Khám mắt cho người đàn ông 36 tuổi, bác sĩ phát hiện "bí mật đáng sợ"

Khám mắt cho người đàn ông 36 tuổi, bác sĩ phát hiện "bí mật đáng sợ"

Chủ nhật, 26/07/2026 08:50 GMT+7

Người đàn ông 36 tuổi thường xuyên bị khô mắt, ngứa, có cảm giác dính và cộm. Anh đã tự mua thuốc nhỏ mắt để điều trị nhưng các triệu chứng không cải thiện nên đã đến bệnh viện khám.

Người đàn ông 36 tuổi, họ Yu, sống tại tỉnh Hồ Bắc (miền trung Trung Quốc), bắt đầu cảm thấy mắt khó chịu từ khoảng 6 tháng trước. Anh thường xuyên bị khô mắt, ngứa, có cảm giác dính và cộm.

Cho rằng chỉ là tình trạng kích ứng thông thường, Yu liên tục dụi mắt mạnh hơn và tự mua thuốc nhỏ mắt để điều trị. Tuy nhiên, các triệu chứng không những không cải thiện mà thị lực của anh còn giảm sút nhanh chóng.

Khi đến một phòng khám chuyên khoa mắt để kiểm tra, Yu được chẩn đoán mắc viêm bờ mi do rận Demodex (demodex blepharitis) – một dạng viêm mí mắt xảy ra khi số lượng rận Demodex phát triển quá mức.

Bác sĩ Qin Jiao, người trực tiếp điều trị, phát hiện các nang lông mi của bệnh nhân chứa dày đặc rận. Bà lấy ngẫu nhiên 8 sợi lông mi ở mỗi mắt để soi dưới kính hiển vi. Kết quả khiến các bác sĩ không khỏi rùng mình. Mỗi nang lông mi có từ 8 đến 9 con rận Demodex đang ngọ nguậy, cho thấy tổng số ký sinh trùng tồn tại trên hai mắt của bệnh nhân có thể lên tới hơn 1.000 con.

Với trường hợp của Yu, bác sĩ Qin áp dụng liệu pháp ánh sáng xung cường độ cao (Intense Pulsed Light - IPL) kết hợp với thuốc chống viêm nhằm kiểm soát tình trạng viêm ở mắt.

Bên cạnh đó, bệnh nhân được hướng dẫn vệ sinh vùng chân lông mi hằng ngày bằng dung dịch làm sạch chứa tinh dầu tràm trà (tea tree oil) – thành phần được cho là có tác dụng hỗ trợ loại bỏ rận Demodex.

Yu cũng được bác sĩ khuyến cáo thay chăn ga, gối đệm thường xuyên hơn, không dùng chung khăn mặt với người khác, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo và giảm thời gian sử dụng các thiết bị điện tử để mắt có thời gian nghỉ ngơi.

Theo bác sĩ Qin, số ca nhiễm rận Demodex ở mắt đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhịp sống căng thẳng, tình trạng mắt phải làm việc quá mức với màn hình điện tử, hệ miễn dịch suy giảm và thói quen trang điểm trong thời gian dài nhưng không tẩy trang kỹ.

Bà khuyến cáo, nếu thường xuyên thức dậy với tình trạng mí mắt khô, ngứa, dính ghèn hoặc rụng lông mi, người dân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra sớm, tránh để bệnh tiến triển nặng và ảnh hưởng đến thị lực.

Khám mắt cho người đàn ông 36 tuổi, bác sĩ phát hiện "bí mật đáng sợ" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo Healthline, viêm bờ mi do bọ ve thường do 2 loại là Demodex folliculorum và Demodex brevis. Chúng đều có kích thước siêu nhỏ nên không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Demodex là loại ve sống chủ yếu trên các nang lông của mặt, mắt, nhất là mí mắt và lông mi. Vào ban đêm, bọ ve Demodex xuất hiện để ăn tế bào da chết, đẻ trứng và thải chất cặn bã (còn gọi là mạt) vào tuyến mí mắt, nang lông mi.

Thông thường, mạt Demodex xuất hiện tự nhiên trên da với số lượng nhỏ không những không gây hại mà còn có lợi. Bởi chúng loại bỏ tế bào chết và không gây tác hại, triệu chứng nào. Tuy nhiên, số lượng mạt nhiều lên, nó có thể gây tổn thương đáng kể cho da, mắt như gây khô da, đỏ, ngứa hoặc bệnh chàm, viêm bờ mi, tổn thương tuyến dầu ở rìa mắt, tuyến meibomian, lẹo, nấm da…

Triệu chứng của người bị viêm bờ mi do bọ ve Demodex là ngứa lông mi và vùng da xung quanh; các mảng da sần sùi, có vảy; đỏ mắt và quanh mắt; cảm giác nóng rát bên trong mắt…Nặng hơn, lông mi sẽ khô, dính vào mắt và cuối cùng khiến nó phát triển bất thường.

Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ AOA) cho biết viêm bờ mi thường không lây. Tuy nhiên, những con bọ ve Demodex có thể nhảy từ người bệnh sang người lành và từ động vật sang người. Nếu tiếp xúc gần người mắc bệnh viêm bờ mi do bọ ve Demodex, nguy cơ nhiễm của bạn rất cao.

Do đó, chúng ta không nên sử dụng chung đồ trang điểm, nhất là phần mắt như mascara, chuốt mi, kem dưỡng mắt, chì kẻ… Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế sử dụng sản phẩm chứa dầu vì dễ tạo môi trường cho bọ ve phát triển, bít tắc lỗ chân lông. Mỗi ngày, chúng ta cần duy trì thói quen rửa mặt 2 lần, làm sạch nhẹ nhàng vùng mắt với nước, lau khô và loại bỏ mảnh vụn, dầu thừa.

Bọ ve có kích thước siêu nhỏ, không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên nếu gặp vấn đề về mắt, bạn nên đi kiểm tra để phát hiện sớm và có biện pháp điều trị kịp thời.

Minh Hoa (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.