Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách

Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách

Thứ 4, 22/02/2017 | 10:55
0
Trong số 12 người bị thương được cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có 3 người bị thương nặng. Đặc biệt, có 1 cháu bé 5 tuổi may mắn không bị thương.

Theo tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, trong số 12 người bị thương có 9 người được sơ cứu vết thương và chuyển lên khoa Ngoại, khoa Thần kinh, hiện còn 3 người vẫn nằm ở khoa Cấp cứu. Trong số những người nhập viện, có một cháu bé 5 tuổi, may mắn cháu bé không bị thương.

Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách

 Một nạn nhân bàng hoàng kể lại vụ xe khách nổ.

2 nạn nhân tử vong hiện chưa rõ danh tính. 12 người bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, quê Bắc Giang có 5 người: Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, trú tại Việt Tiến - Việt Yên), Nguyễn Văn Ngân (42 tuổi, trú tại Việt Tiến - Việt Yên), Nguyễn Thị Thuý (27 tuổi, trú tại Việt Tiến - Việt Yên), Nguyễn Trung Tân (28 tuổi, trú tại Hương Mai - Việt Yên), Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, Lương Phục - Hiệp Hoà).

Quê Thái Nguyên gồm 3 người: Hoàng Minh Ngoan (39 tuổi, trú tại Tân Thịnh - Định Hoá), Nông Đức Thương (22 tuổi, trú tại Yên Lập - Định Hoá), Huỳnh Ngọc Nhi (trú tại Tân Thọ - Định Hoá). Quảng Ninh gồm 2 người: Nguyễn Văn Nghĩa (27 tuổi, trú tại Đông Triều), Nguyễn Hoài Thuận (24 tuổi, TP Hạ Long). Tuyên Quang 2 người: Lường Thị Nhung (35 tuổi), Vũ Đức Anh (24 tuổi).

Ghi nhận của PV tại hiện trường cho thấy, vụ việc xảy ra tại quốc lộ 18, đoạn gần cầu Đông Du, thuộc địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách (Hình 2).

Đến gần 2h30 sáng 22/2, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất.

Chiếc xe khách dán hiệu Ka Long, biển kiểm soát 14B - 00694. Được biết, chiếc xe chạy từ Thái Nguyên về Quảng Ninh, khi qua địa bàn trên thì phát nổ.

Tại hiện trường, nhiều đồ đạc, mảnh kính vỡ tung tóe văng xa khắp đường. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời phân luồng điều tiết tránh ùn tắc giao thông.

Đến khoảng 2h30, công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc. Lực lượng chức năng đưa xe kéo đến kéo chiếc xe khách đi để phục vụ công tác điều tra.

Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách (Hình 3).

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trong đêm.

Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách (Hình 4).

Vỏ chiếc xe bị biến dạng.

Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách (Hình 5).
Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách (Hình 6).

Nhiều đồ đạc bị tung tóe vương khắp đường.

Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách (Hình 7).

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh có mặt đông đảo tại hiện trường.

Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách (Hình 8).
Xã hội - Khám nghiệm hiện trường trong đêm tìm nguyên nhân vụ nổ xe khách (Hình 9).

Vỏ chiếc xe tan hoang sau vụ nổ mạnh - (Ảnh: CTV).

Nhất Nam  

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.