ nhiều hạt chà là kết dính với nhau theo thời gian, đường kính từ 5,5 đến 6 cm.

Theo Daily Mail, hiện không rõ bà Ay đã nuốt những hạt này từ lúc nào. Nhưng bà không gặp bất cứ triệu chứng gì bất thường cho đến khi một viên sỏi dài 4cm chặn ruột non, sau đó gây rách ruột, đe dọa tính mạng.

Bà Ay được các con đưa đến bệnh viện địa phương sau khi bà kêu đau bụng và nôn. Bà tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đại học Zonguldak Bülent Ecevit.

Kết quả chụp CT ở đây cho thấy bụng nữ bệnh nhân có hàng chục hạt trái cây nhỏ lẻ cũng như 5 khối cứng hơn, giống đá.

Khám bụng cụ bà 92 tuổi, bác sĩ sốc nặng khi thấy thứ bên trong - Ảnh 1.

Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật trong 2 giờ để loại bỏ các phần ruột tổn thương, nối lại các mô khỏe mạnh. Họ cũng loại bỏ tất cả các hạt, khối cứng từ các cơ quan của bà. Người phụ nữ này mất thêm 5 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt để hồi phục sau ca phẫu thuật.

Theo truyền thông địa phương, bà Ay rất thích chà là, ô liu và luôn nuốt cả hạt. "Theo thời gian, tôi không thể ăn bánh mì hoặc uống nước. Mọi thứ đều mắc kẹt trong cổ họng của tôi", bà chia sẻ trên trang tin Haberler.

Sau trải nghiệm kinh hoàng, bà Ay khẳng định sẽ không bao giờ nuốt các loại hạt nữa.

Bác sĩ İlhan Tasdoven, một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện đã điều trị cho bà Ay, giải thích: "Nếu tiếp tục chịu đựng cơn đau bụng, bà Ay có nguy cơ tử vong cao do nhiễm trùng máu".

Thức ăn có thể nằm im trong hệ tiêu hóa nhiều năm và không gây ra triệu chứng. Nhưng chúng có thể gây ra một loạt các vấn đề bao gồm buồn nôn, đau bụng, nôn mửa, loét, thậm chí chảy máu trong.

Phương pháp điều trị khác nhau tùy thuộc vào khối dị vật là gì. Phẫu thuật thường được coi là giải pháp cuối cùng hoặc khẩn cấp.

Một số bác sĩ đề nghị bệnh nhân uống 3 lít nước ngọt có ga trong 24 giờ nếu tình trạng không quá nghiêm trọng. Theo báo cáo xuất bản trên Tạp chí Practical Gastroenterology, độ axit nhẹ từ nước ngọt có ga và hàm lượng carbon dioxide của chúng hỗ trợ phá vỡ một số loại khối tắc nghẽn. Tỉ lệ thành công của phương pháp này là từ 23 đến 60,6%. Tuy nhiên, nó có chi phí thấp và ít rủi ro.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.